Khắc phục cây, trái sau bão số 10

Hoàng Huy |

Chuyên trang xin chia sẻ những khó khăn, tổn thất của bà con nông dân, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp do cơn bão số 10 gây nên. Thiệt hại của người trồng là rất nặng nề, để kịp thời khắc phục những khó khăn sau bão, tùy theo loại cây trồng mà có cách chăm sóc hợp lý để giảm bớt những tổn thất cho người trồng.

Vệ sinh cây trồng rất cần thiết

Tại Quảng Tri, chỉ tính riêng các loại cây công nghiệp dài ngày, bão đã làm thiệt hại hơn 1.550 tỉ đồng, trong đó thiệt hại nặng nhất là cây cao su, các loại cây công nghiệp khác như hồ tiêu, cà phê cũng bị đổ, gãy cành, lá làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển và cho sản phẩm về sau.

Các địa phương khác cũng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây nên. Khuyến cáo của chuyên gia ngành cao su cho rằng đối với diện tích bị gãy đổ không thể khôi phục lại được thì trồng mới lại. Còn những diện tích cây công nghiệp bị gãy đổ mà có thể phục hồi thì cần tiến hành phục hồi sớm cho cây ổn định và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, để khôi phục lại vườn cây công nghiệp bị hư hại sau bão phải mất nhiều thời gian và công sức và phải thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật để vườn cây đảm bảo chất lượng sau khi hồi phục.

Những cây cao su bị gãy cành to, phải dùng cưa sắc, cưa hết phần bị xước, sau đó dùng mỡ vazơlin để bôi vào vết cưa. Nếu được khắc phục và bôi mỡ sớm, cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản có thể phát triển trở lại nhưng phải hoãn thời gian khai thác mủ từ 2-3 năm.

Đối với cây hồ tiêu, các trụ tiêu bị tuột dây cần buộc lại, cắt tỉa các dây tiêu bị hư hại và tiếp tục chăm sóc giúp cây phục hồi tốt. Đối với các vườn bị ngập úng, cần khẩn trương đào rãnh thoát nước để hạn chế sâu bệnh về sau. Cần thường xuyên thăm vườn để kịp thời phòng và xử lý các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh thối gốc rễ do ẩm độ đất cao.

Đối với cây cà phê, những cây bị long gốc cần nhanh chóng dựng lại, dậm chặt gốc giúp cây hồi phục. Những vườn cây bị rụng quả cần thu dọn quả rụng, tiếp tục chăm sóc giúp cho những quả còn lại lớn nhanh, hạn chế giảm sản lượng. Cần thường xuyên thăm vườn để kịp thời phòng và xử lý các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh nấm, bệnh thán thư và khô cành khô quả.

Bón phân và chăm sóc tốt cây trồng

Đối với chuối, những vườn chỉ bị rách lá, nghiêng cây/không bị gẫy thân cần: Khai rãnh ở mặt luống để nước thoát nhanh, giúp rễ mau thông thoáng hơn; cắt tỉa lá bị gãy rách, vệ sinh đồng ruộng; khi đất đã se mặt, cần bón phân với liều lượng thích hợp để kích thích cây hồi phục, mọc rễ mới; Cung cấp các dưỡng chất qua lá (phân bón lá Yogen; phân bón lá Đầu trâu...) để tăng cường khả năng hồi phục của cây.

Đối với cây đã bị gẫy thân chính: Dọn và xử lý tàn dư cây gẫy đổ; chọn 1 - 2 chồi khỏe nhất để chăm sóc thành cây thay thế cây chính; cung cấp các dưỡng chất qua lá (phân bón lá Yogen; phân bón lá Đầu trâu...) để tăng cường khả năng hồi phục của cây; khi đất se mặt có thể bón phân với liều lượng thích hợp để tạo điều kiện cây con sinh trưởng khỏe.

Đối với nhãn và cây có múi: Thoát nước nhanh trong vườn để giúp rễ mau thông thoáng. Cắt bỏ những cành gẫy, cành bị tổn thương, xới mặt đất (ở vùng tán cây) để phá váng khi đất đã se mặt, giúp đất được thông thoáng. Cung cấp các dưỡng chất qua lá (phân bón lá Yogen; phân bón lá Đầu trâu...) để tăng cường khả năng hồi phục của cây. Đối với cây nhãn sắp cho thu hoạch không nên bón phân. Việc chăm sóc sẽ thực hiện ngay sau khi thu hoạch quả để giúp cây nhanh phục hồi. Với những cây thu hoạch muộn, khi đất se mặt có thể bón phân với liều lượng: 0,1 - 0,2 kg ure + 0,1 - 0,2 kg kaliclorua/cây (tuỳ loại và tuổi cây) để kích thích cây hồi phục mọc rễ mới.

Đối với cây có múi: khi đất se mặt, bón phân với liều lượng: 0,1- 0,2 kg Ure + 0,1 - 0,2 kg Kaliclorua/cây (tuỳ loại và tuổi cây) để kích thích cây hồi phục mọc rễ mới. Phun phòng bệnh loét bằng thuốc Boocđo 1 - 2%, bệnh chảy gôm bằng thuốc Ridomil MZ 72, liều lượng phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Một điều lưu ý quan trọng là tuyệt đối không bón phân khi cây trồng chưa hồi phục, cây không hấp thu được, lãng phí phân và phản tác dụng (bón đạm khi cây chưa hồi phục, cây dễ bị nứt quả, rụng quả, phân hữu cơ cần nhiều ô xy để phân giải, sẽ gây yếm khí đất, rễ cây chậm phục hồi). Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá và các chế phẩm kích rễ theo khuyến cáo ghi trên bao gói.

Hoàng Huy
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.