Ý kiến nhà văn: Thuế tài sản có phải là một dự án nhân văn?

đỗ trung lai |

Có hai người, một người thu nhập thấp, nhưng do khoa học và tiết kiệm trong chi tiêu mà sau nhiều năm, anh ta mua được một ngôi nhà trên 700 triệu (giá ở thời điểm tính Thuế tài sản - TTS). Anh ta phải đóng thuế 0,4% cho số tiền còn lại, sau khi đã trừ đi 700 triệu! 

Người còn lại có thu nhập cao hơn, ít hoặc nhiều, nhưng do ăn chơi hoặc thiếu khoa học trong chi tiêu, anh ta chỉ có căn nhà dưới 700 triệu, và anh ta... không phải đóng TTS! Thậm chí, từ khi Luật TTS được ban hành, anh ta còn được tiếng là “khôn ngoan”!

“Khôn ngoan” hơn nữa, những người kiểu này tích vàng, tích ngoại tệ, mua sắm đồ gia dụng đắt tiền, đi du lịch, thậm chí mua toàn nhà dưới 700 triệu đứng tên con cháu..., mà không dại gì mua nhà trên 700 triệu, để tránh TTS.

Thế là, có vẻ như Bộ Tài chính đang đưa ra một Dự luật nhằm thay đổi nếp sống/lối sống truyền thống của đại đa số người Việt? Thì đấy, rõ ràng là Dự luật đã đưa ra một khuyến cáo gián tiếp rằng: “Các bạn đừng nên sống khoa học và tiết kiệm nữa! Nếu cứ thế, chúng tôi sẽ đánh thuế các bạn! Các bạn hãy chọn cách/lối sống hoang toàng hơn hoặc phải khôn ngoan hơn trong việc sử dụng và tích lũy tài sản của mình!”.

Một sắc thuế chỉ nghĩ đến việc tận thu mà không khuyến khích con người tận tâm thu vén gia đình theo truyền thống, có bao giờ được gọi là một Dự án nhân văn? Có bao giờ giúp giữ gìn đức cần kiệm Việt?

Lại nói thêm về “Tài sản”. Nếu đã nói đến TTS, thì “tài sản” đâu chỉ là ngôi nhà? Một chiếc ôtô còn hơn cả cơ ngơi bao nhà! Một bộ đồ gỗ quý/ đá quý cũng vậy! Sao Dự luật lại chỉ nói đến “nhà”? Mà “nhà” thì cũng có dăm bảy loại, trên đất và trên cao! Cho nên, đã có Thuế thu nhập (TTN) và Thuế đất thì không cần có TTS nữa.

Ta đang chủ yếu chi tiêu bằng tiền mặt cho nên khó tận thu TTN, đó là lỗi của Bộ Tài chính chứ không phải của dân, để phải đẻ ra TTS cho... “dễ”. Mặt khác, ta đã nói, ở đô thị, bình quân diện tích nhà ở, theo đầu người, phải không dưới 25 mét vuông. Mỗi “Gia đình văn hóa” bây giờ, theo “chuẩn” là có 4 người. Đố ai mua được giúp họ một căn nhà “trung lưu”, 100 mét vuông, mà chỉ mất 700 triệu trở xuống!

Vì thế, xin hãy kiểm soát tài chính cá nhân tốt hơn để đánh TTN, chứ đừng đánh TTS, lại càng không nên lấy mốc 700 triệu cho một ngôi nhà!

Ta đã thu hồi quyền sở hữu đất đai cá nhân bằng hiến pháp (đất đai là quốc gia công thổ) và vì thế đã vô tình “trở lại” tình trạng “bao cấp” đất đai cho các “ông chủ”, dẫn đến việc phung phí loại tài nguyên quốc gia này ở bao “Dự án treo”, như ta đã biết!

đỗ trung lai
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.