Cần Thơ: Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên lừa đảo thi tuyển công chức

Quốc An |

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Linh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của gần chục bị hại bằng thủ đoạn “lót tay” để thi đậu công chức.

 

 

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Vũ Linh (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bằng thủ đoạn giới thiệu người thi tuyển công chức.

Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm bị bắt giữ, Linh đã lừa đảo 8 bị hại, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Vốn là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân nên Linh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xin vào làm việc trong cơ quan Nhà nước.

Để thực hiện ý định, Linh giả vờ nói với những người thi tuyển công chức mà Linh quen biết rằng có mối quan hệ với cán bộ tại Sở Nội vụ TP. Cần Thơ và có khả năng lo thi đậu công chức nhưng phải đưa tiền “lót tay”. Tuy nhiên, đến khi dự thi công chức thì tất cả đã trượt.

Bằng thủ đoạn này, Linh đã lừa được bạn học là chị Lâm Thúy Ngân và 7 nạn nhân khác gồm: Huỳnh Thị Diễm Quyến, Phạm Minh Đức, Lê Hải Trung, Phùng Thanh Việt, Phan Công Trường, Võ Thị Cẩm Nhân và Võ Thị Cẩm Nhiên chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, nạn nhân Lê Hải Trung đã đến Công an phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tố giác hành vi lừa đảo của Linh. Từ tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vào cuộc và bắt khẩn cấp đối tượng Linh.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã chiếm đoạt của tất cả bị hại tổng số tiền trên 112 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện hành vi lừa đảo, Linh đã chủ động liên lạc, hoàn trả lại cho Trung, Nhân và Nhiên số tiền tổng cộng 42 triệu đồng, số còn lại Linh chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Đến ngày 17/9 vùa qua, ông Nguyễn Văn Thanh (cha ruột Linh) đã đến cơ quan điều tra giao nộp số tiền 72 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) kêu gọi ai là bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Ninh Kiều tại số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều; điện thoại 07103.764.567; 0907.916.786 để cung cấp thông tin, mở rộng điều tra.

Quốc An
TIN LIÊN QUAN

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Kỹ sư IT bỏ phố về quê, khởi nghiệp bằng mô hình trồng rau hộ

Tường Minh - Văn Trực |

Đang làm kỹ sư IT (công nghệ thông tin) ở Hồ Chí Minh, bất ngờ anh Nguyễn Tấn Phương lại quyết định trở về huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để khởi nghiệp với mô hình trồng rau thông minh 4.0.