Hàng trăm sinh viên “nhấp nhổm” vì hiệu trưởng được bổ nhiệm trái luật

Nam Dương |

Trong đơn đề nghị giải đáp thắc mắc gửi Báo Lao Động mới đây, một số sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM tỏ ra lo lắng vì được nhà trường phát bằng trong lễ tốt nghiệp, nhưng người ký bằng tốt nghiệp cho các sinh viên này là hiệu trưởng lại được bổ nhiệm bởi người không có thẩm quyền.

 “Chúng tôi hết sức lo lắng về tính hợp pháp và giá trị bằng tốt nghiệp của mình và hiện gặp nhiều trở ngại, khó khăn khi đi xin việc làm”, các sinh viên bày tỏ. Qua tìm hiểu vụ việc, chúng tôi nhận thấy lo lắng của các sinh viên là có cơ sở.

Không có thẩm quyền vẫn bổ nhiệm hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM là đơn vị trực thuộc Sở VH-TT TPHCM. Ngày 19.8.2016, ông Phan Nguyễn Như Khuê (khi đó là Giám đốc Sở VH-TT TPHCM) đã được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký Quyết định số 283/QĐ-UBND-TC đến nhận nhiệm vụ tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (chức vụ Phó đoàn đại biểu Quốc hội theo phê chuẩn của Thường vụ Quốc hội) và quyết định này có hiệu lực từ ngày 19.8.2016.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, đến ngày 31.8.2016, ông Phan Nguyễn Như Khuê, dù không còn là Giám đốc Sở VH-TT nữa, vẫn ký Quyết định số 102/QĐ-SVHTT bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Ánh Nga, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường, thời hạn 5 năm. Đây là một việc làm dù không đúng luật, vì khi đó ông Khuê không còn là Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nữa, nhưng cũng không hiểu vì sao vẫn có dấu của Sở VH-TT được đóng trong quyết định này? Chính vì việc làm đó, nhiều giáo viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM đã không “tâm phục, khẩu phục” và khiếu nại đến UBND TPHCM.

Ngày 14.4, UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong về giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Lê Tuân, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã phê bình ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Giám đốc Sở VH-TT về việc ký quyết định bổ nhiệm bà Nga làm hiệu trưởng không đúng thẩm quyền. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở VH-TT phối hợp cùng Sở Nội vụ thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Nga.

Cần thu hồi bằng tốt nghiệp để cấp lại

Để làm rõ thêm thông tin, chúng tôi đã đến Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM liên hệ. Mặc dù được ông Dương Phước Long, Phó phòng Hành chính – Tổ chức ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo với Hiệu trưởng để cung cấp thông tin, nhưng sau đó bà Nga chỉ liên hệ với chúng tôi qua điện thoại nói không có ý kiến gì và đề nghị chúng tôi liên hệ với ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Thế nhưng, khi chúng tôi liên hệ với ông Nam thì ông Nam tiếp tục không có ý kiến và đề nghị chúng tôi cứ lấy thông tin do ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM trả lời cho báo chí trong cuộc họp báo cuối tháng 5 vừa qua. Theo thông tin trên một số cơ quan báo chí thì ông Hoan cho biết, bản thân bà Nga đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, nhưng cách làm của ngành văn hóa không đúng quy định. Bản chất vấn đề không sai, cách làm của Sở VH-TT không đúng quy trình, thẩm quyền. Thẩm quyền bổ nhiệm đó thuộc về UBND TP nhưng giám đốc sở lại ký quyết định bổ nhiệm, đồng thời đồng chí giám đốc sở ký quyết định khi đã được điều động sang đơn vị khác, mặc dù trước đó từ dưới đã có ý kiến rồi. Chính vì sai nên UBND TP chỉ đạo phê bình và đề nghị rút lại quyết định bổ nhiệm sai đó và triển khai thực hiện lại đúng quy trình phải lấy ý kiến từ cơ sở, xem xét, đề xuất với UBND TP.

Đối với vấn đề sinh viên băn khoăn về bằng cấp, ông Hoan đề nghị Sở VH-TT phải tham mưu cách xử lý. Theo quan điểm cá nhân ông Hoan thì cách xử lý cũng không có gì khó khăn vì dù sao bà Nga cũng là hiệu phó của trường. Sở VH-TT phải có cách ứng phó trong thời điểm giao thời khi thu hồi quyết định bổ nhiệm, xử lý theo tư cách trước đây giải quyết để sinh viên yên tâm. (Trích Báo Dân Trí).

Luật sư Trần Phi Đại, Đoàn Luật sư TPHCM, phân tích, nếu thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM thuộc quyền Sở VH-TT, hoặc thuộc UBND TPHCM, mà ngày 31.8.2016, ông Phan Nguyễn Như Khuê khi không còn là Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nữa nhưng vẫn ký Quyết định 102/QĐ SVHTT bổ nhiệm bà Nga làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật là lạm quyền. Còn bà Nga được bổ nhiệm bởi một người không có thẩm quyền thì xét về pháp lý quyết định bổ nhiệm trên không có giá trị và bà Nga sẽ là hiệu trưởng không hợp pháp. Do đó, những văn bằng tốt nghiệp của sinh viên trường này do bà Nga ký sẽ không có giá trị. Vì thế, những lo lắng của sinh viên có bằng tốt nghiệp do bà Nga ký là hoàn toàn đúng đắn.

Luật sư Trần Phi Đại cũng cho rằng, để giải quyết rốt ráo vấn đề, UBND TPHCM cần chỉ đạo các cơ quan chức năng như Sở VH-TT, Sở Nội vụ phối hợp thu hồi quyết định bổ nhiệm bà Nga làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM của ông Phan Nguyễn Như Khuê, sau đó tiến hành trình tự thủ tục bổ nhiệm lại hiệu trưởng của nhà trường theo đúng thẩm quyền. Sau đó, hiệu trưởng này sẽ ký quyết định thu hồi những bằng tốt nghiệp do bà Nga ký trong thời gian làm hiệu trưởng không hợp pháp, rồi tiến hành cấp lại bằng cho các sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp. “Có như thế, các bằng tốt nghiệp của sinh viên mới có giá trị pháp lý, để tránh những rủi ro có thể xảy ra sau này cho các em”, luật sư Trần Phi Đại kiến nghị. 

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.