Buồn lòng kiếp chồng chung!

LS Nguyễn Thị Thúy Hường |

Chị là một phụ nữ đẹp theo kiểu truyền thống, dáng người mảnh mai, nói chuyện nhẹ nhàng, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn tuổi. Thỉnh thoảng gặp nhau, thấy chị luôn tươi cười rạng rỡ bên chồng và 2 con, mọi người cứ ngỡ chị hạnh phúc lắm. Ngay cả cha mẹ, anh em của chị cũng chưa bao giờ thấy chị than thở là không hạnh phúc hay nói chuyện chồng có người phụ nữ khác.

Cam chịu

Chuyện chị không hạnh phúc và chồng có “phòng nhì” chỉ được hé lộ trong một cuộc họp bạn thời đi học. Cô em gái đi cùng đến cuộc họp lớp của chị cũng bất ngờ khi thấy chị gái mình khóc nức nở với những người bạn học khi kể về cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc. Mọi người đều xót xa, thương cảm khi biết chị bao năm nay không hề có một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Tất cả những gì mọi người thấy chỉ là vỏ bọc, vì thực sự vợ chồng chị sống chung nhà nhưng gần như đã ly thân. Anh có người phụ nữ khác chị cũng nín nhịn cho êm cửa, êm nhà và chị luôn tự bào chữa rằng đàn ông bay bướm một chút rồi cũng về với vợ con. Chồng chị còn giành cái quyền được kiểm soát mọi thứ chi tiêu mà chị không có quyền can thiệp. Khi chị làm ra tiền, anh khoán trắng việc học hành và các chi phí cho hai con để mặc chị phải gánh vác, xoay sở. Chị cũng chỉ im lặng mà không hề có phản kháng gì.

Gần đây, chị biết anh có con với người phụ nữ khác và đang tìm cách bán hết tất cả nhà cửa, đất đai để gom tiền về. Nếu như mọi khi, anh đưa bất kỳ tờ giấy nào yêu cầu ký chị cũng làm vì luôn tự nhủ anh có quyền như vậy, vì tài sản phần lớn do anh làm ra. Nhưng bây giờ chuyện bất hạnh này đã đến tai gia đình, mọi người khuyên chị nên tìm luật sư để nhờ tư vấn. Vấn đề tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng dù không mới nhưng thực sự không phải người vợ, người chồng nào cũng biết.

Luật sư phân tích cho chị hiểu, dù tài sản phần lớn do chồng chị làm ra, nhưng nếu được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân và không có thoả thuận đó là tài sản riêng của chồng, thì cả hai người đều có quyền định đoạt tài sản ấy theo quy định tại điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Theo đó, 1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. 2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. 3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

Đào hoa có thể đi tù

Cô em đi cùng chị gái thêm đầy vẻ nghi ngờ: “Chồng chị ấy có ý định bán hết nhà cửa, đất đai thì rõ ràng đang tính toán muốn thâu tóm hết tài sản, rồi ly hôn thì lúc ấy chị sẽ bị trắng tay”. Chị ngồi im lặng mặt buồn bã và gật đầu xác nhận những lời em gái nói là sự thật. Chị giãi bày dù không màng đến tài sản, nhưng sợ khi ly hôn anh ấy sẽ gom hết tài sản cho người phụ nữ kia, thì hai con của chị sẽ thiệt thòi và muốn được tư vấn làm thế nào để ngăn chặn việc chồng tẩu tán tài sản.

Luật sư tư vấn trước tiên cần xác định hai người có những tài sản chung gì theo quy định tại điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Sau đó, chị cần phải kiểm soát những tài sản chung này bằng cách không đồng ý và từ chối ký những giấy tờ để bán những tài sản này. Nếu chồng có tức giận, la mắng, chị cần phải mạnh mẽ và có sự đấu tranh với những hành vi sai trái của anh ấy.

Ngoài ra, chị cần phải nói chuyện thẳng thắn về sự không chung thuỷ của anh. Nếu như hôn nhân của chị và chồng thực sự mâu thuẫn nghiêm trọng, không thể hàn gắn được, thì hai người có thể ly hôn và quyền lợi của chị đối với khối tài sản chung của vợ chồng cũng phải được đảm bảo. Luật sư cũng tư vấn thêm, hành vi chung sống như vợ chồng với người khác và có con chung với họ của chồng chị là vi phạm pháp luật. Tuỳ từng trường hợp mà có thể bị xử lý về mặt hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng như sau: 1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Sau khi nghe luật sư tư vấn và phân tích, chị thừa nhận, vì yếu đuối, nên chị đã chịu hậu quả như ngày nay. Phải chi, chị mạnh mẽ hơn và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình ngay từ khi vợ chồng mới lấy nhau, thì có lẽ hôn nhân của chị đã không tồi tệ như bây giờ. Điều chị cần làm lúc này là cần phải đấu tranh để giữ lại một phần tài sản cho ba mẹ con chị. Chị cần phải sống một cuộc sống khác, chứ không thể cam chịu kiếp chồng chung như mấy chục năm qua. Hai chị em ra về, luật sư vẫn mong sao câu chuyện kết thúc thật có hậu để bù đắp lại phần nào cho chị đỡ buồn tủi.

LS Nguyễn Thị Thúy Hường
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.