Bùng nổ sản xuất phim “ăn theo” phần một: Chỉ là "Ăn mày dĩ vãng"

Bích Hà |

Những năm gần đây, với các bộ phim ăn khách, nhà sản xuất thường có xu hướng kéo dài phim thêm phần 2, 3… để lôi kéo người xem. Tuy nhiên, nhiều phim bị kéo dài gây thất vọng.

Thất vọng

“Hoa cỏ may” phần 1 và phần 2 được lên sóng cách đây 16 năm, kể về hành trình của những người trẻ (Na, Hùng, Thái, Hương,...), có hoàn cảnh khác nhau, gặp và lập nên một nhóm bạn thân thiết. Hình ảnh nhân vật được xây dựng thành công bởi dàn diễn viên trẻ, khai thác được nhiều vấn đề trong xã hội và mối quan hệ giữa người với người. Bộ phim đã được đông đảo khán giả mến mộ, trở thành hiện tượng ở thời điểm đó, mở ra con đường diễn xuất cho nhiều diễn viên trẻ.

Tiếp nối thành công này, đạo diễn Lưu Trọng Ninh vừa “tung” ra phần 3 của phim, mang tên “Những ngày giông bão”. Phần 3 tiếp nối câu chuyện 10 năm trước của nhóm bạn Thủy, Hùng, Na, Thái, Tiến, Bình… với những nhân vật mới như Giang, Lan, Vũ, Nam, Hà, Liên… Trước khi lên sóng, đạo diễn tiết lộ rằng phần 3 chính là giông bão và nỗi cô đơn của các nhân vật, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây “bão”.

Tuy nhiên, “bão” đã không nổi ngoại trừ những câu chuyện ỳ xèo về lý do ca sĩ Hồ Ngọc Hà không tham gia đóng phần 3. Ngay từ khi tập 1 phát sóng, khán giả đã bày tỏ sự thất vọng.

Theo nhiều khán giả, điều đáng tiếc của phim là không có sự góp mặt của những tên tuổi có khả năng diễn xuất tốt ở phần trước như Vi Cầm, Hồ Ngọc Hà.

Về bối cảnh của phim được cho là những năm 90, nên không có nhiều hấp dẫn với khán giả. Trong khi các phim truyền hình gần đây đều thu âm trực tiếp giúp phim chân thật thì “Hoa cỏ may 3” lại sử dụng phương pháp lồng tiếng.

Trên mạng xã hội, fanpage của phim, rất nhiều khán giả bày tỏ không hài lòng về việc lồng tiếng không ăn nhập với khẩu hình nhân vật. Người xem nhiều khi “phát bực” vì tiếng của nhân vật không phù hợp với cá tính, ngoại hình. Thêm vào đó là các phân cảnh quay cũng không đuợc bố trí hợp lý, một số cảnh cao trào đáng lẽ phải kéo dài ra thì tự nhiên chuyển cảnh làm "tụt" cả cảm xúc của khán giả.

Ngoài ra, diễn xuất của diễn viên trong phần 3 “Hoa cỏ may” cũng chưa tới. Đại đa số khán giả đều tỏ ra thất vọng với vai Na của Nguyễn Hà (cô gái hiền lành, chịu khó nhưng lại rất mạnh mẽ) mà nữ diễn viên Vi Cầm từng thể hiện trước đó. Các nhân vật khác cũng tương tự, diễn xuất chưa đạt như kỳ vọng của người xem.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho rằng muốn kết luận phim hay, dở không thể chỉ xem mấy tập đầu. Nhưng hiện 10 tập phim đã lên sóng, vẫn không thể tạo hiệu ứng như trước. Nhiều ý kiến cho rằng ekip sản xuất đang cố “ăn mày dĩ vãng”.

Diễn viên Mai Thu Huyền.
Diễn viên Mai Thu Huyền.

Khó vượt qua “cái bóng” của mình

Ngoài “Hoa cỏ may”, một phim truyền hình khác cũng khiến khán giả thất vọng khi lên sóng là “Những ngọn nến trong đêm 2”. Vào thời điểm phần 1 của phim ra đời, ngành người mẫu tại Việt Nam còn chưa phát triển, thậm chí còn mang những điều tiếng không hay ho. Khai thác một đề tài mới mẻ, bộ phim đã tạo được sự tò mò, kích thích nhu cầu thưởng thức dõi theo qua từng tập. Tuy nhiên phần 2 của phim đã không thể tạo hiệu ứng như phần một.

Lợi thế của phim này so với “Hoa cỏ may” là diễn viên đóng vai nữ chính – được coi là linh hồn của phim – đã tiếp tục vai diễn của mình. Khi phần 2 trình chiếu, mọi con mắt khán giả hầu như đều đổ dồn vào nhân vật Trúc do Mai Thu Huyền thủ diễn. Bởi cách đây 14 năm, Trúc qua sự thể hiện của Thu Huyền thành công đến nỗi người ta dường như quên mất cả tên thật của cô.

Trúc đưa đến danh tiếng cho Mai Thu Huyền nhưng cũng là nhân vật khiến nữ diễn viên này bị đóng khung suốt nhiều năm qua. Và khi trở lại với phần 2, dù vẫn nhân vật đó, tính cách đó nhưng nhiều khán giả có cảm xúc nhớ và tiếc hình ảnh của cô Trúc phần một. So với mặt bằng phim truyền hình Việt, "Những ngọn nến trong đêm 2" chẳng phải quá dở. Tuy vậy, phần 2 của phim làm mất đi cái cảm xúc mà khán giả đã dành cho phần 1 trong suốt 13 năm qua.

Tương tự “Tuổi thanh xuân 2” với sự tham gia của Kang Tae Oh - Nhã Phương làm khán giả ngẩn ngơ vì không hiểu vì sao nội dung phim lại có thể dài dòng, lê thê đến vậy. Các diễn viên trong phim đã không thể vượt qua cái bóng quá lớn mà mình đã tạo ra trong phần đầu của phim.

“Ăn theo” phim hút khách - không dễ

Không riêng gì phim truyền hình – phim nào ăn khách êkíp liền rục rịch sản xuất phần tiếp theo - mà những năm vừa qua, sự ra đời liên tiếp các bộ phim chiếu rạp như "Để Hội tính", "Scandal - Hào quang trở lại", "Cô dâu đại chiến 2"... cho thấy xu hướng phim "phần tiếp theo" của điện ảnh Việt. Nhưng để một lần nữa gây ấn tượng với khán giả là điều không dễ dàng.

Việc nối dài những bộ phim đã nổi tiếng thuận lợi trong việc đưa phim tới khán giả. Vì người xem sẽ háo hức được gặp lại các nhân vật của mình, đặc biệt khi kịch bản phim truyền hình đang rất khan hiếm, đặc biệt là kịch bản được đánh giá tốt, thì việc sản xuất phần 2 của các bộ phim ăn khách cũng là một cách để giải bớt "cơn khát" kịch bản phim truyền hình.

Phần đầu tạo nên cơn sốt, chiếm được tình cảm của khán giả vừa là thuận lợi nhưng cũng sẽ tạo thành cái bóng quá lớn. Nếu phim thua kém phần trước sẽ bị mang ra so sánh, mổ xẻ, chỉ trích. Một khi phần tiếp theo không thoát khỏi cái bóng của phần một, thậm chí là tồi tệ hơn sẽ khiến cho ấn tượng của công chúng về phần một ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trên thế giới, nhiều bộ phim truyền hình ăn khách nhưng càng kéo dài càng nhạt. Có thể kể đến những series phim nổi tiếng như “Mất tích" (Lost), “Vượt ngục” (Prison Break)… Nhưng cũng có nhiều phim thành công, nhờ được chú trọng, làm mới kịch bản.

Hiện tại, nhiều nhà sản xuất trong nước đang rục rịch sản xuất phần tiếp theo của các bộ phim ăn khách. Dàn diễn viên của “Người phán xử” đang úp mở về nội dung phần 2 của phim. Tuy nhiên phần tiếp theo cần có những sáng tạo và đột phá thì mới hy vọng giữ được chân khán giả. Bởi từ bộ phim đầu, khán giả ít nhiều đoán trước được nội dung của phần tiếp theo. Dù làm phim ăn theo đang trở thành một trào lưu, nhưng đây vẫn là một “cuộc chơi” đầy thử thách với các nhà làm phim Việt. 

Nếu phim làm không khéo, không đủ sức hấp dẫn thì khó có thể kéo được khán giả ngồi trước màn hình, ra rạp. Bởi lẽ, khán giả hiện đại có nhiều lựa chọn. Và thực tế cho thấy, thời gian qua đã xuất hiện trào lưu “ăn theo” các bộ phim ăn khách, nhưng đa phần đều không thành công.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.