Sao ngoại đặt mua sản phẩm thời trang Việt:

Bước khởi sắc cho các nhà thiết kế trong nước

Minh Thi |

Thời trang Việt những năm gần đây đã bước ra thị trường quốc tế với những gương mặt tiêu biểu tham gia các Tuần lễ thời trang lớn ở New York, Paris, Milan… Tên tuổi của các nhà thiết kế trẻ dần dần được các sao thế giới biết đến và thậm chí, đặt hàng cho những show mới nhất.

Nhà thiết kế nội vươn ra thế giới

Mới đây nhất, các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới như Rihanna, Katy Perry đã chọn thiết kế của Công Trí để biểu diễn và chụp quảng cáo. Khi bộ sưu tập “Em hoa”của nhà thiết kế Công Trí lên tạp chí Vogue, cũng là khi ngày càng nhiều sao biết đến tên tuổi của anh.

Chiều 21-9, trên trang cá nhân của mình, Katy Perry “khoe” loạt ảnh trong tour diễn thế giới có tên Witness cùng ba bộ trang phục có hastag tên của nhà thiết kế Công Trí.

Nhà thiết kế Công Trí xác nhận ba thiết kế mà Katy Perry diện trong tour diễn vừa qua là thiết kế của mình. Theo đó, quá trình làm việc của anh với Katy Perry diễn ra hơi gấp gáp và gặp nhiều khó khăn vì trái múi giờ. Bên Katy chỉ gửi đường dây kịch bản và mong muốn có các thiết kế như vậy, còn anh là người phác thảo thiết kế gửi qua phía bên Katy xem. Theo Công Trí, Katy hài lòng khi nhìn thấy mẫu thiết kế và không yêu cầu chỉnh sửa gì nhiều.

Anh chia sẻ: "Tôi và các cộng sự mất 20 ngày để lên ý tưởng và hoàn tất trang phục theo đúng yêu cầu của nữ ca sĩ. Tất cả phom dáng, chất liệu đều 100% là made in Việt Nam".

Công Trí cũng tiết lộ sẽ bay sang New York để theo dõi một show trong tour diễn sắp tới của Katy Perry. Trong chuyến đi này, anh sẽ gặp trực tiếp và trò chuyện cùng Katy.

Trước Katy Perry, đã có ngôi sao quốc tế Rihanna chọn thiết kế của Công Trí để trình diễn.

Rihanna đã chọn thiết kế trong bộ sưu tập Em Hoa của nhà thiết kế Công Trí để quảng bá cho bộ sưu tập hợp tác giữa cô và thương hiệu giày Manolo Blahnik. Hình ảnh này cũng được cô “khoe” trên Instagram. Trong ảnh, Rihanna mặc thiết kế ngoại khổ màu trắng trong bộ sưu tập Em hoa của nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Công Trí thể hiện phong cách khỏe mạnh, cá tính.

Chỉ trong bốn ngày, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đã hoàn thành bộ trang phục theo đơn đặt hàng và gửi gấp đi New York cho Rihanna. Đây là lần đầu tiên Rihanna lựa chọn trang phục của một nhà thiết kế Việt Nam để phục vụ cho hoạt động nghệ thuật của mình.

Không riêng gì Công Trí, nhà thiết kế Quỳnh Paris cũng được nhiều nghệ sĩ Hollywood chọn trang phục để diện lên thảm đỏ, hay tiệc tùng. Ngoài ra, Lý Quý Khánh cũng khá thành công khi chiếc đầm dạ hội do anh thiết kế cho Lan Khuê đã giúp cô nhận giải Trang phục dạ hội đẹp nhất tại Miss World 2015. Anh là số ít nhà thiết kế Việt và châu Á được mời tham dự tuần lễ thời trang danh tiếng của nước Mỹ.

Nhà thiết kế Hoàng Hải cũng từng được lựa chọn để thiết kế trang phục dự thi cho đại diện của Pháp ở Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Chiếc váy dạ hội kiêu sa, lộng lẫy mà Iris Mittenaere mặc trong đêm chung kết đã góp phần không nhỏ cho cô giành được chiến thắng.

Trước đây, hai nhà thiết kế Trương Thanh Long và Võ Công Khanh cũng mừng như bắt được vàng khi nữ ca sĩ từng đoạt 15 giải Grammy Alicia Keys chọn mặc trang phục áo khoác của hai anh.

Cụ thể, chiếc áo khoác trench coat này đã được đội ngũ stylist của Alicia Keys sử dụng cho nữ ca sĩ trong một buổi chụp ảnh tạp chí. Tình cờ anh đang đi tham quan một trung tâm thương mại khá nổi tiếng ở New York thì gặp đôi ngũ stylist của Alicia Keys đang đi chọn đồ chuẩn bị cho cô. Nhìn thấy anh từ đằng xa, họ ập tới, hỏi mua chiếc áo này ở đâu và ngỏ ý muốn mượn chiếc áo. Buổi chụp, vì quá thích, Alicia Key đã muốn sở hữu luôn nó.

Nhà thiết kế tiết lộ, không chỉ chọn chiếc trench coat đó, Alicia Keys cũng đã đặt thêm một số món đồ “cộp mác” Trương Thanh Long và Võ Công Khanh.

Thành công của các nhà thiết kế trong nước cho thấy một khi họ biết quảng cáo sản phẩm rộng khắp qua các kênh nước ngoài và qua việc tham gia các Tuần lễ thời trang quốc tế, họ có thể được nhiều nghệ sĩ chọn mặt gửi vàng đặt may trang phục. Tuy nhiên, từ đây cũng mở ra bước ngoặt, buộc họ phải nghiêm khắc với bản thân mình, cho ra những mẫu độc, lạ, không đụng hàng chứ không thể theo kiểu “lắp ghép” các mẫu ngoại như trước.

Các nhà thiết kế gốc Việt về Việt Nam

Trong khi các nhà thiết kế trong nước tìm cách ra thị trường mới, cao cấp, phục vụ các ngôi sao thượng thặng, thì có hiện tượng các nhà thiết kế gốc Việt quay về Việt Nam sau khi đã nổi tiếng.

Betty Trần - nhà thiết kế gốc Việt "gây nghiện" cho các sao thế giới mới đây về Việt Nam tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa Xuân-Hè 2017. Cô không chỉ mang bộ sưu tập (BST) mới tới khán giả mà còn là đại sứ thời trang trong chương trình “Taste of Australia” của Tổng Lãnh sự quán Australia.

Nhà thiết kế Betty Trần, người Australia gốc Việt ở Perth, đã ghi dấu ấn của mình trong làng thời trang quốc tế với những bộ trang phục cho hàng loạt ngôi sao lớn trên thế giới như: Giám khảo chương trình X-Factor – cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girl - ca sĩ Mel B, siêu mẫu Jessica Hart của Victoria’s Secret, người mẫu quốc tế Nicole Trunfio, Hoa hậu Hoàn vũ Úc Jasinta Campbell, nhà vô địch quần vợt Serena và Venus Williams...

Bằng chính sự quyết tâm, bản lĩnh và niềm đam mê, Betty Trần đã tạo ra một bộ sưu tập mang tới tham dự ở tuần lễ thời trang Perth. Những cố gắng của cô cuối cùng cũng được công nhận, cùng năm đó cô được mời tham gia tuần lễ thời trang New York. Những thiết kế của Betty Trần đã được mô tả như là một ví dụ về bậc thầy trong việc kết hợp tính hiện đại, sức mạnh và sự sang trọng vào những bộ trang phục quyến rũ nghẹt thở, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ, và nguồn cảm hứng bất tận trong cô.

Tạo dựng danh tiếng thành công ở nước ngoài, thường tham dự các Tuần lễ thời trang quốc tế, song Quỳnh Paris thích về Việt Nam để sáng tạo và tạo cảm hứng cho các nhà thiết kế trẻ. Thiết kế của nhà tạo mốt Việt này vốn được nhiều nghệ sĩ quốc tế ưa chuộng và chọn mặc khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Sự trở về của các nhà tạo mẫu gốc Việt cũng tạo cú hích cho thị trường thời trang, với sự cạnh tranh lành mạnh và không kém phần khốc liệt, từ đó thúc đẩy sáng tạo nhiều hơn nữa trong các bộ sưu tập của nhà thiết kế trong nước. 

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.