Ngân hàng lãi lớn, doanh nghiệp “mơ” vốn rẻ

Bảo Chương |

Kết thúc năm 2017, ngành ngân hàng (NH) thắng lớn khi lợi nhuận trước thuế toàn ngành tăng khoảng 40% so với năm trước đó, trong đó đóng góp lớn nhất từ việc tín dụng tăng trưởng cao giúp NH cải thiện mạnh thu nhập lãi thuần. Và đang có nhiều hy vọng lãi suất vay sẽ giảm khi các ông lớn trong ngành đã bắt đầu thực hiện.

Lãi lớn nghìn tỉ

Theo báo cáo trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2017 đạt 11.018 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016, thực hiện 116% kế hoạch. Dư nợ tín dụng của NH đạt hơn 553.000 tỷ đồng, tăng 17,2% so với 2016, với xu hướng mở rộng mảng bán lẻ và thu hẹp các khách hàng vay không hiệu quả trong bán buôn. Dư nợ cho vay khách hàng FDI cũng tăng mạnh 27% so với 2016, đạt 39.692 tỷ đồng.

Trong báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh, BIDV cũng cho biết năm 2017 tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016 và duy trì vị trí số 1 về tài sản. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với 2016. Sau trích lập dự phòng và các khoản khác, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra và là mức lợi nhuận kỷ lục từ trước tới nay. Song song đó, kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2017 cũng được cải thiện, cụ thể Moody’s đã nâng 1 bậc đối với đánh giá rủi ro cơ sở để phản ánh chất lượng tài sản của BIDV đã ổn định hơn, cũng như nguồn vốn và thanh khoản được cải thiện.

Năm 2017 cũng là năm có nhiều NHTMCP tăng vọt về lợi nhuận để gia nhập nhóm NH có lợi nhuận ngàn tỷ. Theo báo cáo hoạt động sơ bộ của Eximbank, các chỉ tiêu kinh doanh phần lớn đều đạt và vượt kế hoạch, như huy động vốn tăng 15,6%, tín dụng tăng 16,6% so với năm 2016. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của Eximbank tăng trưởng đột biến, đạt khoảng 1.118 tỷ đồng, hơn 2,5 lần năm 2016 và đạt trên 169% kế hoạch năm. Trong tháng 12.2017, Eximbank đã thoái hơn 1,3 triệu cổ phiếu Sacombank, giảm mức sở hữu từ hơn 144,4 triệu cổ phiếu, tương đương 8,01% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank, xuống còn 143 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,94% vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Song song đó, các NHTMCP lớn vẫn giữ vững phong độ với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Tại MB, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, tính đến cuối năm 2017, dư nợ cho vay đạt 180.257 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch, tăng 121,1% so với năm 2016. Cả năm 2017, MB đạt lợi nhuận trước thuế 5.355 tỷ đồng, vượt kế hoạch 124,5%, tăng 144,3% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của HDBank năm 2017 đạt 2.420 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1% và tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,5%. Hiện ACB chưa công bố kết quả kinh doanh, nhưng CTCK Sài Gòn dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2017 của NH này đạt 2.519 tỷ đồng, tăng trưởng 51,13% so với năm 2016.

Hạ lãi suất

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, năm 2017, lợi nhuận của các ngân hàng tăng tới trên 40%. Thực tế, rất nhiều ông lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV và hàng loạt ngân hàng khác công bố mức lãi kỷ lục năm 2017. Ngoài ra, thanh khoản của hệ thống ngân hàng năm 2017 cũng rất dồi dào. Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng phát đi tín hiệu hỗ trợ ngân hàng giảm lãi vay khi lần đầu tiên trong nhiều năm, NHNN đã giảm nhẹ lãi suất trên thị trường liên ngân hàng…

Lãnh đạo nhiều NHTM nhận định tình hình kinh doanh của ngành NH đã có nhiều cải thiện và tốt hơn năm 2016 rất nhiều, và xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2018. Thanh khoản hệ thống đã được cải thiện, kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong cả năm 2018; tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng cũng được giữ ở mức thấp, nên kỳ vọng lợi nhuận trong năm 2018 sẽ tiếp tục được cải thiện.

Về phần các doanh nghiệp, khi thấy các ngân hàng ăn nên làm ra thì điều mà họ mong chờ nhất chính là những dòng vốn rẻ sẽ được cung ứng trong năm nay từ phía ngân hàng. Ngay sau yêu cầu ngành ngân hàng giảm lãi suất cho vay của Thủ tướng Chính phủ, tuần qua, hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay, tiên phong là Agribank, tiếp đến là VietinBank, Vietcombank, BIDV. Hiện tổng dư nợ của nền kinh tế là hơn 6 triệu tỷ đồng. Trong đó, khối ngân hàng quốc doanh chiếm khoảng 50% thị phần tín dụng, dư nợ cho vay lĩnh vực ưu tiên chiếm hơn một nửa trong số đó. Như vậy, với mức giảm lãi suất 0,5%/năm với lĩnh vực ưu tiên mà các ngân hàng thương mại nhà nước vừa triển khai, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng lãi vay.

Việc giảm lãi suất của một số “ông lớn” ngay từ đầu năm sẽ tác động tốt tới tâm lý thị trường, tuy vậy, không phải doanh nghiệp nào thuộc lĩnh vực ưu tiên cũng được giảm lãi suất theo điều kiện mà các ngân hàng đặt ra. Chưa kể, để giảm lãi suất trở thành một làn sóng, thì vẫn cần phải chờ đợi thêm.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), hiện nay, các ngân hàng quốc doanh vẫn “chuộng” cấp vốn cho các tập đoàn tư nhân lớn hoặc các doanh nghiệp nhà nước. Khối doanh nghiệp SME và tiểu thương chủ yếu chỉ tiếp cận được vốn qua các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Nói cách khác, các doanh nghiệp này chỉ được lợi nếu làn sóng giảm lãi suất lan ra toàn hệ thống.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Man United sáng cửa vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Văn An |

Man United thắng dễ Nottingham Forest 3-0 ngay trên sân khách trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh.

EU bị thúc giục chuyển hướng khí đốt khỏi Nga

Khánh Minh |

EU bị thúc giục nên ưu tiên chuyển hướng sang khí đốt Azerbaijan để đảm bảo nguồn cung đa dạng, không phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Nhà thiết kế Xuân Thu: Trong nghề thiết kế áo dài, tôi chọn lối đi riêng

NHÓM PV |

Suốt 20 năm gắn bó với nghề thiết kế, NTK Xuân Thu luôn tạo được những nét độc đáo đối với những tà áo dài. Trong xu hướng thời trang hiện đại, người ta hay đi theo mốt nhưng với NTK Xuân Thu lại chọn đi chậm, thiết kế các mẫu áo dài có nhiều yếu tố sản xuất handmade, đậm chất truyền thống để gìn giữ nét đẹp của áo dài Việt Nam.

Sinh viên tất bật đi làm thêm, kiếm tiền triệu dịp Tết Nguyên đán

TUỆ NHI |

Dịp Tết này, nhiều sinh viên đã tranh thủ cơ hội đi làm thêm thời vụ để có chi phí trang trải cho cuộc sống. Không chỉ vậy, các em còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức thực tế.