Tuyển thủ quốc gia Kim Huệ lần thứ 4 có cơ hội xuất ngoại thi đấu: Niềm tự hào và nỗi buồn “thời vụ”

DŨNG TÂN |

Ở tuổi 33, sau 4 lần để cơ hội vuột khỏi tay, đội trưởng ĐT bóng chuyền Việt Nam - Phạm Kim Huệ - lại nhận được lời mời xuất ngoại khi một CLB của Indonesia “trải thảm” với mức thu nhập lên tới 4.000USD/tháng.

Chưa biết giấc mơ cuối sự nghiệp của Kim Huệ sẽ như thế nào song qua đây cho thấy khả năng của các cầu thủ bóng chuyền Việt, cùng thực tế xuất ngoại theo kiểu… “tranh thủ” của môn đầy tiềm năng này.

4 lần để vuột và cơ hội cuối của Kim Huệ

2016 được phụ công kỳ cựu xác định là mùa giải cuối trong nghiệp đấu lẫy lừng trước khi chuyển sang làm HLV. Thế nhưng Kim Huệ lại thi đấu hay tới mức không chỉ giúp CLB Ngân hàng Công thương Việt Nam độc bá ở các giải quốc nội hay đóng vai trụ cột ở ĐTQG mà còn bất ngờ lọt vào “tầm ngắm” của một đội bóng ngoại. CLB hàng đầu của Indonesia là Proliga Championship thông qua Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gửi thư, kèm một bản hợp đồng sơ bộ mời phụ công 33 tuổi sang đầu quân tại giải chuyên nghiệp nước này từ đầu tháng 12 tới với mức lương lên tới 4.000USD/tháng.

 

Ngọc Hoa (phải ảnh) và Kim Huệ.
Ảnh: HẢI ANH 

Đây có thể coi là cơ hội xuất ngoại cuối của Kim Huệ sau 4 lần để vuột đáng tiếc vì các lý do khác nhau. Chính chị là cầu thủ đầu tiên được một đội bóng ngoại đặt vấn đề từ cách đây 12 năm. Tuy nhiên, do khó khăn về thủ tục, nhất là khi còn đang là quân nhân nên cơ hội không được tính đến.

Điều đáng nói, ngay cả khi Huệ chuyển ra khoác áo một đội bóng doanh nghiệp, cơ chế thoáng hơn nhiều thì chuyện xuất ngoại vẫn bất thành. Trong đó, chỉ riêng năm 2015, tuyển thủ QG này 2 lần đổ vỡ kế hoạch vào phút chót. Dịp đầu năm, tưởng như Huệ chắc chắn sẽ sang Thái Lan khi được CLB Ayutthaya “trải thảm đỏ” mời qua chơi Thai League với mức lương 3.000USD/tháng. Huệ cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ CLB chủ quản Ngân hàng Công thương Việt Nam. Thậm chí thời điểm Huệ có mặt ở Thái để kiểm tra sức khỏe và chỉ chờ đặt bút vào bản hợp đồng. Tuy nhiên, đúng phút cuối, đội bóng Thái đã liên hệ… xin lỗi vì một số biến động bất khả kháng từ phía CLB. Đến tháng 9, Kim Huệ lại lỡ một cơ hội khác, khi Danish Nongrua đạt mọi thỏa thuận với đội trưởng ĐT Việt Nam nhưng lại không thương lượng thành công với Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Ngọc Hoa lên đỉnh muộn cùng đội bóng Thái

Ngay từ 2005, phụ công sinh năm 1987 quê Long An Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đạt tới đẳng cấp quốc tế, được đánh giá có thể thi tài sòng phẳng ở bất cứ nền bóng chuyền hùng mạnh nào.

Nhiều năm sau đó, cầu thủ đang giữ kỷ lục về số trận, số điểm ở ĐTQG thường xuyên nhận được lời mời ra nước ngoài đấu thuê từ các CLB của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan… Đơn cử một đội bóng của Mỹ còn sẵn sàng cấp học bổng toàn phần trị giá 39.000USD/năm, bao cấp toàn bộ chi phí, cộng thêm một khoản lương tháng “khủng” để Hoa vừa du đấu kết hợp với học Đại học.

Dù vậy cũng phải đến 2014, chuyện du đấu của Ngọc Hoa mới thành hiện thực, cũng chỉ ngay tại Thái Lan. So với người đàn chị thân thiết Kim Huệ ở ĐTQG, Ngọc Hoa đã may mắn hơn nhiều. Qua 3 mùa giải tranh tài trên đất Thái, tài năng cao 1m83 đã vươn tới đỉnh cao đáng mơ ước, với một Siêu Cúp Quốc gia Thái Lan trong màu áo của Ayutthaya ATCC, 2 chức VĐQG cùng Bangkok Glass... Tuyển thủ miền Tây này cũng lập công lớn giúp Bangkok Glass bước lên bục cao nhất của giải CLB nữ châu Á. Mới đây, chị cũng trở thành cầu thủ Việt đầu tiên được dự một giải đấu đỉnh cao: Giải CLB nữ thế giới cùng Bangkok Glass.

Về mặt cá nhân, Hoa cũng từng được vinh danh với danh hiệu phụ công hay nhất Thai League 2 mùa liên tiếp. Rất khó tin, dù thi đấu ở vị trí phụ công sở trường hay chủ công, thậm chí là chuyền hai, Ngọc Hoa vẫn luôn thể hiện mình là ngôi sao hàng đầu của giải, kể cả về điểm số ghi điểm, khả năng tổ chức và sức ảnh hưởng tới cả đội. Trung bình mỗi trận, tuyển thủ số một Việt Nam đóng góp tới 15 điểm.

Xuất ngoại kiểu… tranh thủ

Đến giờ đã có 5 tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam ra nước ngoài đấu thuê gồm Ngô Văn Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy. Họ đều thành công ở các mức độ khác nhau, riêng Ngọc Hoa luôn tỏa sáng rực rỡ.

Như đánh giá của chính các chuyên gia của nền bóng chuyền hàng đầu châu lục là Thái Lan, Việt Nam có rất nhiều tuyển thủ đủ năng lực tung hoành tại các giải đấu ngoại. Đơn cử, có không dưới 10 tuyển thủ nam nữ quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng ở mức độ tốt tại Thai-League.

Chỉ có điều, môn bóng chuyền vẫn đang vô cùng khó khăn trong việc xuất ngoại, với số lượng chỉ đếm đầu ngón tay, đều mang tính ngoại lệ và thời vụ. Chưa có ai, kể cả Ngọc Hoa vượt ra khỏi tầm khu vực. Và giả sử Ngọc Hoa thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, chưa kể sang Mỹ hay Châu Âu, tình thế rất khác.

Một phần nguyên nhân bởi các CLB và chính bản thân tuyển thủ đều chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng, hay nói cách khác rất thiếu hàng loạt điều kiện cơ bản cho việc xuất ngoại, đơn giản như vốn ngoại ngữ, văn hóa cơ bản hay khả năng thích ứng với những khác biệt về sinh hoạt, tập luyện thi đấu. Sang Thái Lan, Ngọc Hoa có nhiều thuận lợi cơ bản vì được ở trong một môi trường gần như ở nhà, bên cạnh ông thầy cũ và nhiều người đồng đội quen thuộc luôn hỗ trợ tối đa về mọi mặt.

Và quan trọng nhất, như thừa nhận của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN Lê Trí Trường, các nhà quản lý huấn luyện của môn bóng chuyền vẫn đang rất “đóng tư duy” khi chỉ coi chuyện tuyển thủ Việt ra nước ngoài thi đấu là một mục tiêu xa vời, đúng nghĩa được chăng hay chớ.

Ngô Văn Kiều khi trước, Ngọc Hoa, Thanh Thúy bây giờ hay tới đây là Kim Huệ chỉ có thể được tạo điều kiện xuất ngoại theo kiểu tranh thủ trong những khoảng thời gian mà CLB chủ quản trong nước không bận đấu giải. Thậm chí, Ngọc Hoa từng phải xin phép bỏ vài lượt đấu của CLB Thái Lan để về phục vụ đội nhà, do lịch thi đấu ở Việt Nam bất ngờ thay đổi.

Không phải ngẫu nhiên, dù vui mừng khi nhận được lời mời đầy hấp dẫn từ Indonesia, Kim Huệ vẫn khẳng định sẽ ưu tiên tập trung tối đa cho Ngân hàng Công thương Việt Nam tại vòng 2 giải VĐQG rồi mới… tính tiếp.

Sinh năm 1983, phụ công Phạm Kim Huệ đang giữ kỷ lục trong làng bóng chuyền về số lần dự tranh giải VĐQG với 18 mùa giải liên tục, giành 5 danh hiệu Quán quân với Thông tin LienVietPostBank. Khoác áo ĐTQG từ 2001, là đội trưởng trẻ nhất khi mới 19 tuổi, Kim Huệ giã từ nghiệp quốc tế sau SEA Games 2013. Sau hai năm vắng bóng, mới đây nhờ phong độ chói sáng trong màu áo của Ngân hàng Công thương VN, chị tái xuất ở ĐTQG và tiếp tục thi đấu xuất sắc.
Cựu đội trưởng ĐTQG bóng chuyền nam Ngô Văn Kiều được coi là “người mở đường” cho bóng chuyền và cả TTVN. Trước Kiều, Việt Nam cũng đã có vài VĐV xuất ngoại, như tiền đạo bóng đá Lê Huỳnh Đức song phải đến chuyến du đấu của Kiều mới được ngành thể thao ghi nhận, bởi nó thực sự mang tính chuyên môn, có thành quả thực tế. Với mức lương 2.000USD/tháng, từ cuối tháng 4.2008, Kiều đã sang Indonesia thi đấu trong màu áo của Samator Group. Cả 2 mùa giải tại đây, Kiều thi đấu không thiếu một phút nào, thậm chí luôn nằm trong 3 chủ công ghi được nhiều điểm nhất giải. Do chấn thương nên cuộc chinh phục xứ người của anh đã sớm dừng lại.
DŨNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gặp chủ nhân tạo hình linh vật mèo duyên dáng nhất Xuân Quý Mão

HƯNG THƠ |

Nhận làm linh vật mèo đặt ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với giá 31 triệu đồng, Đinh Văn Tâm tự nguyện bỏ thêm ít tiền túi để làm tượng đẹp hơn, to hơn. Nhờ vậy, linh vật mèo dù có giá không cao, nhưng so về độ đẹp và phù hợp thì có thể nói không địa phương nào bằng.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.