Ca mổ xuyên đêm cứu em bé ung thư dập tủy, tụ máu

Minh Phạm |

Không ai nghĩ, cú ngã xe đạp của bé Th lại có thể dẫn đến dập tủy, tụ máu ngoài màng cứng khiến bé liệt chân, không đi tiểu được. Nguyên nhân ban đầu mà cả gia đình và bác sĩ đều nghĩ đó là hậu quả của căn bệnh ung thư máu của bé tái phát. May mắn, bé được phát hiện kịp thời và mổ khẩn cấp trong đêm.

Bệnh lý đánh lạc hướng

Một tuần sau ca phẫu thuật, tại phòng bệnh nội trú của khoa Ngoại- Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé N.N.P.Th (11 tuổi, ở Tiền Giang) đang nỗ lực tập đi. Bé đã có thể đi lại trong phòng bệnh, chơi cùng với các em bé khác và cười nói vui vẻ với mẹ.

Chăm sóc con tại bệnh viện, mẹ bé - chị Nguyễn Thị Sàng kể lại, khoảng 2 năm trước bé Th bị phát hiện bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (ung thư máu) và được điều trị ở Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM. Sau khi hóa trị lần thứ 4, bé được xuất viện và cho về nhà nghỉ ngơi. Về nhà, sức khỏe bé rất tốt. Trong một lần đạp xe đi chơi, bé bị ngã và chỉ bị xây sát nhẹ. Cả nhà cứ nghĩ cú ngã không để lại hậu quả gì: “Vậy mà 3-4 ngày sau, thằng bé than đau vai phải. Tui đưa đi khám bác sĩ bệnh viện gần nhà thì họ kêu là bị chấn thương sụn, cho thuốc uống 4-5 ngày mà không hết. Vài ngày sau, bé than mỏi và bất ngờ không đi tiểu được. Cả nhà hốt hoảng khi thấy con ngã khuỵu xuống, chân không còn cảm giác gì nữa. Gia đình vội vã cho con nhập Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, sau đó, ca bệnh của cháu được hội chẩn với bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1”.

BS Phan Minh Trí, Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - người trực tiếp phẫu thuật cho bé Th cho biết, vào tuần trước, anh được Bệnh viện Truyền máu Huyết học mời qua hội chẩn liên viện. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ cháu Th bị tái phát bệnh ung thư máu, vùng tủy bị ảnh hưởng và xâm lấn vào hệ thần kinh trung ương gây tình trạng bí tiểu và liệt chân. Tuy nhiên, sau khi thăm khám và chụp MRI kiểm tra toàn bộ vùng não, cột sống, thắt lưng, các bác sĩ đã xác định bé bị dập tủy và tụ máu ngoài màng cứng vùng 3 đốt cột sống. Đây mới chính là nguyên nhân chứ không phải căn bệnh ung thư máu.

BS Phan Minh Trí kể lại: “Kết quả hội chẩn cho thấy bé bị dập tủy và tụ máu ngoài màng cứng chèn ép hệ thần kinh. Khi tôi tiếp xúc với bé Th, bé cho biết bị dị cảm (tê và gần như không có cảm giác) từ vùng ngực xuống chân. Hai chân gần như liệt và không đi tiêu tiểu được, phải đặt ống thông tiểu. Tôi nghĩ cần phải phẫu thuật giải phóng tủy ngay cho bé, nếu chần chừ, vùng máu tụ sẽ chèn ép nhiều hơn khiến nhiều cơ quan bị ảnh hưởng và rất khó phục hồi”.

Là một bác sĩ làm việc hơn 20 năm ở khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1, BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Đây là kiểu sang thương đầu tiên mà tôi gặp. Với một tai nạn nhỏ như bé Th rất hiếm khi gây ra tình trạng dập tủy và tụ máu ngoài màng cứng như vậy. May mắn, các bác sĩ đã không bị bệnh lý nền của bé đánh lạc hướng mà tìm ra đúng nguyên nhân, điều trị kịp thời”.

BS Phan Minh Trí giải thích thêm, chấn thương cột sống đa phần gặp ở người lớn bởi liên quan đến cơ chế chấn thương như tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc do đánh nhau. Trẻ con rất ít khi bị chấn thương này. Mặt khác, ở trẻ em, cột sống có cơ chế sinh lý thích nghi với các chấn thương này tốt hơn người lớn. Nếu có cơ chế tác động thường là chỉ gây dập tủy chứ ít khi nào xảy ra hiện tượng tụ máu ngoài màng cứng vùng tủy. Y văn thống kê, trong 1.000 ca chấn thương cột sống ở cả người lớn và trẻ em có phẫu thuật thì chỉ có 10 ca tụ máu ngoài màng cứng (tức là không đến 1%). Như vậy, trường hợp xảy ra dập tủy, tụ máu ngoài màng cứng trên bệnh lý ung thư máu như bé Th là rất hiếm gặp.

 

Ca mổ xuyên đêm

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định ngay lập tức bé được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM chiều ngày 18.5 để làm thủ tục phẫu thuật. 23 giờ đêm, ê- kip gồm 3 bác sĩ ngoại thần kinh, 2 bác sĩ gây mê và 2 phẫu thuật viên tiến hành ca mổ cho bé Th. Ca mổ kéo dài 4 tiếng, đến 3 giờ sáng hôm sau, các bác sĩ mới buông dao, kết thúc ca mổ. Ê-kíp mổ đã mở 3 đoạn đốt sống, lấy khối máu tụ, giải phóng chèn ép tủy.

Theo BS Trí, vì bé mang bệnh nền ung thư máu nên điều lo ngại nhất là có thể gây ra tình trạng rối loạn đông máu, chảy máu vết mổ và nhiễm trùng sau mổ. Tuy nhiên, ca mổ diễn ra tốt đẹp và kết quả phẫu thuật khá khả quan. Chỉ 1-2 ngày sau, sức cơ của bé đã cải thiện gần như hoàn toàn và bé đã tự đi tiểu bình thường.

BS Đào Trung Hiếu cho rằng, bé hồi phục tốt là do được các bác sĩ Bệnh viện Truyền máu huyết học chẩn đoán đúng tình trạng bệnh, được mổ cấp cứu kịp thời, đúng thời điểm “vàng”. Với một sang thương mơ hồ, nếu không chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, vùng máu tụ chèn ép lớn sẽ gây chấn thương nặng, rất khó hồi phục. Em bé có thể bị liệt hoàn toàn, thậm chí liệt cả đường tiểu và không đi đại tiện được. Bé có thể phải đối diện với nguy cơ mở bọng đái và hậu môn ra da. Việc chăm sóc rất vất vả. Nghiêm trọng hơn là bé tự ti, không hòa nhập với bạn bè hoặc không đi học được, ảnh hưởng cả cuộc đời của bé.

BS Trí cho biết, thời gian tới, bé Th sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu để hồi phục hoàn toàn, đồng thời theo dõi vấn đề đau cột sống sau mổ. Tuy nhiên đến thời điểm này, mọi việc đều diễn tiến rất thuận lợi. 

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Cứu sống thai nhi có dây rốn thắt nút hiếm gặp

T.Thúy |

Ngày 3.6, bác sĩ Trần Lê Quốc Sơn, phó khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ của khoa vừa thực hiện thành công ca mổ cứu thai nhi có dây rốn bị thắt nút 1 vòng hiếm gặp.

Cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông hiến tạng cứu sống 4 người xa lạ

Khương Quỳnh |

Một cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông quá nặng đã được người thân tình nguyện hiến tạng để cứu sống 4 bệnh nhân bị suy tạng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây cũng là lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não.

Cứu sống bệnh nhân nhiễm HIV mắc hội chứng hiếm gặp

Thùy Linh |

Ngày 18.5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống ca bệnh đầu tiên mắc bệnh mắc hội chứng Marphan trên nền nhiễm HIV tại Việt Nam.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Quỳnh Lương: Tôi đã cố gắng rất nhiều nên không cần đại gia chống lưng

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân dịp đầu xuân năm mới, nữ diễn viên Quỳnh Lương kể lại hành trình nỗ lực cố gắng để có được năm 2022 đầy dấu ấn.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Bản tin công đoàn: Quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của NLĐ

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong năm mới được tăng ca để có tiền về quê; Kết thúc năm đầy biến động của thị trường lao động TPHCM; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu...

Khánh Hòa: Cứu sống thai nhi có dây rốn thắt nút hiếm gặp

T.Thúy |

Ngày 3.6, bác sĩ Trần Lê Quốc Sơn, phó khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ của khoa vừa thực hiện thành công ca mổ cứu thai nhi có dây rốn bị thắt nút 1 vòng hiếm gặp.

Cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông hiến tạng cứu sống 4 người xa lạ

Khương Quỳnh |

Một cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông quá nặng đã được người thân tình nguyện hiến tạng để cứu sống 4 bệnh nhân bị suy tạng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây cũng là lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não.

Cứu sống bệnh nhân nhiễm HIV mắc hội chứng hiếm gặp

Thùy Linh |

Ngày 18.5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống ca bệnh đầu tiên mắc bệnh mắc hội chứng Marphan trên nền nhiễm HIV tại Việt Nam.