Cằm méo, mũi hỏng vì tiêm chất làm đầy dỏm: Cơn nghiện bao giờ mới chấm dứt?

Hà Lê |

Thuật ngữ tiêm chất làm đầy (hay Filler) không còn xa lạ với những ai có nhu cầu làm đẹp. Với hàng loạt các ưu điểm khi tiêm Filler nhiều người không ngần ngại thực hiện. Đẹp cũng có nhưng không ít trường hợp kém may mắn dính cằm méo, mũi tụ mủ… chỉ vì tiêm chất làm đầy dỏm.

Các bác sĩ liên tiếp đưa ra cảnh báo nhưng người tiêu dùng vẫn phớt lờ. 

Tan nát nhan sắc vì tiêm chất làm đầy

TS.BS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) chia sẻ: Khoa vừa tiếp nhận và đang điều trị cho một trường hợp bị hoại tử mũi sau 5 ngày tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Bệnh nhân là Đoàn Thị M, 23 tuổi, quê ở Phú Thọ.

Sau khi tiêm filler (chất VINCI - crosslinked hyaluronic acid) nâng mũi tại một cơ sở spa ở Hà Nội, chị M phải nhập viện vì mũi bị biến chứng, sưng nề tiết dịch, hình thành nhiều ổ mủ trên mũi. Bệnh nhân quay lại spa thì được tiêm Hyalurolidase. Sau mũi tiêm này, mũi bệnh nhân M giảm màu đỏ nhưng vẫn sưng nề, tiết dịch, hình thành nhiều ổ mủ trên mũi.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá tháp mũi bệnh nhân sưng nề, nhiều ổ mủ lan rộng đỉnh mũi và sống mũi, sống mũi đỏ, tiết dịch. 

“Với trường hợp bệnh nhân này rất khó tiên lượng bởi chất làm đầy này đã xâm nhập vào mạch máu, gây phá huỷ tế bào nên việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều”, TS.BS Phạm Cao Kiêm nhận định.

TS.BS Kiêm cho biết, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân làm đẹp tại các cơ sở không uy tín gây biến chứng nặng nề, trong đó có biến chứng sau tiêm Filler khá nhiều, nhưng thường gặp nhất là cằm và mũi. Nếu được điều trị sớm, bệnh nhân có thể phục hồi gần như ban đầu, nhưng nếu muộn, phần mũi hoặc cằm hoại tử, bệnh nhân có thể bị dị ứng, nhiễm khuẩn, mất mũi, không thể phục hồi được. Trường hợp người thực hiện thủ thuật sai cách mà tiêm nhầm vào mạch máu, Filler sẽ theo mạch máu di chuyển và xâm nhập đến các bộ phận khác rất nhanh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Những trường hợp kém may mắn như bệnh nhân M không phải hiếm. GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội) kể lại: Nghe theo lời quảng cáo của một spa, cô gái trẻ 25 tuổi ở Hà Nội tiêm chất làm đầy vào 2 bên má và phải nhập viện vì hoại tử vùng mặt. Sau 3 tháng tiêm chất làm đầy, cô gái đã phải nhập viện điều trị tại bệnh viện với các triệu chứng viêm mủ da, hoại tử vùng mặt.

Bệnh nhân sau cho biết, nghe quảng cáo trên mạng xã hội đã tìm đến một spa ở quận Đống Đa, Hà Nội để tiêm chất làm đầy lên má, nhưng không tìm hiểu xem chất làm đầy mình tiêm là chất gì.

“Đây là trường hợp khó điều trị bởi bệnh nhân không biết được chất làm đầy này cụ thể là loại nào, chúng tôi nghi ngờ là silicone lỏng nên khó lấy sạch, ngoài ra tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân này khá nặng, phải điều trị lâu dài", GS.TS Sơn cho hay.

Hậu quả của tiêm Filler.
Hậu quả của tiêm Filler.

Mù mờ thông tin, gánh hậu quả vì làm đẹp

Trước những thông tin về việc làm đẹp bằng việc tiêm chất làm đầy Filler, GS.TS Trần Thiết Sơn cho biết: "Thủ thuật dùng chất làm đầy với những người làm nghề lâu năm như chúng tôi thì đây không phải là phương pháp mới, phương pháp sử dụng chất làm đầy trên cơ thể con người có nguồn gốc từ rất lâu rồi. Thực chất, chất làm đầy (Filler) không còn quá xa lạ với phái đẹp vì nó thường được dùng cho các phẫu thuật bơm môi, nâng ngực...

Chất làm đầy có dạng lỏng, thường là collagen, axit hyaluronic hoặc chính là mỡ tự thân. Tất cả các dạng chất làm đầy đều dùng để tiêm vào dưới da với mục đích làm phẳng da hay tăng thể tích của một bộ phận nào đó, các chất này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn (6 tháng đến 3 năm).

Riêng mỡ tự thân có thể tồn tại lâu hơn.. Muốn duy trì kết quả, cần tiếp tục điều trị, giá mỗi lần thực hiện từ 10-20 triệu đồng. Đặc biệt, cách làm đẹp này không để lại dấu vết trên thân hình, gương mặt của người phụ nữ”.

GS. BS Trần Thiết Sơn cũng cho rằng, ưu điểm của việc làm đẹp nhờ thủ thuật là hiệu quả nhanh, tính rủi ro ít. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ, với các nguy cơ có thể gặp như nhiễm trùng vết mổ, sẹo xấu… đôi khi cần phải phẫu thuật lại thì thủ thuật này gần như không có.

Tuy nhiên, những người có nhu cầu tiêm chất làm đầy để làm đẹp là nên chọn các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ để thực hiện. Những cơ sở “chui” như trên nếu xảy ra tai biến không đủ khả năng cấp cứu, nguy hiểm đến tính mạng.

“Trước khi quyết định tiêm chất làm đầy vào cơ thể, khách hàng phải xác định được trên vỏ thuốc có thành phần Acid Hyaluronic hữu cơ (được viết tắt là HA) chứ không phải là silicon lỏng; nhà sản xuất, tên thương mại, hạn sử dụng và cuối cùng là giấy phép của sản phẩm để chắc rằng sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam, phù hợp với cơ địa của người Việt; người tiêm Filler phải là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ được đào tạo bài bản”, GS. BS Trần Thiết Sơn nhấn mạnh.

Chất làm đầy Filler thực chất là tên gọi chung cho những hoạt chất khác nhau, như Collagen dạng tiêm, Acid hyaluronic (Restylane, Perlane, Teoxane, Prevelle…), Radiesse, Sculptra, đều là các nhóm thuộc chất làm đầy Filler. Trong đó, một số chất được cho phép sử dụng trên toàn thế giới, một số khác không an toàn nên đã bị cấm.

“Ở những nơi làm đẹp uy tín, bác sĩ bắt buộc phải sử dụng các chất Filler an toàn, được cấp phép trên toàn thế giới. Còn ở các cơ sở tự phong, vì ham rẻ nên sử dụng chất làm đầy trái phép như sillicon lỏng (một loại chất bị cấm) thì rất nguy hiểm cho khách hàng, gây nên hậu quả lớn”, GS.TS Sơn nói.

Bên cạnh việc tiêm Filler nhầm mạch máu thì tiêm chất làm đầy quá liều cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới người dùng. Tiêm Filler vào sống mũi không được quá 1cc, vùng đầu mũi là 0,3cc. Tiêm quá liều sẽ làm căng da, chèn mạch máu gây thiếu máu sẽ dẫn đến hậu quả khó lường nếu để trong thời gian dài.

Cũng theo TS.BS Kiêm, nhiều người nghĩ tiêm Filler chỉ đơn giản là một mũi tiêm nhưng cách tiêm ra sao, tay nghề bác sĩ thế nào thì cần lưu ý. Người thực hiện tiêm phải được đào tạo về thẩm mỹ, da liễu và phải được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Y tế. Nếu không tuân thủ nghiêm ngặt dễ dẫn đến hậu quả khó lường.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại Filler được quảng cáo với nhiều mức giá khác nhau. Sản phẩm này cũng được rất nhiều các bạn trẻ sử dụng để tiêm nâng mũi, tạo cằm V-line, bơm vào má làm đầy mặt, giảm nếp nhăn...

Tuy vậy, không có phương pháp làm đẹp nào là an toàn tuyệt đối. Mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định làm đẹp bằng Filler để tránh biến chứng, bởi nếu biến chứng thì việc xử lý rất phức tạp, chi phí điều trị cao.

Chị em làm đẹp nên chọn một cơ sở thẩm mỹ uy tín, có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đầy đủ. Tốt nhất, theo bác sĩ, để làm đẹp, chị em không nên ham rẻ, tin những nguồn hàng không rõ nguồn gốc để rước họa vào thân để miệng méo, cằm lệch. 

Quy trình tiêm Filler

Filler có thể tiêu sớm hay muộn tùy vào dung lượng và cách thức của người tiêm. Nếu bơm dịch đọng lại, tạo thành các khoang sẽ rất khó tiêu, nếu tiêm xen kẽ vào các tổ chức sẽ tiêu nhanh. Khi tiêm, kỹ thuật viên nên tiêm rải, không được tiêm vón cục. Đặc biệt, với các vị trí có các mạch máu, nhất là mạch máu lớn, cần phải thử trước bởi dễ tạo thành các emboli – tức là các dị vật rơi vào dòng máu, chạy khắp cơ thể, gây tắc nghẽn những bộ phận lan đến, gây ra nhồi máu động mạch phổi, không cấp cứu kịp sẽ tử vong.

• Bước 1: Thăm khám tư vấn

• Bước 2: Xác định những vị trí trên khuôn mặt cần thực hiện tiêm Filler.

• Bước 3: Thoa tê tạm thời vùng da cần tiêm Filler trước 15 phút đảm bảo khi thực hiện bạn không cảm thấy đau đớn.

• Bước 4: Tiêm Filler vào những vị trí đã định ra từ trước.

• Bước 5: Chăm sóc khách hàng sau khi tiêm Filler.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Vều môi vì tiêm chất làm đầy

L.Hà - T.Linh |

Ngày 7.6, Bệnh viện (BV) Da liễu Trung ương cho biết: BV vừa tiếp nhận một bệnh nhân xuất hiện sưng nề nhiều vùng mắt và môi do tiêm chất làm đầy (filler) ở môi, mắt và thái dương tại một thẩm mỹ viện tại Hà Nội.

Đau đớn vì bị hoại tử mũi sau khi tiêm chất làm đầy ở spa

Thùy Linh |

Bệnh nhân Đoàn Thị M (23 tuổi, Phú Thọ) đã phải nhập viện vì bị hoại tử mũi sau khi tiêm chất làm đầy - filler nâng mũi tại một cơ sở spa ở Hà Nội.

Nhiễm trùng mũi, lồi má vì làm đẹp ở spa tại gia

Khương Quỳnh |

Hai nữ bệnh nhân nhập viện trong trình trạng nhan sắc hủy hoại. Một người bị nhiễm trùng mũi nặng, suýt hoại tử vì tiêm chất làm đầy mũi. Một người bị áp xe vùng má sau khi cắt má lúm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vều môi vì tiêm chất làm đầy

L.Hà - T.Linh |

Ngày 7.6, Bệnh viện (BV) Da liễu Trung ương cho biết: BV vừa tiếp nhận một bệnh nhân xuất hiện sưng nề nhiều vùng mắt và môi do tiêm chất làm đầy (filler) ở môi, mắt và thái dương tại một thẩm mỹ viện tại Hà Nội.

Đau đớn vì bị hoại tử mũi sau khi tiêm chất làm đầy ở spa

Thùy Linh |

Bệnh nhân Đoàn Thị M (23 tuổi, Phú Thọ) đã phải nhập viện vì bị hoại tử mũi sau khi tiêm chất làm đầy - filler nâng mũi tại một cơ sở spa ở Hà Nội.

Nhiễm trùng mũi, lồi má vì làm đẹp ở spa tại gia

Khương Quỳnh |

Hai nữ bệnh nhân nhập viện trong trình trạng nhan sắc hủy hoại. Một người bị nhiễm trùng mũi nặng, suýt hoại tử vì tiêm chất làm đầy mũi. Một người bị áp xe vùng má sau khi cắt má lúm.