Bác sĩ nam khoa và những ca nhớ đời cười ra nước mắt

Lệ Hà |

Có hàng trăm lý do để người bệnh tìm đến với bác sĩ điều trị bệnh nam khoa. Vấn đề khó nói không chỉ có chị em phụ nữ mà cánh đàn ông cũng nhiều chuyện không kém.

Bệnh gì cũng cắt... bao quy đầu

Cưới vợ chưa bén hơi, Xuân Long (tên nhân vật đã thay đổi – PV) ở Hà Nội gặp tình cảnh "chưa đi chợ đã hết tiền". Tuổi còn trẻ lại mới lấy vợ, Long không đến cơ sở y tế lớn điều trị mà theo quảng cáo của một phòng khám tư mổ chữa xuất tinh sớm.

Theo lời quảng cáo từ phòng khám này: “Chỉ cần 10 phút có thể giải quyết vấn đề của nam giới bằng cách cắt dây thần kinh lưng dương vật, kéo dài thời gian quan hệ tình dục mà đơn giản, an toàn, nhanh chóng, ít tổn thương, không đau đớn".

Ngoài ra, để tạo độ tin cho khách hàng, trên trang web, khi tham gia Long còn trò chuyện qua tin nhắn trực tiếp với một "bác sĩ", được tư vấn về lịch khám, làm tiểu phẫu và chi phí. Không ngần ngại, Long quyết định đến phòng khám tư này mổ chữa xuất tinh sớm.

Sau thời gian lành vết khâu và kiêng khem như lời bác sĩ dặn, Long háo hức trở lại đời sống chăn gối. Thế nhưng, bệnh xuất tinh sớm vẫn không cải thiện Long còn thêm chứng “trên bảo dưới không nghe”, mỗi lần gần vợ cậu nhỏ cứ ỉu xìu.

Khi đến gặp BS Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Long thổ lộ: “Lúc đầu họ nói điều trị xuất tinh sớm là 3-5 triệu nhưng khi lên bàn phẫu thuật giá tăng lên 8 triệu đồng vì phải cắt tổ chức viêm. Theo giải thích của cơ sở này, các bác sĩ đã cắt bao quy đầu, cắt tổ chức viêm… khi ổn định bệnh xuất tinh sớm sẽ được cải thiện. Ai ngờ…".

BS Nguyễn Bá Hưng chia sẻ, đây không phải là trường hợp đầu tiên chữa các bệnh nam khoa tại cơ sở tư nhân phải gánh hậu quả. Bệnh nhân Xuân Thắng (tên nhân vật đã thay đổi – PV) ở Hải Phòng, năm nay 46 tuổi bị yêu sinh lý, xuất tinh sớm. Bệnh nhân cũng tìm đến một cơ sở y tế tư nhân để điều trị.

Tại đây, anh Thắng được chẩn đoán viêm tuyến tiền liệt và điều trị cũng là… cắt bao quy đầu để điều trị viêm. Chi phí ban đầu cơ sở đưa ra là 4-6 triệu đồng nhưng khi bệnh nhân lên bàn phẫu thuật giá đã tăng lên.

Theo bác sĩ, bệnh nhân cần cắt thần kinh giao cảm dương vật mới điều trị triệt để. Bác sĩ giải thích rằng, tình trạng mau xuất tinh là do bộ phận sinh dục của anh nhạy cảm quá nên phải cắt dây thần kinh giao cảm mới chữa được. Khi cắt xong là sẽ khỏi triệt để, không bị lại như dùng thuốc.

“Sau phẫu thuật, bệnh không thấy đỡ, cậu nhỏ sưng lên cả tháng trời. Suốt 1 tháng, tôi phải đi lại điều trị kháng sinh, giá thành lên tới gần 50 triệu mà bệnh không thuyên giảm. Cuối cùng, tôi phải vào Bệnh viện quân y 103 khám và được chẩn đoán áp xe dương vật”, anh Thắng nhớ lại. Suốt một thời gian dài, anh Thắng được mổ tháo dịch mủ, điều trị kịp thời.

Khi người đàn ông không hoàn thành "nhiệm vụ"

Đầu giờ làm việc chiều, một khách hàng chừng ngoài 30 bước vào phòng khám. Vóc dáng cao to rất phong độ của một người đàn ông bước vào cái tuổi sung mãn. Người đàn ông khá e dè khi bước vào phòng khám, tư vấn.

Tiếp anh là BS Nguyễn Bá Hưng. Sau khi được bác sĩ chủ động hỏi han và trấn an tinh thần, anh mới dám thổ lộ tâm sự. Anh tên L.N.M, 30 tuổi, mới kết hôn. Trước đây, khi còn độc thân anh cũng chưa quan hệ lần nào. Công việc quá bận rộn mãi đến gần 30 anh mới yêu.

Ngay lần đầu được biết đến "mùi" cuộc sống vợ chồng anh đã không thể làm cho vợ hạnh phúc. Tình trạng "lực bất tòng tâm" khiến cả hai vợ chồng luôn trong tâm trạng căng thẳng và không được như ý. Thời gian đầu M nghĩ do chưa quen nhưng những lần sau cái thằng nhỏ chẳng nghe theo lời chủ. Cứ mỗi lần vào “trận” chưa đến giờ chiến nó đã hết đạn, ỉu xìu làm Minh rất căng thẳng, vợ thì chẳng hiểu làm sao và cũng không có cách nào.

Sau nhiều lần quyết tâm, M đã tìm đến phòng khám nam khoa với mong muốn cải thiện cuộc sống vợ chồng. “Tôi không thể làm được cái thiên chức ông trời ban cho đàn ông, nghĩa là nổ súng. Cứ gần được thì nó lại ỉu xìu. Gần gũi với vợ, tôi không thể xuất chiêu được nhưng có những lúc không gần vợ anh lại thành công", anh M chia sẻ.

Quay lại với trường hợp của các nạn nhân chữa bệnh nam giới, BS Nguyễn Bá Hưng cho biết, bác sĩ đã từng điều trị cho một số bệnh nhân gặp tình trạng "tiền mất tật vẫn mang" sau khi chữa xuất tinh sớm bằng phẫu thuật cắt thần kinh lưng bộ phận sinh dục này.

Trong y văn chưa từng có dây thần kinh nào là giao cảm dương vật, chỉ có các sợi giao cảm và phó giao cảm đi bên trong dây thần kinh hang, nằm sâu trong bụng rất khó có thể bộc lộ chúng. Việc một số nơi quảng cáo cắt thần kinh giao cảm dương vật để chữa xuất tinh sớm là không đúng.

“Xuất tinh sớm là tình trạng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của chủ thể. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến, ít người đàn ông nào trong suốt cuộc đời không trải qua một lần.

Theo thống kê, khoảng 20% nam giới rơi vào tình trạng xuất tinh sớm. Bệnh lý này gây nhiều phiền muộn cho nam giới, tạo tâm lý hụt hẫng thất vọng cho bạn gái hay vợ của họ, ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc lứa đôi. Chữa xuất tinh sớm hiện nay có rất nhiều cách nhưng có hai cách điều trị phổ biến và hiệu quả nhất là liệu pháp tâm lý hành vi và sử dụng thuốc”. BS Hưng cho hay.

BS Hưng khuyến cáo, cắt thần kinh lưng dương vật là một thủ thuật nhiều rủi ro. Tác hại của việc cắt này là gây ra tình trạng mất cảm giác vĩnh viễn ở cậu nhỏ khiến người bệnh đang bị tình trạng xuất tinh sớm phải đối mặt với tình trạng không thể cương và suy giảm cảm giác hưng phấn, mất khoái cảm. Hiện nay các hiệp hội nam khoa và y học tình dục trên thế giới khuyến cáo không dùng biện pháp này để chữa xuất tinh sớm nữa.

Có hai loại xuất tinh sớm: Xuất tinh sớm thường xuyên nguyên phát là xuất tinh sớm xảy ra ngay từ những lần quan hệ tình dục đầu tiên. Và xuất tinh sớm thường xuyên thứ phát là xuất tinh sớm mới mắc phải gần đây mà trước đó đã có một thời gian không bị xuất tinh sớm.

Người xuất tinh sớm thường không có dấu hiệu bất thường nào của bộ máy sinh dục. Chủ yếu trong thăm khám phát hiện xuất tinh sớm vẫn là hỏi bệnh. Bác sĩ cần biết các thông tin về tình trạng sức khoẻ chung, thăm dò về các yếu tố tâm lý vì xuất tinh sớm nguyên phát (số đông, người trẻ) thường kết hợp với một rối loạn tâm lý nào đó.

Việc khám thực thể để đánh giá thực tế bộ phận sinh dục như quy đầu, bao quy đầu dài, hẹp, bán hẹp…, đồng thời phát hiện các bệnh lý rối loạn thực thể liên quan (nếu có) như viêm tiết niệu sinh dục… để có những tư vấn và điều trị thích hợp. Ngoài ra, đấng mày râu nên có cuộc sống lành mạnh, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống, tập luyện thể thao… để tăng cường bản lĩnh đàn ông.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.