Triển lãm “Tuất Dome” chào đón Xuân Mậu Tuất

phạm ngọc |

Triển lãm tranh, tượng, đồ gốm mang chủ đề mùa xuân và về những chú chó, con giáp của năm 2018 mang tên “Tuất Dome” do nhóm nghệ sĩ G39, Công ty Giáo dục Hài Hòa phối hợp với Trung tâm thương mại Hàng Da tại Trung tâm Thương mại Hàng Da sẽ được khai mạc ngày 2.2.

Đây là năm nay là năm thứ tư liên tiếp các họa sĩ nhóm G39 triển lãm vẽ con giáp với con giáp thứ 11 trong 12 con giáp theo quan niệm Á Đông. Triển lãm lần này trưng bày 100 tác phẩm với nhiều chất liệu và kích cỡ của gần 20 họa sĩ trong nhóm G39. Ngoài tranh vẽ (chất liệu tổng hợp, bột màu, sơn dầu, acrylic) và tranh xé dán, triển lãm còn kết hợp các tác phẩm tượng, đĩa gốm vuốt tay và vẽ độc bản trực tiếp tại hai làng gốm có lịch sử lâu đời Hương Canh, Bát Tràng. Hình ảnh con giáp của năm 2018 được thể hiện qua bàn tay sáng tạo của các họa sĩ với nhiều nét cách điệu, biến hóa sinh động. Những chú chó hiện lên không theo hướng tả thực một cách chi tiết mà được các nghệ sĩ tập trung vào khai thác đặc tính thân thiện, lòng trung thành cũng như sự ngộ nghĩnh, lém lỉnh... của con vật thứ 11 trong vòng tuần hoàn thập nhị địa chi - một con vật vô cùng gần gũi với đời sống của con người. Tinh thần chung của triển lãm là tạo ra một không gian nghệ thuật có đủ cung bậc, vừa tươi sáng, thanh tân, vừa êm đềm náo nức và cũng đầy huyền ảo, mê hoặc.

Tác phẩm gốm của Trịnh Vũ Hiếu.
Tác phẩm gốm của Trịnh Vũ Hiếu.
Tranh của Đỗ Dũng.
Tranh của Đỗ Dũng.
Tác phẩm gốm của Lê Thiết Cương.
Tác phẩm gốm của Lê Thiết Cương.
Tranh của Nguyễn Minh.
Tranh của Nguyễn Minh.

Ngoài tranh, tượng đĩa với trang trí hình tượng những chú chó, triển lãm còn có nhiều tác phẩm về những đề tài khác. Người xem sẽ thấy được những nhịp điệu chuyển đổi, có cả yên tĩnh và bừng nở khi thưởng lãm những đóa hoa xuân tươi tắn trong tranh của họa sĩ Bình Nhi, những dải đất trời cuộn chảy trong tranh của Nguyễn Minh Hiếu, lửa đèn trong tranh của họa sĩ Tào Linh, phố cây bàng của họa sĩ Nguyễn Minh... Tranh bột màu của họa sĩ Đỗ Dũng đã tạo hình những chú chó theo đôi, theo cặp gửi gắm thông điệp về sự no đủ, sum vầy, mở ra không khí vừa gần gũi vừa thiêng liêng ngày Tết, tranh. Tượng “Tuất” của họa sĩ Nguyễn Hồng Quang khắc họa tư thế hú vang hy vọng cho một năm mới khởi sắc. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã vẽ mùa xuân bởi chim ca, hoa nở, lá bay; nâng hiện thực lên thành huyền ảo, mang đầy ước vọng về nguồn cội và tương lai...

Tại lễ khai mạc, khách tham dự được các họa sĩ sẽ trực tiếp vẽ tranh tặng, Ban nhạc G39 sẽ dành tặng khán giả một buổi trình diễn âm nhạc đặc biệt. Bên cạnh đó, các học viên nhỏ tuổi của Công ty Giáo dục Hài Hòa kết hợp bày và bán các sản phẩm thủ công do các con tự làm gồm: Giỏ hoa mây, phong bao lì xì, mây tre đan trang trí Ninh Sở, gỗ tiện Nhị Khê.

Triển lãm kéo dài hết 12.2.2018

- Các họa sĩ tham gia:

Bình Nhi, Phương Bình, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Gia Tùng, Phạm Trần Quân, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Tất Long, Trần Anh Quân, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quốc Thắng, Tào Linh, Hoàng Anh Tuấn, Lê Thiết Cương, Đỗ Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quốc Thái.

- Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm gồm tranh, tượng, đĩa gốm.

- Địa điểm: Sảnh tầng 1, Hàng Da Galleria, Số 1 phố Hàng Da, Hoàn Kiếm,

Hà Nội.

phạm ngọc
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam - dấu ấn Đà Nẵng”

TRÂM NGUYỄN |

Chiều 1.2, triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam - dấu ấn Đà Nẵng” đã chính thức khai mạc tại bảo tàng Đà Nẵng. Có 58 bức ảnh của 18 tác giả được chọn trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm đặc sắc “Dế Mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới”

M.K |

Triển lãm có sự góp mặt của 6 họa sĩ nổi tiếng Việt Nam gồm: Trương Qua, Ngô Mạnh Lân, Thành Chương, Tạ Huy Long, Vũ Xuân Hoàn và Đậu Thị Ngọc Vinh (Đậu Đũa).

“Im lặng cho hoa nở”: Nghi thức để đến vẻ đẹp

hải an |

Hơn 1 năm kể từ triển lãm cá nhân lần tư, ngày 18.1 vừa qua, họa sĩ Vũ Đình Tuấn tiếp tục triển lãm cá nhân lần thứ năm của anh mang tên “Im lặng cho hoa nở” tại Hanoi Studio Gallery, 13 Tràng Tiền, Hà Nội. Bằng cách tạo hình hiện đại tranh trên lụa với một thông điệp mang đầy tính ẩn dụ, hơn 20 bức tranh trong triển lãm lần này, nói như họa sĩ Lê Thông, “không chỉ đơn thuần truyền cảm xúc cá nhân mà truyền cảm được cả một tinh thần mỹ thuật”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam - dấu ấn Đà Nẵng”

TRÂM NGUYỄN |

Chiều 1.2, triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam - dấu ấn Đà Nẵng” đã chính thức khai mạc tại bảo tàng Đà Nẵng. Có 58 bức ảnh của 18 tác giả được chọn trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm đặc sắc “Dế Mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới”

M.K |

Triển lãm có sự góp mặt của 6 họa sĩ nổi tiếng Việt Nam gồm: Trương Qua, Ngô Mạnh Lân, Thành Chương, Tạ Huy Long, Vũ Xuân Hoàn và Đậu Thị Ngọc Vinh (Đậu Đũa).

“Im lặng cho hoa nở”: Nghi thức để đến vẻ đẹp

hải an |

Hơn 1 năm kể từ triển lãm cá nhân lần tư, ngày 18.1 vừa qua, họa sĩ Vũ Đình Tuấn tiếp tục triển lãm cá nhân lần thứ năm của anh mang tên “Im lặng cho hoa nở” tại Hanoi Studio Gallery, 13 Tràng Tiền, Hà Nội. Bằng cách tạo hình hiện đại tranh trên lụa với một thông điệp mang đầy tính ẩn dụ, hơn 20 bức tranh trong triển lãm lần này, nói như họa sĩ Lê Thông, “không chỉ đơn thuần truyền cảm xúc cá nhân mà truyền cảm được cả một tinh thần mỹ thuật”.