Chặt đứt hai đường dây cung cấp "hàng nóng" cho tội phạm

Trường sơn |

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an TPHCM đã liên tiếp chặt đứt hai đường dây buôn bán vũ khí, chủ yếu là súng đạn, vật liệu nổ cho bọn tội phạm. Những chiến công đó không chỉ mang đến cho người dân sự an tâm vào lực lượng công an, mà còn góp phần chặt đứt những đầu mối cung cấp vũ khí nguy hiểm, gây ra bao nỗi kinh hoàng cho người dân lương thiện.

“Ông trùm” chuyên bán hàng nóng kiêm đòi nợ thuê

Vốn là một tay giang hồ thứ thiệt, Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chuyên đứng ra đi đòi nợ thuê với giá cắt cổ kiêm luôn cả nghề sản xuất, mua bán súng đạn vừa để tự trang bị vừa bán kiếm lời. Sau mấy phi vụ dùng hàng nóng đi “trấn áp” con nợ, tên tuổi của Phúc được giới tội phạm biết đến.

Không chỉ nhận đòi nợ ở quê nhà hay ở nơi tạm trú là tỉnh Bình Phước, Phúc còn nhận đi đòi nợ ở khắp các tỉnh miền Nam, thậm chí là lên tận các tỉnh Tây Nguyên. Trong một lần dùng súng trấn áp con nợ, thông tin về Phúc được các trinh sát Công an TPHCM nắm bắt và lên phương án bắt đối tượng này phải lộ diện. 

Vào tháng 7, sau khi nhận được thông tin về một đối tượng có biệt danh là Út chuyên sản xuất và mua bán súng đạn trên địa bàn từ phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), lãnh đạo Công an TPHCM đã giao cho PC45 lệnh phải điều tra làm rõ đối tượng nguy hiểm này. Nhận lệnh, các trinh sát âm thầm vào cuộc điều tra với rất nhiều khó khăn vì thông tin liên quan đến Út rất ít, hành tung của hắn cũng rất bí ẩn.

Tuy nhiên, bằng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã xác định đối tượng Út và Nguyễn Hồng Phúc là một.

Sau nhiều ngày bí mật đeo bám, có lần các trinh sát đã tiếp cận được Phúc khi hắn đang ở một tỉnh miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, do đối tượng này thường xuyên thủ sẵn súng đạn, thậm chí là một quả lựu đạn trong người, sẵn sàng “bùng” bất kỳ lúc nào nên các trinh sát chưa thể ra tay được. Tuy nhiên, dù ranh ma cách mấy thì  Phúc cũng có phút giây sơ hở và các trinh sát đã tận dụng được thời cơ này.

Vào khoảng 16h30 ngày 12.10, phát hiện Phúc đang trên một xe trung chuyển đang chạy ra ngoại ô TP. Vĩnh Long, các trinh sát bí mật lên xe rồi ập vào khống chế. Lúc này trong túi xách của Phúc là 1 quả lựu đạn, 5 khẩu súng, ống giảm thanh và 70 viên đạn thể thao.

Dù cố vùng vẫy để mở chốt quả lựu đạn nhưng Phúc đành thất thủ trước những cánh tay cứng như thép siết chặt. Khám xét nhanh trên người của Phúc, cảnh sát phát hiện 1 quả lựu đạn M67 do Mỹ sản xuất, 1 súng ZP5, 3 khẩu súng ru lô, 1 súng tự chế bắn đạn thể thao quốc phòng, 1 ống giảm thanh và 70 viên viên đạn thể thao, đầu đạn bằng kim loại. 

Bị đưa về cơ quan công an, Phúc thừa nhận là người cầm đầu đường dây sản xuất vũ khí nêu trên. Khám xét nơi Phúc lập xưởng chế tạo vũ khí trong một vườn điều ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, công an thu giữ thêm gần 100 viên đạn, 2 kíp nổ, 300gram bi chì để chế đạn cho súng hoa cải, 400gram thuốc nổ TNT, 50 gram thuốc phóng, 1 súng tự chế, 1 quả mìn và nhiều công cụ, vật liệu nổ khác.

Tiếp tục đấu tranh, Phúc khai súng đạn sau khi chế tạo hoặc mua được từ nhiều nguồn khác nhau, Phúc giao cho nhiều đối tượng để mang đi bán cho các đầu mối ở TPHCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Gia Lai.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra xác định thêm 8 đối tượng có liên quan gồm Huỳnh Văn Trung (SN 1977, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 8), Lê Ngọc Mãi (SN 2001, quê tỉnh Đồng Tháp), Phùng Ngọc Cảnh (SN 1988, quê tỉnh Gia Lai), Lê Điền Khắc Huy (SN 1986, quê tỉnh Tiền Giang), Lê Minh Châu (SN 1988, quê tỉnh Tiền Giang), Khúc Chí Tài (SN 1988, quê tỉnh Hưng Yên, tạm trú huyện Hóc Môn), Mai Quang Minh ( SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) và Bùi Trọng Trí (SN 1992, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân).

Trong số này có 2 đối tượng đóng vai trò quan trọng là Mãi và Trí. Mãi là người thay mặt Phúc bán súng cho người mua, còn Trí thì đứng ra thu mua 6 khẩu súng, 12 kiếm Nhật rồi sau đó tích trữ, bán dần để kiếm lời.

Tiến hành bắt, khám xét nơi ở các đối tượng trong số này, công an thu giữ thêm 26 khẩu súng các loại như AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng ru lô ZP5; 2 quả lựu đạn; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn… 

Số súng và tiền mặt mà công an thu giữ được từ Bùi Đức Hoàng. Ảnh: C.A
Số súng và tiền mặt mà công an thu giữ được từ Bùi Đức Hoàng. Ảnh: C.A

9X xách cả 2 vali súng đạn  vào Sài Gòn rao bán

Sau khi triệt phá được đường dây sản xuất, mua bán vũ khí cực lớn của Phúc, các trinh sát của PC45 – Công an TPHCM đưa vào tầm ngắm một đối tượng chuyên bán súng có nguồn gốc Trung Quốc cho tội phạm đang có âm mưu muốn “làm ăn” lâu dài tại TPHCM bằng thứ vũ khí chết  chóc này. Đối tượng đó chính là Bùi Đức Hoàng (SN 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh). 

Không như đường dây của Phúc, Hoàng hoạt động độc lập và rất tinh khôn trong việc mua và tàng trữ các loại súng đạn. Theo điều tra ban đầu của Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam – PC45 – Công an TPHCM thì để mua được súng, Hoàng bỏ tiền ra rồi đi cùng một số đối tượng lên biên giới phía Bắc mua các loại súng ngắn bắn đạn bi, nạp nhiên liệu bằng bình CO2.

Số súng đạn mua được, ban đầu Hoàng mang về cất trữ trong một tiệm internet ở Hà Nội. Để tiếp cận khách hàng, Hoàng lên mạng rao bán, ai có nhu cầu thì Hoàng sẽ nhận tiền rồi chuyển hàng. Những khách hàng đầu tiên của Hoàng chủ yếu là ở các tỉnh phía Bắc.

Theo lời khai của Hoàng thì từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt, Hoàng đã bán được hàng trăm khẩu súng dạng này, thu lời hàng trăm triệu đồng. Để mở rộng địa bàn làm ăn, Hoàng quyết định đưa một lượng lớn súng bắn bi vào TPHCM để chào hàng, hy vọng sẽ mở rộng được thị trường.

Bằng công tác trinh sát nắm địa bàn, sau khi nhận được thông tin về đối tượng Hoàng đang bán các loại súng có sức sát thương cao, có thể bắn chết người ở cự ly gần hết sức nguy hiểm nên các trinh sát của Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam lập tức vào cuộc điều tra nhằm chặn đứng nguồn cung cấp của Hoàng.

Đến khoảng 15h ngày 16.11, một tổ công tác Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam phát hiện Hoàng điều khiển xe máy chở theo 2 vali đang đi từ khu vực vòng xoay Phú Lâm vào đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6), để bán súng cho các đối tượng khác nên bí mật bám theo, đề phòng Hoàng có hành vi chống trả. Phát hiện Hoàng có biểu hiện sơ hở khi đang chuẩn bị liên lạc với khách, các trinh sát liền bất ngờ ập đến khống chế, kiểm tra  nhanh gọn khiến Hoàng không kịp trở tay.

Bị giải về cơ quan công an, trong 2 vali là 9 khẩu súng do Trung Quốc sản xuất. Mặc dù không phải là súng quân dụng nhưng chúng có khả năng bắn đạn bi sắt, có sức sát thương rất cao, thậm chí nếu khai hỏa ở cự ly gần thì có khả năng gây chết người không thua gì súng chuyên dụng.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Hoàng, công an phát hiện thêm 5 khẩu súng ngắn khác cùng hàng chục hộp tiếp đạn, bình gas, 3.600 viên đạn bi. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã bàn giao Hoàng và tang vật cho Công an quận 6 tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Trường sơn
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.