Khi robot đồng hành cùng bác sĩ trong phẫu thuật

Minh Phạm |

Cho đến hiện tại, đã có 3 bệnh viện của Việt Nam ứng dụng phẫu thuật bằng robot. Những ca mổ đầu tiên đem lại kết quả khả quan. Có thể nói, đây là kỹ thuật hiện đại và ưu việt. Thế nhưng, robot vẫn là robot, là máy móc và vẫn có những hạn chế trong ứng dụng.

Những bệnh nhân đầu tiên

Sau một tuần đầu tiên triển khai phẫu thuật robot, ngày 31.10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phẫu thuật thành công cho 4 bệnh nhân. Cả 4 ca phẫu thuật đều khá khó nếu mổ hở hoặc mổ nội soi.

Người “khai máy” đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy là ông T.V.C (58 tuổi, ở TP Vĩnh Long). Ông được phẫu thuật ứng dụng robot để cắt bỏ tuyến tiền liệt vào ngày 23.10 - cũng là ngày khánh thành phòng phẫu thuật robot tại Bệnh viện này. Sau hơn 1 tuần phẫu thuật, ông đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường mà không cần sự hỗ trợ của người thân.

Ông C cho biết, trước đó, ông bị tiểu khó. Ông đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tư vấn cho ông phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt với sự hỗ trợ của robot. Ca mổ còn có sự giúp sức của các chuyên gia phẫu thuật đến từ Singapore. Ông hoàn toàn yên tâm vì cho rằng phẫu thuật robot là phẫu thuật hiện đại bậc nhất trên thế giới và đã được nhiều nước ứng dụng thành công. Ngoài ông T.V.C, các bác sĩ khoa Thận Tiết niệu của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng mới phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhân nam 67 tuổi bị u tuyến tiền liệt.

Là bệnh nhân thứ 3 được phẫu thuật robot thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông P.V.V (49 tuổi) cho biết vô cùng biết ơn các bác sĩ khoa Thận Tiết niệu và người đồng nghiệp đặc biệt - máy robot. Bởi trước đó, ông đã có chỉ định cắt bỏ một bên thận vì phát hiện một khối u ác tính chưa di căn vùng thận. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tích cực của robot, ông V được phẫu thuật cắt 1 phần thận chứa khối u, bảo tồn được chức năng cả 2 quả thận. Ca mổ diễn ra khá nhẹ nhàng và nhanh. Sau mổ, sức khỏe ông V phục hồi tốt.

Tại khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, một bệnh nhân nam 62 tuổi cũng mới được phẫu thuật cắt và khâu nối trực tràng dưới sự hỗ trợ của robot. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng. Khối u khá to. Ban đầu, các bác sĩ không dám cắt bỏ khối u mà phải chỉ định để bệnh nhân hóa trị, xạ trị trước nhằm làm cho khối u teo nhỏ lại.

TS-BS Lâm Việt Trung, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nếu mổ thường, các bác sĩ khó có thể bảo tồn hậu môn cho bệnh nhân. Nguyên nhân là vùng phẫu thuật khá sâu và khối u to. Cuối cùng, ca phẫu thuật khâu nối trực tràng bằng robot cho bệnh nhân diễn ra thành công. Bệnh nhân được cắt bỏ khối u trực tràng mà vẫn bảo tồn được hậu môn và các chức năng vùng sinh dục. Hiện, sức khỏe bệnh nhân khá tốt và sắp được xuất viện.

Những con số ấn tượng

Trong thời gian Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai phẫu thuật robot với đời máy hiện đại bậc nhất, bệnh viện Bình Dân cũng đã đưa ra những tổng kết đầu tiên sau 1 năm triển khai kỹ thuật robot phẫu thuật. Đây là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng phẫu thuật này trên người lớn. Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ứng dụng cho trẻ em. Bệnh viện Bình Dân cho biết, sau năm đầu tiên, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho 222 người bệnh với robot phẫu thuật, trong đó tập trung nhiều nhất có 59 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt, 54 trường hợp ung thư đại trực tràng.

Theo ghi nhận của nhà sản xuất hệ thống robot phẫu thuật, 222 người bệnh đã được điều trị thành công ngay trong năm đầu tiên là ngoạn mục và ấn tượng ngay cả so số liệu của các trung tâm phẫu thuật robot lớn hiện nay trên toàn thế giới. Đặc biệt, các bác sĩ Việt Nam cũng được đánh giá cao vì sự am hiểu thể trạng và giải phẫu học trong các kỹ thuật thực hành phẫu thuật robot.

Bác sĩ thăm bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật bằng robot tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: K.Q
Bác sĩ thăm bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật bằng robot tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: K.Q

Ưu việt và lo ngại

TS-BS Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, phẫu thuật tuyến tiền liệt là một trong những chỉ định phổ biến nhất của phẫu thuật robot. Bởi vùng phẫu thuật khá sâu và nhiều góc khuất. Dưới sự giúp sức của camera và 3 cánh tay robot có thể xoay 580 độ, người phẫu thuật viên có thể thực hiện các thao tác dễ dàng hơn mổ nội soi hay mổ hở. Các bác sĩ có thể loại bỏ khối u một cách triệt để, kể cả ở những góc khuất, góc hẹp nhất. Đặc biệt, với phẫu thuật cắt khối u, robot có thể giúp lấy hết khối u một cách triệt để.

BS Lâm Việt Trung chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của robot, ê-kip phẫu thuật cũng khỏe hơn vì có thể giảm số lượng kỹ thuật viên. Robot có camera có thể thay thế một phẫu thuật viên đứng cầm camera: “Ở những ca mổ kéo dài, người cầm camera có thể bị run tay vì mỏi. Robot thì không biết mỏi nên hình ảnh ổn định hơn, không rung. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với những thao tác đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như khâu nối mạch máu”. BS Lâm Việt Trung giải thích. Mặt khác, robot phẫu thuật có 3 cánh tay có thể xoay 580 độ, thay thế cho 1 phẫu thuật viên bằng da bằng thịt.

Tuy nhiên, cái gì hiện đại quá cũng gây ra những lo ngại nhất định: “Phẫu thuật robot đòi hỏi sự phối hợp ăn ý của ê-kíp, từ phẫu thuật viên đến người kỹ thuật viên, bộ phận gây mê hồi sức, điều dưỡng… Bởi nếu sự phối hợp không tốt có sự va chạm dụng cụ, robot có thể gây nên thương tổn cũng như biến chứng cho người bệnh. Mặt khác, robot phẫu thuật thực chất một hệ thống máy vi tính. Do đó, nếu vận hành xử lý không tốt, robot có thể treo máy khi đang phẫu thuật”. BS Lâm Việt Trung chia sẻ.

Do vậy, ê-kíp phẫu thuật tham gia các ca mổ robot đòi hỏi phải được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Ngoài ra, các ca mổ luôn có chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ nếu xảy ra sự cố.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định, việc triển khai phẫu thuật robot tại Việt Nam chưa ghi nhận một tai biến nào. Ngày nay, phẫu thuật nội soi bằng robot là một hướng phát triển mà nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã triển khai ứng dụng thành công. Ở Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan… đã có robot phẫu thuật. Ở Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung Ương đã triển khai rất thành công robot phẫu thuật nội soi từ năm 2014.

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.