Yokdon mùa lá rụng

Vĩnh Quyền |

Tháng 6 năm 1992 tôi đưa tin thành lập Vườn Quốc gia Yokdon trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vốn là rừng đặc dụng có diện tích lớn nhất nước. Mãi hai năm sau, tôi mới có chuyến thăm Vườn lần đầu. Giám đốc Hồ Viết Sắc ghép tôi vào đoàn khảo sát rừng Yokdon, có các nhà khoa học nước ngoài tham gia. Bút ký Yokdon - Trái tim Tây nguyên, đăng trên Lao Động Chủ nhật, đã được phác thảo trên bành voi Y Khăm, chú voi Fulro bỏ lại khi tháo chạy.

Lần này tôi trở lại Yokdon vào mùa khô, ba ngày theo chân hai tay máy săn ảnh chim trời Sâm Thương Đăng Ngọc, Phan Văn Phú lội bộ ngược xuôi trong rừng khộp, và những mẩu trò chuyện dọc đường thú vị cùng hướng dẫn Lê Quý Minh, đồng tác giả (với Richard Craik) sách Birds of Vietnam (Lynx Edicions xuất bản), để thấy gần hơn, yêu hơn một Yokdon - không-gian-sống của 196 loài chim.

Hạc Cổ Trắng, loài chim được tôn vinh trong văn hóa phương Đông.  Ảnh Phan Văn Phú
Hạc Cổ Trắng, loài chim được tôn vinh trong văn hóa phương Đông. Ảnh Phan Văn Phú

Hàng năm, mùa lá rụng Yokdon luôn quyến rũ các nhà nghiên cứu điểu học, nhiếp ảnh gia, người có sở thích ngắm chim và nghe chim hót. Bởi đây cũng là mùa chim cặp đôi, dễ bắt gặp các loài chim quý hơn ngày thường.

Hoàng hôn trên đỉnh rừng khộp mùa lá rụng. Ảnh Vĩnh Quyền
Hoàng hôn trên đỉnh rừng khộp mùa lá rụng. Ảnh Vĩnh Quyền

Thời gian này, những cánh rừng khộp trùng điệp trơ trụi xương xẩu dưới bầu trời Tây Nguyên oi bức chang nắng, khi xanh ngắt khi đỏ rực, làm nên vẻ đẹp ấn tượng riêng có của Vườn Quốc gia Yokdon. Trước đó rừng đã diễn ra vẻ đẹp khác với bảng màu lỗ chỗ xanh-vàng-đỏ-cam-nâu trên cùng chiếc lá khộp già. Và, chừng cuối tháng 3 rừng sẽ phục sinh, đâm chồi nảy lộc xanh nõn.

Vĩnh Quyền
TIN LIÊN QUAN

Lên Tây Nguyên ngắm hoa cà phê nở trắng xoá núi đồi

Bảo Lâm |

Từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm hàng trăm ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nở hoa trắng xoá, phủ kín nhiều ngọn núi, quả đồi... nhìn từ xa trông như băng tuyết.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Di dân trong cảnh “nước đến chân mới nhảy”

BẢO TRUNG |

Tại hồ chứa nước Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng đang chậm tiến độ ở Đắk Lắk, chính quyền địa phương, các chủ đầu tư dự án đang gấp rút triển khai (đợt 1) đưa dân lòng hồ đến khu tái định cư mới. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực nhưng việc di dân, nhà tái định cư của các đơn vị liên quan đang gặp nhiều trở ngại, khó đạt được kế hoạch...

“Tết chuồng trâu” ở Kon Plông, bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

“Tết chuồng trâu” là một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào người Mơ Nâm (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vốn hiền hậu, chất phác, say sưa với ruộng đồng từ thuở xa xưa.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Chuẩn bị làm khu tái định cư cho người dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai di dời hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư chậm tiến độ đến nơi tái định cư mới.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Bắt đầu di dân vùng lòng hồ

BẢO TRUNG |

Sau hơn 10 năm mỏi mòn đợi chờ, các hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk đã có thể bắt đầu di dời đến khu tái định cư mới để an cư lạc nghiệp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Lên Tây Nguyên ngắm hoa cà phê nở trắng xoá núi đồi

Bảo Lâm |

Từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm hàng trăm ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nở hoa trắng xoá, phủ kín nhiều ngọn núi, quả đồi... nhìn từ xa trông như băng tuyết.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Di dân trong cảnh “nước đến chân mới nhảy”

BẢO TRUNG |

Tại hồ chứa nước Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng đang chậm tiến độ ở Đắk Lắk, chính quyền địa phương, các chủ đầu tư dự án đang gấp rút triển khai (đợt 1) đưa dân lòng hồ đến khu tái định cư mới. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực nhưng việc di dân, nhà tái định cư của các đơn vị liên quan đang gặp nhiều trở ngại, khó đạt được kế hoạch...

“Tết chuồng trâu” ở Kon Plông, bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

“Tết chuồng trâu” là một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào người Mơ Nâm (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vốn hiền hậu, chất phác, say sưa với ruộng đồng từ thuở xa xưa.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Chuẩn bị làm khu tái định cư cho người dân

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai di dời hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư chậm tiến độ đến nơi tái định cư mới.

Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Bắt đầu di dân vùng lòng hồ

BẢO TRUNG |

Sau hơn 10 năm mỏi mòn đợi chờ, các hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk đã có thể bắt đầu di dời đến khu tái định cư mới để an cư lạc nghiệp.