Vào vùng dịch đón đồng bào

Đặng Tiến |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên toàn thế giới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp cùng với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước an toàn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thiêng liêng của đồng bào ta.

Chuyến bay lịch sử ngày 29.7 đón 219 người Việt từ sân bay tại thành phố Bata, Guinea Xích đạo về nước được coi là chuyến bay “lịch sử”. Bởi vì trong số 219 hành khách, có tới 129 người đã được xác định mắc COVID-19. Mặc dù đã được chuẩn bị chu đáo với những quy trình đặc biệt, nhưng không thể nói trước được điều gì về nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 của phi hành đoàn.

Về được nhà là an toàn

Sau hành trình dài đón công dân Việt từ Guinea Xích Đạo vừa qua, mọi phi công, tiếp viên đều cảm thấy như trút đi gánh nặng và thực sự vui mừng bởi nhiệm vụ đã thành công. Từng tham gia các chuyến bay đưa công dân từ Đức, Hà Lan, Pháp về nước, tiếp viên Phạm Xuân Trường của Vietnam Airlines (VNA) là một trong những người tình nguyện tham gia chuyến bay rất đặc biệt này. Đây có lẽ là chuyến bay đáng nhớ và nhiều cảm xúc nhất của anh trong nhiều năm làm việc tại VNA. Phạm Xuân Trường kể, vào lúc 13 giờ 30 (giờ địa phương), máy bay Airbus A350 chở theo phi hành đoàn và đội ngũ y bác sĩ cùng nhiều trang thiết bị y tế đáp xuống sân bay Bata, đây là một sân bay nhỏ với cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Bên ngoài trời rất nóng, hơn 200 công nhân Việt Nam đang ngóng chờ từng phút chiếc máy bay màu xanh có lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên bầu trời Guinea Xích Đạo. Qua cửa sổ máy bay, anh thấy mọi người đang vẫy chào đầy hy vọng. Sự mệt mỏi và những triệu chứng của căn bệnh COVID-19 như sốt, ho, khó thở đang bám lấy họ trong những ngày qua dường như vụt bay đi, thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc.

Hơn 200 công dân Việt Nam được tập trung từ rất sớm, nhưng khu vực tập trung cho hành khách thì không có ghế ngồi, không quạt mát và không có nước uống. Bà con mắt luôn hướng về chiếc máy bay màu xanh, hết đứng rồi ngồi xuống đất và chờ đợi giờ phút được ra máy bay. Thật thương lắm những đồng bào xa xứ nơi quê người, đất khách.

Sau khi cửa máy bay mở, hơn 200 bộ đồ bảo hộ đã được chuyển đến cho bà con. Cùng với đó là việc tiếp nhiên liệu cho máy bay, đây thực sự là công việc khó khăn của 1 sân bay địa phương với chỉ duy nhất 1 xe bồn dung tích 16 tấn. Phải mất tới 6 tiếng để được tiếp 90 tấn nhiên liệu. Sau khi xong mọi thủ tục, trời nhá nhem tối và cơn mưa cũng nặng hạt thêm. Lúc này, bà con mới được thông báo ra máy bay, từng tốp 5 người giãn cách, vừa đi vừa chạy dưới cơn mưa và quãng đường khoảng 200m; nhanh chóng tạm biệt đất nước Châu Phi để về quê hương, về với gia đình nơi có người thân, bạn bè đang mong ngóng với những giọt nước mắt trực chờ.

Bước chân lên máy bay là một không khí ấm cúng, các tiếp viên chào đón và hướng dẫn thân thiện, nhạc và hình ảnh boarding trên các màn hình về đất nước con người Việt Nam càng gần gũi hơn, cảm giác như đã ở nhà. Bà con rất đoàn kết và trật tự khi đã thực hiện tốt mọi hướng dẫn của tiếp viên về chỗ ngồi, đồ ăn thức uống, sử dụng phòng vệ sinh, cách ly từng khoang khách và cách phòng chống dịch bệnh.

Đúng 19 giờ 30, máy bay cất cánh hướng về Thủ đô Hà Nội. Một hành trình dài 13 tiếng bay cũng là một hành trình khó khăn đang chờ phi hành đoàn và y bác sĩ. Sau khoảng 1 giờ cất cánh, những tín hiệu từ khoang hành khách dương tính SOS đưa lên cần sự trợ giúp của bác sĩ khi có ca bệnh sốt cao, khó thở, tiêu chảy... Cứ thế, sự liên lạc qua tiếng chuông cần sự trợ giúp giữa các khoang vang lên. Hai điều dưỡng viên đi lên đi xuống, phía trên bác sĩ nắm tình hình bệnh nhân và đưa ra y lệnh, các tiếp viên chung tay hỗ trợ. Với chuyên môn nghiệp vụ cùng kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý, toàn thể y bác sĩ và tổ bay đã giải quyết mọi vấn đề khó khăn nhất.

Chuyến bay đặc biệt đón công dân từ Mỹ trở về đã huy động số lượng thành viên phi hành đoàn gần gấp đôi so với một chuyến bay đường dài thường lệ.
Chuyến bay đặc biệt đón công dân từ Mỹ trở về đã huy động số lượng thành viên phi hành đoàn gần gấp đôi so với một chuyến bay đường dài thường lệ.

Uống nước lọc và nhịn ăn nguyên ngày

“Chúng ta sắp được về nhà rồi" - đó là câu mà các tiếp viên như Nguyễn Anh Tuấn của VNA đã nói liên tục để động viên những công dân Việt trên chuyến bay từ Guinea Xích Đạo về. Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn tình nguyện xung phong tham gia vào một chuyến bay đưa đồng bào về nước trong mùa dịch, bởi trước đó, Anh Tuấn cũng đã đi các chuyến tới Đức, Pháp. Và nếu có chuyến bay nào khác ngoài chuyến bay đặc biệt tới Guinea Xích Đạo, Tuấn vẫn tiếp tục xung phong lên đường với tâm thế đây là trách nhiệm được Nhà nước và hãng giao phó, đồng thời còn là niềm tự hào khi Tổ quốc cần.

Tuấn kể rằng, bay chuyến đặc biệt này được cấp 5 bộ đồ bảo hộ, khi mặc vào dù nóng nhưng tất cả tiếp viên đều nghiêm túc chấp hành để tránh nhiễm bệnh. Trong suốt thời gian từ Bata về, toàn bộ phi hành đoàn đều đóng bỉm để hạn chế đi vệ sinh. Tổng thời gian thực hiện chuyến bay từ Hà Nội - sân bay Bata - Hà Nội là 37 tiếng, riêng từ Bata về Nội Bài đã hơn 20 tiếng. Toàn bộ tổ bay, tiếp viên đều chỉ uống nước lọc trong buồng áp lực dương có hệ thống lọc không khí và phải nhịn ăn nguyên cả một ngày. Tuấn nhớ lại, khi tiếng loa phát ra thông báo máy bay sắp hạ cánh ở Việt Nam, mọi người phấn khởi và mừng rỡ sắp được về quê nhà. Niềm vui của những lao động từ Guinea Xích Đạo về nước cũng là của mọi tiếp viên. Lúc máy bay đáp, tất cả đều hết sức vui mừng vì đã an toàn. “Nhiều người hỏi sẽ thế nào nếu bị nhiễm bệnh? Lúc đó, chắc chúng tôi cũng sẽ nhẹ nhàng mà đón nhận. Tuy nhiên, tôi tin vào đội ngũ các y bác sĩ đã vững vàng chiến đấu và chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. 14 ngày cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh rồi cũng sẽ trôi qua thật nhanh và mọi thứ sẽ ổn” - Tuấn cho biết.

Bật khóc khi nghe “Sống rồi anh em ơi"

Đó là chia sẻ của tiếp viên Nguyễn Hữu Trung - một trong những tiếp viên xung phong phục vụ khu vực khách dương tính - chia sẻ sau chuyến bay từ Guinea Xích đạo trở về chiều 29.7 vừa qua. Theo anh Trung, điều mà anh và phi hành đoàn lo lắng nhất trước chuyến bay là sức khoẻ của những hành khách dương tính với SARS-CoV-2 bởi thời gian bay khá dài. Tuy nhiên, thật may mắn là không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Hành khách đầu tiên bước chân lên máy bay thuộc khu vực khách âm tính đã cầm theo ảnh Bác Hồ và cờ Tổ Quốc, rất cảm động. Sau đó là tới khu vực hành khách dương tính, mọi người trầm ngâm hơn, có vẻ mệt hơn do thời điểm đó trời mưa khá to. Tổ tiếp viên chỉ biết động viên mọi người là sắp được về nhà rồi, cố gắng một chút nữa thôi. Nụ cười của bà con, cái cúi đầu cảm ơn của họ cũng làm anh Trung không còn thấy mệt nữa.

Đây chỉ là một trong những chuyến bay đón công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về nhà. Điều được đặc biệt lưu ý là sức khoẻ của hành khách và phi hành đoàn. Các biện pháp chống lây nhiễm virus được đặt lên hàng đầu. Trước khi bay, các lãnh đạo của đoàn tiếp viên đã động viên và trang bị kiến thức phòng bệnh khá đầy đủ. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ có mặt trên chuyến bay cũng hướng dẫn chi tiết cách mặc đồ bảo hộ và tiếp xúc với hành khách. Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm virus, quy trình phục vụ của chuyến bay cũng được thay đổi phù hợp. Hai bữa ăn được đặt sẵn trên ghế, mỗi khoang khách đều được ngăn cách bởi tấm rèm nhựa và có phòng áp lực dương cho phi hành đoàn ngồi để ăn uống khi thực sự cần thiết. Hành khách được khuyến cáo hạn chế tối đa việc cởi bỏ khẩu trang, vì thế nên ngay cả việc ăn uống cũng có nhiều hạn chế, không được thoải mái. “Khi máy bay tiếp đất ở Nội Bài, sau tiếng hô "Sống rồi anh em ơi" là tiếng vỗ tay của tất cả hành khách thay lời cảm ơn tổ bay. Điều tôi mong muốn nhất là toàn bộ phi hành đoàn sẽ sớm có kết quả xét nghiệm âm tính, tất cả hành khách sẽ khoẻ mạnh để sớm được về nhà. Nếu vậy, niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân lên rất nhiều lần” - anh Trung chia sẻ.

Kết thúc câu chuyện, các tiếp viên VNA đều gửi lời chúc cho các hành khách của chuyến bay VN06 nhanh được về cùng với gia đình, các bệnh nhân chóng khỏi bệnh. Dù dịch bệnh COVID-19 còn ở phía trước với đầy rẫy nguy hiểm, phức tạp, khó lường nhưng sau khi hết cách ly, các tiếp viên của VNA lại sẵn sàng lên đường, sát cánh cùng đồng nghiệp vào vùng dịch đón đồng bào về với quê hương.

Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã đưa hơn 12.000 công dân về nước từ hơn 30 quốc gia và vũng lãnh thổ, với khoảng 35 chuyến bay từ Vũ Hán (Trung Quốc), Cebu (Philippines), Kiev (Ukraine), Đức, Tokyo (Nhật Bản), Paris (Pháp), San Francisco (Mỹ), Vancouver (Canada), Kuala Lumpuar (Malaysia)... Ngay sau khi hạ cánh, tất cả những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thuê máy bay đón người lao động về nước

Ngày 29.7.2020, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) phối hợp cùng Hãng hàng không Vietjet Air đã đưa 140 người lao động thuộc tổng công ty đang làm việc tại Brunei Darussalam trở về nước an toàn. Đây là chuyến bay Lilama thuê riêng (charter flight) để đưa người lao động đang thực hiện thi công xây lắp Nhà máy Phân bón A/U Brunei về nước. Số lao động này bao gồm người lao động đã hết hạn hợp đồng, hoặc hết hạn giấy phép lao động cùng một số trường hợp có vấn đề về sức khỏe cần về nước điều trị nhưng bị mắc kẹt ở Brunei Darussalam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài việc đưa người lao động về nước, chuyến bay còn có một số kiều bào đang sinh sống tại Brunei có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần phải trở về nhà.

Theo anh Lê Văn Minh - Công ty Cổ phần Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện (Lilama) sang làm việc tại Brunei được 2 năm, tháng 3.2020, khi bắt đầu chớm dịch, anh em công nhân đều hoảng loạn, nhưng lãnh đạo công ty đã có những biện pháp kiểm soát dịch bệnh để giữ tâm lý người lao động, như: Chỉ tập trung công nhân khu cư xá, tạm dừng công nhân người địa phương làm việc tại dự án (vẫn được hưởng lương)... Thời điểm cao điểm nhất khoảng 1.600 công nhân làm việc tại dự án, do đó việc kiểm soát dịch bệnh được siết chặt. Khi dịch bệnh lan rộng toàn thế giới, ai cũng muốn về nước. Được sự hỗ trợ của Đại sứ Trần Văn Khoa và được tổng công ty thuê tàu bay đưa về nước, mọi người đều cảm thấy rất tự hào về Tổ quốc Việt Nam trong khi còn rất nhiều khó khăn nhưng đã không bỏ mặc, tạo mọi điều kiện để đưa công dân về nước.

Tổng Giám đốc Lilama - ông Lê Văn Tuấn - cho biết, trong trường hợp các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Brunei Darussalam chưa được nối lại trong thời gian tới, Lilama sẽ tiếp tục hợp tác cùng các hãng hàng không trong nước để đưa người lao động về nước kịp thời khi các phần công việc thuộc phạm vi của hợp đồng đã ký kết được hoàn thành. “Việc thuê riêng máy bay để đưa công nhân về nước thể hiện sự quyết tâm trong việc bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động của tổng công ty tại nước ngoài, giúp cho người lao động tại Brunei Darussalam có thể yên tâm hoàn thành tốt các công việc còn lại, thực hiện thành công dự án theo đúng Hợp đồng Lilama đã ký” - ông Tuấn cho hay.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.