Vải thiều Lục Ngạn vượt sóng gió mùa COVID-19

lê bích |

Hiện Lục Ngạn (Bắc Giang) - “thủ phủ vải thiều miền Bắc” - đang bước vào mùa thu hoạch. Năm nay bị ảnh hưởng đại dịch COVID nhưng sản lượng vải thiều toàn huyện Lục Ngạn ước đạt gần 90.000 tấn. Và năm 2020 này, chuyến vải thiều đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Hiện 2 đơn vị xuất khẩu đã cử nhân viên đến tận nơi để thu mua vải của Lục Ngạn để xuất khẩu sang Nhật. Diện tích vải để xuất khẩu được cấp mã số vùng trồng, bảo đảm đúng quy trình sản xuất Global GAP và thường xuyên có chuyên gia Nhật Bản kiểm tra, đánh giá, khảo sát quy trình sản xuất.

Sau khi thu mua vải, toàn bộ sản phẩm được xông hơi, khử trùng, sơ chế, làm khô, đóng hộp, đưa vào bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Toàn Cầu (Lục Ngạn), sau đó vận chuyển sang Nhật Bản. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối vụ, phía Nhật Bản sẽ tiêu thụ khoảng 100 tấn vải thiều Lục Ngạn.

Một mô hình nhà màn để tránh sâu bệnh cho vải đang được thí điểm tại thôn Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Nếu thành công, mô hình sẽ triển khai trên diện rộng. Phương pháp này sẽ giúp giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu.
Một mô hình nhà màn để tránh sâu bệnh cho vải đang được thí điểm tại thôn Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Nếu thành công, mô hình sẽ triển khai trên diện rộng. Phương pháp này sẽ giúp giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu.
Sau khi thu mua vải, toàn bộ sản phẩm được xông hơi, khử trùng, sơ chế, làm khô, đóng hộp, đưa vào bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Toàn Cầu (Lục Ngạn).
Sau khi thu mua vải, toàn bộ sản phẩm được xông hơi, khử trùng, sơ chế, làm khô, đóng hộp, đưa vào bảo quản ở nhiệt độ 4 độ C tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Toàn Cầu (Lục Ngạn).
Thương lái đến thu mua vải ngay tại nhà của các hộ trồng vải ở xã Hộ Đáp, Lục Ngạn, Bắc Giang.
Thương lái đến thu mua vải ngay tại nhà của các hộ trồng vải ở xã Hộ Đáp, Lục Ngạn, Bắc Giang.
Anh Chu Văn Ngọ (dân tộc Nùng ở bản Nà Hem xã Hộ Đáp, Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, năm nay vườn anh trồng vải theo tiêu chuẩn Global GAP để xuất khẩu. Năm nay, vải được mùa và bán được giá cao hơn so với vải thường.
Anh Chu Văn Ngọ (dân tộc Nùng ở bản Nà Hem xã Hộ Đáp, Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, năm nay vườn anh trồng vải theo tiêu chuẩn Global GAP để xuất khẩu. Năm nay, vải được mùa và bán được giá cao hơn so với vải thường.
lê bích
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hoàn thành xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản an toàn

Vũ Long |

Lô hàng vải thiều tươi có trọng lượng 2 tấn của Việt  Nam đã làm xong các thủ tục hải quan, kiểm dịch và đã thông quan, hiện đã có mặt tại kho lạnh của Nhật Bản để đưa vào bán tại các siêu thị.

Thủ tướng động viên đoàn xe xuất hành tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

THEO VGP |

Hôm nay (6.6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Bắc Giang, dự và cắt băng tại lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Việt Nam hoàn thành xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản an toàn

Vũ Long |

Lô hàng vải thiều tươi có trọng lượng 2 tấn của Việt  Nam đã làm xong các thủ tục hải quan, kiểm dịch và đã thông quan, hiện đã có mặt tại kho lạnh của Nhật Bản để đưa vào bán tại các siêu thị.

Thủ tướng động viên đoàn xe xuất hành tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

THEO VGP |

Hôm nay (6.6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Bắc Giang, dự và cắt băng tại lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.