Điểm số của con

Đỗ Thu Vân |

Chị bạn than thở, hôm trước họp phụ huynh cuối năm cho con, nghe cô giáo báo điểm thi của con mà chị tá hỏa. Vẫn biết con mình ham chơi hơn ham học nhưng cứ đinh ninh đã cho con học thêm ở nhà cô giáo nên chị không thể ngờ kết quả thi môn toán của thằng bé chỉ có bốn điểm. Tôi hiểu một phụ nữ giỏi giang và cầu toàn như chị khó chấp nhận sự thật là con mình có điểm kém hơn con người khác.

Mới đây, gặp cô em họ với vẻ mặt ủ dột, em bảo mới cãi nhau với chồng sau khi họp phụ huynh cho con về. Lý do là tất cả điểm thi đều chín riêng môn tin học có năm điểm khiến con bị xếp loại trung bình. Vợ bảo chồng chỉ biết cho con chơi game trên máy tính mà không biết dạy kèm con môn tin học, chồng thì đổ cho vợ. Rốt cục lỗi là do cả hai đều bận rộn, mà giáo viên thì không ai dạy thêm môn tin học cho học sinh cấp một để gửi con đi học. Em bảo, cũng vì điểm số của con mà vợ chồng lục đục suốt, bơ đi thì không được mà quan tâm quá cũng chẳng khiến tình hình khá hơn.

Một cô bạn khác kể, công đoàn của cơ quan chồng bạn có chế độ khen thưởng cho nhân viên nếu con họ đạt thành tích tốt cuối năm học. Năm nào cũng thế, khi bọn trẻ kết thúc năm học, nhân viên công ty lại đem giấy khen, sổ liên lạc của con vô để nhận thưởng. Có người hớn hở vì con mình đạt thành tích xuất sắc nhưng cũng có người không vui vì chỉ thiếu một, hai điểm mà con họ bị xếp loại thấp. Mỗi lần con bị điểm liệt môn nào đó là y rằng bạn bị càm ràm chuyện học hành của quý tử, nguyên nhân sâu xa không phải món quà thưởng chẳng đáng là bao mà vì sĩ diện với đồng nghiệp. Bản chất việc khen thưởng là khuyến khích bọn trẻ học hành và phấn đấu nhưng xem ra đây lại là dịp để người lớn ngầm so sánh, hơn thua.

Kết thúc mỗi mùa thi, facebook lại tràn ngập ảnh giấy khen, phần thưởng và những lời khen ngợi dành cho bọn trẻ mà thực ra là khen bố mẹ chúng, những lời khen khiến các bậc cha mẹ tự hào, hãnh diện nhưng cũng có người chọn cách im lặng, chẳng phải vì con họ kém cỏi mà vì họ không muốn đẩy con vào cuộc so sánh, hơn thua, để bọn trẻ thấy việc học diễn ra tự nhiên hơn là một gánh nặng áp lực. Hơn nữa, với cách đánh giá khả năng học tập của bọn trẻ và căn bệnh thành tích của ngành giáo dục hiện nay, những ai tỉnh táo sẽ chẳng thấy vui với thành tích “ảo” của bọn trẻ khi kết quả học tập của học sinh ảnh hưởng đến chỉ tiêu thi đua của giáo viên khiến cho thực tế, mỉa mai thay, số học sinh giỏi có khi áp đảo cả số học sinh chỉ đạt trung bình khá.

Ước mong con cái học hành nghiêm túc để sau này có cuộc sống tốt đẹp cũng là tâm lý phổ biến nhưng nhiều phụ huynh đã vô tình gây áp lực cho con cũng như cho chính mình khi đặt ra thành tích mà không hiểu rõ khả năng của con dẫn đến thất vọng khi kết quả học tập của con không như ý. Họ đã bỏ qua một điều cơ bản: đâu phải ai sinh ra trên đời cũng tài ba, lỗi lạc, một công ty có vài người làm sếp, một lớp học chỉ có vài học sinh đứng đầu!

Đâu phải học sinh nào cũng giỏi nhất lớp, đứa trẻ nào cũng là thần đồng và thành đạt không hẳn là số tiền ai đó kiếm được khi trưởng thành mà chính là mức độ hạnh phúc, hài lòng của họ về cuộc sống. Ngay cả khi biết vậy nhưng không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận kết quả học tập phản ánh thực lực của con mình nếu đó kết quả đó không khiến họ nở mày nở mặt. Thế nên, trẻ con và ngay cả người lớn sẽ còn khổ dài dài một khi căn bệnh chuộng thành tích trong xã hội vẫn chưa chấm dứt, nhất là khi mỗi mùa thi cử qua đi.  

Đỗ Thu Vân
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.