Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý I năm 2018:

Ngân hàng “hồ hởi” báo lãi

Gia Miêu |

Tính đến 22.4, hơn một nửa mùa đại hội cổ đông ngân hàng đã đi qua. Nhiều con số lợi nhuận đã được tiết lộ từ sớm dự báo một mùa báo cáo khởi sắc chung của ngành. Báo cáo tài chính quý I/2018 cũng đang liên tục được các ngân hàng công bố với kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Dữ liệu mới nhất của VietinBank cho thấy, quý I/2018, lợi nhuận trước thuế đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt 2.619 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của ABBANK sau dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 365 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2018...

Theo VietinBank, năm 2018, ngân hàng đặt mục tiêu 10.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17,3% so với năm 2017. Ngân hàng cho biết: Sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, trong đó tăng trưởng mạnh với khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng mạnh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và phân khúc bán lẻ. Đồng thời, phát triển sản phẩm theo hướng tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, với trọng tâm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường xử lý nợ xấu, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin…

“Ông lớn” Vietcombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018, với lợi nhuận tiếp tục lập kỷ lục mới theo quý cùng mức tăng trưởng đột biến. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2018 đạt 4.359 tỷ đồng, tăng tới 59,3% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là con số tuyệt đối cũng như tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay theo quý 1 hàng năm của Vietcombank. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chính của ngân hàng lại đến từ việc thu hồi các khoản nợ ngoại bảng, với phần tăng thêm so với cùng kỳ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng "nhỏ” cũng  duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận đáng nể. Như TPBank, sau năm 2017, lần đầu đưa lợi nhuận vượt mốc nghìn tỷ thì lợi nhuận ngay quý I của ngân hàng này đã đạt 513 tỷ đồng, gấp 2,39 lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ mức tăng trưởng của thu nhập dịch vụ (gấp 3 lần) và thu nhập lãi thuần cao gấp rưỡi cùng kỳ góp 933 tỷ đồng vào tổng thu nhập của ngân hàng.

HDBank, ngân hàng vừa niêm yết đầu năm 2018 cũng công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận quý 1/2018 đạt 1.045 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2017. Trong đó HDBank riêng lẻ đạt 851 tỉ đồng, tăng 201,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 27,5% kế hoạch 2018. ROA đạt 1,5%; ROE đạt 19,2.%. Nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức rất thấp, chỉ chiếm 1,22%. Techcombank cũng báo lãi vượt 2.000 tỷ đồng nhờ không còn mạnh tay trích lập dự phòng như cùng kỳ kèm việc ghi nhận một khoản lãi từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn. Trong đó nhiều khả năng khoản lãi trên đóng góp chính từ giao dịch bán TechcomFinance và không còn ghi nhận đây là công ty con của ngân hàng từ quý này.

Theo  báo cáo tài chính quý 1 của VPBank, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 284.388 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Huy động tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá đạt mức 209.927 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay khách hàng đạt 202.205 tỷ đồng, tăng 22% từ mức 165.821 tỷ đồng trong quý 1 và tăng 3% so với 31.12.2017.

“Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt 2.619 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong quý 1 mà VPBank đạt được từ trước tới nay, tương đương 24% kế hoạch của năm 2018, vượt xa mức 15% mà ngân hàng đặt ra cho quý đầu tiên theo công bố tại Đại hội cổ đông hồi đầu năm”, đại diện VPBank nói.

Ở quy mô nhỏ hơn nhưng cũng tăng lợi nhuận bằng lần là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với lợi nhuận trước thuế ước tính khoảng 600 tỷ đồng, theo công bố tại ĐHĐCĐ thường niên. LienVietPostBank là trường hợp khá hiếm hoi khi thu nhập lãi thuần giảm so với năm trước. Chủ yếu nhờ giảm trích lập dự phòng nên lợi nhuận ngân hàng này vẫn tăng 8% so với cùng kỳ. 

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cây chơi Tết độc lạ "không đụng hàng" ở miền Tây

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Ngoài những cây cảnh chơi Tết thông thường như mai, đào, cúc, hồng,... thì năm nay, nhiều người lại thích chơi tết với những cây cảnh “không đụng hàng” kiểu cây nhà lá vườn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.