Chới với vì không có chế độ thai sản

Lê An Nhiên |

Gần 20 nữ công nhân (CN) đang trong thời kỳ mang thai từng làm việc tại Cty TNHH Green Apparel Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, trụ sở số 554, đường Lê Văn Khương, quận 12, TPHCM) như ngồi trên đống lửa khi ban giám đốc đã chuyển nhà xưởng sang Bình Dương, nhưng việc chấm dứt HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho họ không được giải quyết đến nơi đến chốn. Ngày “nằm ổ” sắp đến gần cùng với đó là nỗi lo mất quyền lợi thai sản khiến nhiều nữ CN chới với.

Bất ngờ vì công ty đột ngột chuyển nhà xưởng

Vụ việc bắt đầu từ ngày 24.3, khi hơn 350 CN của Cty Green Apparel Việt Nam lãn công tại xưởng để phản đối việc Cty này chuyển địa bàn hoạt động sang Bình Dương nhưng các vấn đề liên quan đến pháp lý về HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn rất mập mờ khiến CN bất an…

Theo phản ánh của CN, từ khi thành lập đến nay, Cty Green Apparel Việt Nam hoạt động bình thường, CN ổn định công việc. Tuy nhiên, khoảng hơn 5 giờ chiều ngày 21.3.2017, ban giám đốc công ty xuống xưởng tập trung CN lại và tuyên bố bằng miệng Cty sẽ không hoạt động tại TPHCM nữa. Cty sẽ di dời hoạt động sang Bình Dương, lý do là chủ cho thuê xưởng lấy lại mặt bằng. Đáng nói, ngay ngày hôm sau, tức ngày 22.3, đại diện Cty đến gặp từng CN và đưa cho họ tờ giấy ghi “đơn xin nghỉ việc” theo mẫu công ty và yêu cầu ký vào.

Các CN cũng cho biết, sau khi phát tờ “đơn xin nghỉ việc”, bộ phận quản lý còn giải thích có làm đơn xin thôi việc thì mới chốt được sổ BHXH và nhận được các chế độ liên quan. Nhiều CN lo ngại sẽ bị mất sổ BHXH nên đã đồng ý điền vào mẫu xin thôi việc do Cty phát ra.

Hàng loạt CN cũng phản ánh việc Cty vi phạm rất nhiều quy định của Bộ luật Lao động (BLLĐ) như: Trường hợp chị Nguyễn Thị Mai Trâm, làm việc đã 8 tháng nay nhưng công ty không ký HĐLĐ, không đóng BHXH, BHYT cho chị. Trường hợp nữ CN Nguyễn Thị Phương cũng không được ký HĐLĐ dù đã làm việc tại đây 4 tháng qua. Trong khi đó chị Vũ Thị Xuân, dù HĐLĐ đã được ký từ tháng 1.2017 đến tháng 1.2018, nhưng theo chị Xuân chị lại không được Cty đóng BHXH, BHYT.

“Sự việc diễn ra quá bất ngờ, CN không kịp trở tay. Nhiều nam CN có ý định theo Cty về Bình Dương. Việc đó cũng dễ thu xếp được nhưng còn các nữ CN thì rất khó. Đường sá xa xôi, xe cộ đi lại rất nguy hiểm. Đặc biệt, nhiều nữ CN đang mang thai, giờ muốn theo Cty về Bình Dương để đóng BHXH cho đủ tháng để khi sinh được chế độ mà không biết giải quyết thế nào” – Anh Lê Thanh Hải – làm việc 2 năm tại Cty, chia sẻ.

 

Bất an khi đến kỳ sinh nở mà không có BHXH

Trong hơn 350 CN đột ngột mất việc có hơn 20 nữ CN đang mang thai. Họ là những người lo lắng hơn cả. Chị Lữ Thị Vân, làm việc tại công ty được 4 tháng, đồng thời cũng đóng BHXH, BHYT được chừng đó thời gian. Chị muốn xin được “theo” Cty về Bình Dương để có thể đóng đủ thời gian nhằm được hưởng chế độ thai sản theo Luật BHXH. Chị Vân cho biết: Tuy nhiên, phía công ty lại tỏ ra không mặn mà với đề nghị này. Từ đó cho đến nay, Cty đã lẳng lặng chuyển nhà xưởng, các CN muốn theo cũng không được vì không biết nhà xưởng ở Bình Dương nằm ở đâu.

Cty Green Apparel Việt Nam do ông Kim Jong Hoo (quốc tịch Hàn Quốc) làm đại diện pháp luật, giữ chức giám đốc, chuyên may quần áo xuất khẩu. Trước đây, liên tục để nợ BHXH, bị BHXH quận 12 khởi kiện ra tòa. Khi chuyển nhà xưởng, ban giám đốc công ty hứa sẽ thanh toán đầy đủ tiền lương, thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với CN, ai không đồng ý sẽ chuyển qua Bình Dương tiếp tục làm việc. Riêng với các nữ CN đang trong thời kỳ mang thai, công ty hứa sẽ đóng tiếp BHXH, BHYT để CN được hưởng chế độ thai sản. Trước ý kiến này, đa phần CN đều đã đồng thuận giải quyết sớm để đi tìm việc làm mới vì chuyển từ TPHCM qua Bình Dương là quá xa với họ. Tuy nhiên, đến ngày trước ngày 30.4, công ty đã di chuyển hầu hết trang thiết bị, máy móc và tạm ngưng hoạt động tại trụ sở quận 12, TPHCM. Thế nhưng, sau khi ký toàn bộ giấy tờ thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ thì hàng loạt CN lại hoang mang vì các quyền lợi, chế độ liên quan đến BHXH, BHYT vẫn chưa thấy! Đặc biệt là khoảng 20 nữ CN trong thời kỳ mang thai.

Chị Lữ Thị Vân, đang mang thai tháng thứ 5 lo lắng phản ánh, khi thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với chị, Cty ty hứa sẽ tiếp tục đóng BHXH đến hết 6 tháng, sau đó làm thủ tục chốt sổ để NLĐ khi sinh nở có thể nhận được chế độ thai sản. Tin lời, CN đã đồng ý nghỉ việc nhưng đến nay dù công ty đã ngừng hoạt động, chuyển nhà xưởng mà sổ BHXH vẫn chưa thấy Cty trả, Cty cũng không đóng BHXH tháng tiếp theo để CN được hưởng chế độ thai sản như đã hứa. Bây giờ giám đốc người Hàn Quốc cũng không biết nơi nào mà tìm, các CN có gọi cho kế toán, phòng nhân sự trước đây thì người không bắt máy, người khẳng định sẽ không đóng phần BHXH còn lại cho CN nữa!

Chung hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị M cho biết, ngay thời điểm thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với CN Cty hứa rõ ràng sẽ tiếp tục tham gia BHXH cho một số nữ CN đang mang thai để được hưởng chế độ thai sản, vậy mà giờ này Cty “bội tín”. Chị lo lắng: “Bây giờ tụi em đã mang thai tháng thứ 4 – thứ 5 thì xin làm chỗ khác đâu có ai nhận, mà nghỉ ở nhà luôn thì rất thiệt thòi quyền lợi vì dù có tham gia BHXH nhưng không được hưởng thai sản”.

Ông Nguyễn Văn Trung – Phó chủ tịch LĐLĐ quận 12 cho biết, sau vụ lãn công của CN vào cuối tháng 3.2017, các cơ quan chức năng quận 12 đã có buổi làm việc với đại diện Cty và vụ việc đã tạm được giải quyết. Phía công ty “hứa” sẽ giải quyết câu chuyện này theo Luật Lao động!

Thế nhưng, Cty “hứa” là một chuyện nhưng việc có thực hiện hay không thì đến nay, sau 3 tháng, mọi việc gần như đã rõ. Các CN từng làm việc tại Cty Green Apparel Việt Nam gần như mất trắng quyền lợi, đặc biệt là các nữ CN đang mang thai, phía trước họ sẽ là muôn vàng khó khăn khi không có việc, không có lương, không có chế độ thai sản.

Lê An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Công nhân nữ còn quá nhiều vất vả!

Lê An Nhiên |

Trong ngành giày da, may mặc, chế biến thủy hải sản... công nhân lao động nữ chiếm đa số. Lao động nữ ở các ngành nghề này thường làm việc đạt năng suất, chất lượng ở tuổi từ 25-35 tuổi, sau đó bị chủ doanh nghiệp loại dần hoặc chính họ phải từ bỏ công việc vì không đủ sức khỏe.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công nhân nữ còn quá nhiều vất vả!

Lê An Nhiên |

Trong ngành giày da, may mặc, chế biến thủy hải sản... công nhân lao động nữ chiếm đa số. Lao động nữ ở các ngành nghề này thường làm việc đạt năng suất, chất lượng ở tuổi từ 25-35 tuổi, sau đó bị chủ doanh nghiệp loại dần hoặc chính họ phải từ bỏ công việc vì không đủ sức khỏe.