ĐBSCL toan tính giảm đất lúa, tăng hoa màu

Hoàng Huy |

Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã toan tính đến việc chuyển đổi diện tích trồng lúa vụ 3 sang hoa màu. Đây được xem là giải pháp nông nghiệp tiết kiệm nước. Thực tế tại một số địa phương đã chủ động chuyển đổi sang trồng hoa màu và bắt đầu có hiệu quả.

Mạnh dạn chuyển đổi

Một trong những địa phương đi tiên phong trong việc chuyển đổi đất lúa sang hoa màu là tỉnh Vĩnh Long. Nhiều năm nay một số huyện như Tam Bình, Mang Thích, thay vì độc canh cây lúa trên diện tích sản xuất, nông dân đã chuyển sang trồng khoai lang cho hiệu quả kinh tế cao.

Tại Sóc Trăng, ở một số huyện như Châu Thành, Thị xã Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Trần Đề… người dân không sản xuất lúa vụ ba mà chọn những loại hoa màu để sản xuất. Thậm chí ngay cả đất nuôi tôm thuộc mô hình lúa – tôm tại huyện Mỹ Xuyên, nhiều người tận dụng bờ bao nuôi tôm để trồng bí đỏ, bí đao, hoặc các loại hoa màu khác. Ông Trần Văn Út, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên trồng bí đỏ trên bờ bao vuông tôm đã nhiều năm nay cho biết: “Cây bí đỏ dễ trồng, lại ít sâu bệnh, hàng năm tôi thu về không dưới 10 triệu đồng từ những bờ bao vuông tôm”.

Theo Phòng NNPTNT huyện Mỹ Xuyên, toàn huyện có trên 3.000 ha diện tích rau màu trên vuông tôm và trên 2.000 ha trên ruộng. Hoa màu đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân, hiệu quả cao hơn trồng lúa.

Các địa phương tại ĐBSCL cũng khuyến cáo người dân giảm diện tích trồng lúa, chuyển đổi sang rau màu có giá trị kinh tế cao. Đi đầu trong việc quy hoạch, phát triển rau màu là tỉnh An Giang. Hiện tỉnh này đã xây dựng vùng chuyên canh sản xuất và cung ứng rau màu cho các tỉnh phía Nam và phục vụ xuất khẩu. Theo quy hoạch, đến năm 2020 diện tích các vùng chuyên canh sản xuất rau màu 26.000ha, trong đó tỉnh xác định 5 vùng chuyên canh quy mô lớn chiếm trên 90% diện tích chuyên canh rau màu của tỉnh tập trung ở các huyện, thị: Chợ Mới (14.100ha), An Phú (4.500ha), Châu Phú (3.630ha), Tân Châu (1.750ha) và Châu Thành (1.010ha). Quy hoạch một số vùng chuyên canh sản xuất rau, màu theo hướng mô hình liên kết tiêu thụ và sản xuất theo hướng công nghệ cao với diện thích khoảng 7.500ha.

 

Cần lựa chọn phù hợp

Việc chuyển đổi diện tích trồng lúa sang rau màu là phù hợp. Dù vậy, chọn loại nào là điều cần phải cân nhắc, bởi từng vùng đất có đặc điểm khác nhau; nguồn nước cũng khác nhau.

Tại An Giang, ngành nông nghiệp tỉnh kết hợp với Cty nông nghiệp của Nhật Bản để triển khai một số dự án đầu tư sản xuất những nông sản, đặc biệt là trái cây và rau, quả để đưa vào thị trường Nhật và xuất đi các nước khác. Đồng thời hướng liên kết về đào tạo nguồn nhân lực sang Nhật học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao kỷ luật lao động và kiến thức về nông nghiệp.

Bên canh đó, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất rau màu theo hướng mô hình liên kết tiêu thụ và sản xuất theo hướng công nghệ cao. Củng cố và nâng chất các tổ chức HTX và tổ hợp tác. Phát triển mô hình kinh tế hợp tác cho từng vùng nguyên liệu sản xuất rau tập trung. Phát triển nhanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên về lĩnh vực sản xuất rau màu để liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ.

Tại Sóc Trăng, tỉnh cũng từng bước xây dựng thương hiệu bí đao, bí đỏ, bên cạnh phát triển ổn định cùng rau màu tại Mỹ Xuyên, Thị xã Vĩnh Châu với các loại rau màu như hẹ, hành, bắp cải, ớt… đã được định hình.

Việc chuyển đổi sản xuất là cần thiết, tuy nhiên cần phải tập huấn cho người trồng quản lý chất lượng rau, xây dựng vùng nguyên liệu rau an toàn và đồng thời kiểm tra chứng nhận sản phẩm rau an toàn. Tập huấn thực hiện chế độ mã vạch nhằm truy xuất nguồn gốc rau, tiến đến xây dựng nhãn hiệu và xuất xứ sản phẩm cho vùng rau an toàn của từng địa phương. Song song đó, cần nâng cao tỷ lệ diện tích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp công nghệ tiên tiến như hệ thống phun tự động, hệ thống bón phân tự động... vào các mô hình trồng rau màu trong nhà lưới với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như VietGAP, rau an toàn… có liên kết tiêu thụ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. Nâng cấp công nghệ trồng trọt và công nghệ chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm khác có giá trị gia tăng từ rau màu, thực hiện xử lý, kiểm dịch, bảo quản, đóng gói nhằm nâng cao chất lượng rau màu.

Hoàng Huy
TIN LIÊN QUAN

Chung tay giúp nông dân trồng lúa hiệu quả

Lê Quốc Phong |

Thành công của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam trong 3 thập kỷ qua là đưa được năng suất bình quân từ 1,95 tấn/ha (năm 1975) lên 5,7 tấn/ha (năm 2016). Thành quả này không những xoá được nạn thiếu lương thực kéo dài triền miên trong nhiều năm mà còn dư thừa để xuất khẩu đứng thứ 2 và 3 của thế giới.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chung tay giúp nông dân trồng lúa hiệu quả

Lê Quốc Phong |

Thành công của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam trong 3 thập kỷ qua là đưa được năng suất bình quân từ 1,95 tấn/ha (năm 1975) lên 5,7 tấn/ha (năm 2016). Thành quả này không những xoá được nạn thiếu lương thực kéo dài triền miên trong nhiều năm mà còn dư thừa để xuất khẩu đứng thứ 2 và 3 của thế giới.