Văn hóa văn nghệ thế giới: Nga, Trung, Ấn với giấc mộng các siêu anh hùng

LAN PHƯƠNG (Theo The Guardian) |

Cơn sốt siêu anh hùng đã vượt biên giới Mỹ và càn quét các quốc gia khác trên thế giới với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tuyên bố sẽ tự tạo ra siêu anh hùng của riêng mình.

Hồi đầu năm nay, hãng Marvel từ chối thực hiện dự án phim truyền hình về siêu anh hùng Captain Britan (Đội trưởng Anh) đã gây nên một làn sóng phản đối trong cộng đồng người hâm mộ truyện tranh. Mặc dù kém xa Captain America (Đội trưởng Mỹ) về độ nổi tiếng, nhưng đối với nhiều người, đặc biệt là các fan trung niên, “Đội trưởng Anh” vẫn là một trong những siêu anh hùng ấn tượng của Marvel - một nhân vật đã nỗ lực hết sức để bảo vệ cựu Thủ tướng Anh - Jim Callaghan khỏi tên Phát xít Red Skull (Đầu lâu Đỏ), nhưng lại bất lực khi chứng kiến Callaghan thất bại trong cuộc bầu cử trước một nhân vật được đánh giá là ghê gớm hơn rất nhiều lần - Maggie Thatcher.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ khía cạnh khác, sự tồn tại của “Đội trưởng Anh” bên cạnh các vì tinh tú còn lại của thiên hà Marvel như “Người nhện”, “Người khổng lồ xanh” v.v…, đã cho thấy siêu anh hùng không chỉ đến từ nước Mỹ. Cơn sốt siêu anh hùng giờ đây đã vượt qua biên giới nước này và càn quét các quốc gia xa xôi như Nga, Ấn Độ hay Trung Quốc.

 

Người hóa gấu - một trong những nhân vật “đinh” của phim siêu anh hùng nước Nga.

Siêu anh hùng mới nhất mang quốc tịch Nga đến từ “Những người hộ vệ” (Zaschitniki - trong tiếng Nga) - bộ phim điện ảnh về một nhóm các nam nữ chiến binh có xuất phát điểm khác nhau trong thời kỳ Liên bang Xô Viết nhưng lại cùng tham gia một chương trình biến đổi gen, khiến họ sở hữu các năng lực đặc biệt. Một trong số đó thậm chí có thể biến đổi thành con gấu khổng lồ có trang bị súng máy và áo chống đạn.

Đạo diễn người Armernia - Sarik Andreasyan, người chịu trách nhiệm cho “Những người hộ vệ”, hy vọng có thể tái diễn lại thành công của bom tấn “Avengers: Age of Ultron” (Biệt đội Siêu anh hùng: Đế chế Ultron) - bộ phim từng đoạt doanh thu phòng vé cao nhất tại Nga năm ngoái. Trailer mới nhất của “Những người hộ vệ” cho thấy các chuyên gia kỹ xảo điện ảnh của xứ bạch dương tỏ ra không thua kém nhiều so với các đồng nghiệp đến từ nước Mỹ; mặc dù cảnh quay quá trình biến hình của một siêu anh hùng từ người bình thường thành một cỗ súng máy khổng lồ được đánh giá là không ấn tượng bằng những hình ảnh của Người nhện trong bộ phim “Captain America: Civil War” (Đội trưởng Mỹ: Nội chiến siêu anh hùng).

 Stan Lee cũng chính là người đã tạo ra nhân vật Chakra vào năm 2011.

Câu trả lời của Ấn Độ cho biệt đội siêu anh hùng The Avengers của Hollywood cũng không kém phần ấn tượng. Graphic India, một studio đến từ thành phố Mumbai đã lên kế hoạch sản xuất bộ phim hành động với nhân vật Chakra the Invicible (Chakra Vô địch) - một siêu anh hùng sở hữu bộ quần áo đặc biệt có thể giải phóng năng lượng bên trong một cách tối ưu nhất. Các nhà sản xuất tỏ ra vô cùng “bạo tay” khi mời hẳn huyền thoại Stan Lee, “cha đẻ” của “Người nhện” và “Bộ tứ siêu đẳng” tham gia trong quá trình hoàn thiện bộ phim. Vikramaditya Motwane, người từng tham gia Liên hoan phim Cannes 2010 được giao đảm nhận vai trò đạo diễn của bom tấn siêu anh hùng đầu tiên của quốc gia Nam Á này.

“Là một fan của Bollywood, tôi thật sự rất vui khi “Chakra the Invincible” trở thành bộ phim điện ảnh siêu anh hùng Ấn Độ đầu tiên của mình”, Stan Lee phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. “Vikramaditya là một đạo diễn vô cùng tài năng, và tôi tin rằng cậu ấy có thể đưa Chakra trở thành một thành công lớn tại Ấn Độ và trên toàn thế giới”.

“Siêu nhân bánh rán” có doanh thu phòng vé ấn tượng trong năm 2015.

Cuối cùng, Trung Quốc - một trong những thị trường điện ảnh với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có khả năng “soán ngôi” Bắc Mỹ trong năm tới, chắc chắn sẽ không để mình nằm ngoài cuộc đua “tạo anh hùng”. Hồi tháng 5, hai anh em đạo diễn nổi tiếng của Marvel là Athony Russo và Joseph Russo đã thông báo về kế hoạch sản xuất một bộ phim siêu anh hùng dành riêng cho thị trường đông dân nhất thế giới này. Mang tựa đề “Hero’s Awakening” (Sự thức dậy của Anh hùng), bộ phim có ngôn ngữ chính là tiếng Trung Quốc và sẽ chính thức được khởi quay vào tháng 10 tới đây.

 

 Các siêu anh hùng quốc tịch Nga trong bộ phim “Những người hộ vệ”.

Trước khi nhận lời hợp tác với Hollywood, các nhà làm phim đại lục cũng đã tốn kha khá công sức để đi tìm siêu anh hùng của riêng mình. Một trong những nỗ lực được đánh giá cao nhất trong thời gian gần đây là bộ phim “Pancake Man” (Siêu nhân bánh rán). Kể về một người bán hàng dạo có năng lực siêu nhiên nhờ vào tài nghệ nấu nướng của mình, với những tình tiết hài hước và sự tham gia của dàn diễn viên hài nổi tiếng, “Pancake Man” đã trở thành một hiện tượng phòng vé của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2015.

Quay trở lại với bộ phim của anh em nhà Russo, trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí LA Times trong tháng 4, Joe Russo tiết lộ rằng, siêu phẩm anh hùng mới của họ tại Trung Quốc sẽ có kinh phí ít nhất là 30 triệu USD - một mức đầu tư khiêm tốn so với các bộ phim cùng đề tài của Hollywood. Mặc dù vậy, sự hợp tác giữa các nhà làm phim đến từ hai thị trường điện ảnh lớn nhất nhì thế giới được kỳ vọng sẽ đem đến một siêu anh hùng địa phương, không chỉ ấn tượng với người xem Trung Quốc mà còn có thể chinh phục được khán giả thế giới.

LAN PHƯƠNG (Theo The Guardian)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.