Glee - thử thách quá lớn cho nhà sản xuất Việt

Minh Thi |

Sau nhiều tranh cãi về dàn diễn viên, tập đầu tiên của Glee Việt Nam đã chính thức phát sóng vào 19h ngày 18.8 trên hệ thống xem phim trực tuyến Danet cùng các đối tác Zing TV và FPT Play. Mặc dù dàn trai xinh gái đẹp như Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn, Hữu Vi, CindyV, Đỗ An, Yaya Trương Nhi, Tùng Min, Hương Bùi, Bích Ngọc, Dũng Khánh, Minh Hiền, Thế Bảo... có mặt trong phim, song ấn tượng về tập đầu là có phần thất vọng.

Sức ép “so sánh”không nhỏ

Glee là phim truyền hình nhạc kịch Mỹ được nhiều thế hệ khán giả thế giới hâm mộ. Phim được đề cử ở các giải Quả cầu vàng, Emmy... Phần nhạc phim bán ra hàng chục triệu đĩa đơn trực tuyến. Khó có thể chê về phần kịch bản từ phim Mỹ, song rõ ràng khi làm phim Việt hóa, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã phải thay đổi khá nhiều từ nội dung ca khúc cho đến lời thoại.

Nhiều người cho là ngay từ tập đầu, đạo diễn đã phụ thuộc quá nhiều vào kịch bản Glee phiên bản Mỹ, nên ít sáng tạo. Song ngược lại, nếu xem cả hai tập đầu của hai phiên bản, sẽ thấy ngay sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo lẫn tính cách của nhân vật.

Thế nên ngay từ khi phim chưa bấm máy, sức ép về sự so sánh hai phiên bản là rất lớn đối với ê kíp. Thậm chí, cư dân mạng quá yêu Glee phiên bản Mỹ còn ra sức phản đối dàn diễn viên đóng Glee phiên bản Việt vì cho rằng họ khó làm tròn vai vì ngoại hình và giọng hát đều chưa đạt. Thêm nữa, Glee phiên bản Mỹ làm đã lâu, nên đến thời điểm này, không ít chi tiết đã trở nên… thiếu cập nhật.

Tập đầu tiên xoay quanh câu chuyện thầy giáo dạy Tiếng Anh Hoàng Minh (do Đỗ An thủ vai) của trường Cao Đẳng Nghệ Thuật và Thể Thao tiếp quản và cố gắng xây dựng lại CLB Glee.

Ngoài những thành viên đầu tiên tham gia tuyển chọn vào CLB, Hoàng Minh gặp nhiều trở ngại trong việc thuyết phục các thành viên tiềm năng từ đội bóng rổ và đội cổ vũ để đưa CLB đi thi đấu. Bên cạnh đó, tập đầu tiên cũng hé lộ những câu chuyện về những người trẻ tuổi đứng trước những sự lựa chọn của cuộc sống.

Được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và xử lý hậu kỳ trau chuốt, mỗi giây bấm dừng lại đều cho khán giả thấy được những hình ảnh đẹp về khung cảnh học đường, sân tập của Đội cổ vũ và Đội bóng rổ. Tuy nhiên, những ca khúc đầu tiên được vang lên trong tập đầu tiên qua giọng hát của thầy Hoàng Minh, Minh Ánh (CindyV), Mỹ Hạnh (Bích Ngọc), Gia Khánh (Dũng Khánh) hay Việt Tú (Lynk Lee) chưa thực sự ấn tượng với người xem.

Điều đáng nói là nhiều người không dám so sánh giữa phiên bản Mỹ và phiên bản Việt vì quá khập khễnh cả về diễn xuất, giai điệu lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, nếu xét riêng một mình, đây là phim ca nhạc nhiều tập được giới trẻ Việt ưa thích bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, chỉ có điều giọng hát chưa hay lắm, ngoại trừ á quân Vietnam Idol Bích Ngọc.

Diễn viên trẻ đẹp, tình tay ba

Đó là điểm nhấn của Glee phiên bản Việt. Tập 1 hé lộ quan hệ tay ba của Đăng Phương (Rocker Nguyễn), Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) và Phi Long (Hữu Vi). Hạ Quyên là đội trưởng đội cổ vũ, với ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, và khá mưu mô. Đăng Phương lại là một hình ảnh khác hẳn, đẹp trai, tốt bụng và đôi khi có phần ngờ nghệch.

Trong mối quan hệ này, Hạ Quyên dường như luôn là người quyết định. Cặp đôi Angela Phương Trinh và Rocker Nguyễn ngay từ những phân đoạn đầu tiên đã có những cảnh quay khá thân mật. Tuy nhiên, về diễn xuất, cả hai đều gượng gạo, nhất là Angela Phương Trinh.

Mối tình tay ba khó gỡ nữa là quan hệ giữa thầy Hoàng Minh (Đỗ An) và Hạ Vi - Thảo Trang. Đỗ An vào vai khá nhất, song không giấu được cảm giác hơi nhạt. Hạ Vi cũng chưa để lại nét diễn xuất nào đáng chú ý.

Trong các vai, vai của hiệu trưởng- do Thành Lộc đóng là sinh động hơn cả, tuy nhiên ít nhiều cũng vẫn…mang tính kịch. Nếu như phần diễn xuất của dàn diễn viên trong phim chưa tốt, có thể nói là còn gượng gạo, thì về phần âm nhạc, giám đốc Huy Tuấn đã cố gắng tạo ra những ca khúc Việt tạo dấu ấn.

Ngoài những câu chuyện về các mối quan hệ, sự gắn kết giữa các thành viên trong CLB Glee, phần âm nhạc với ca khúc chủ đề “Đến với nhau đi” (sáng tác: Vũ Minh Tâm) là một điểm sáng của tập đầu tiên. Nếu mỗi thành viên trong CLB Glee là một mảnh ghép chưa hoàn hảo, thì chính âm nhạc đã trở thành sợi dây liên kết, giúp các mảnh ghép ấy tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, ca khúc gây sốt trong giới trẻ “Anh cứ đi đi” cũng được làm mới trong Glee Việt Nam khi “phá tan” giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, sâu lắng của bản gốc bằng những tiết tấu nhanh, sôi động qua giọng hát của các thành viên CLB Glee – Minh Ánh, Mỹ Hạnh, Việt Tú, Tường Vân và Dũng Khánh. Dù chưa phải là một phiên bản hoàn hảo bởi đây là bài hát đầu tiên mà các thành viên cùng làm việc với nhau, thế nhưng sự khác biệt trong giọng hát đã làm nên một phiên bản “Anh cứ đi đi” trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Quan trọng hơn cả là thông điệp ngay từ tập đầu tiên- CLB Glee với những thành viên đầu tiên – đều là những người có những “khiếm khuyết” ở một phương diện nào đó và phải đối diện với những thất bại, áp lực của một người trẻ đang loay hoay tìm vị trí cho mình.

Nhưng Glee là nơi giúp cho những cá nhân chưa hoàn thiện ấy trở thành những kẻ thua cuộc “tuyệt vời”, biết đối diện với khó khăn, thất bại trong cuộc sống và luôn nỗ lực hết mình. Quan trọng nhất, chính là học cách chấp nhận nghịch cảnh và khuyết điểm của bản thân.

Chẳng hạn như nhân vật Minh Ánh (Cindy V) là một cô gái có đam mê ca hát, có nhiều tài năng nhưng luôn bị mọi người ghét và chế nhạo. Luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo và trở thành “một phần đặc biệt”, Minh Ánh tham gia CLB Glee cũng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt như thế. Tuy nhiên, diễn xuất và cả chất giọng của Cindy V đều chưa tới trong tập đầu.

Glee Việt Nam là thử thách cho các nhà làm phim, làm nhạc vì có kịch bản hay chưa đủ. Phải tìm ra dàn diễn viên giỏi có giọng hát vang, sáng là cực khó. Được mặt này thì mất mặt khác.

Được về dàn trai xinh gái đẹp thì lại kém về diễn xuất và các thí sinh bước ra từ các cuộc thi âm nhạc như Hoà Minzy, Bích Ngọc Idol, Thái Trinh, Lynk Lee…thì khá nổi tiếng với giới trẻ song lại chưa khẳng định được đẳng cấp của mình trong âm nhạc. Thôi thì mong các tập sau đỡ chông chênh hơn.

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.