Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Nhận “trái đắng” vì nói xấu mẹ chồng

PHƯƠNG MAI (Hà Nội) |

Để ám chỉ mối quan hệ không mấy êm ả giữa mẹ chồng - nàng dâu, từ bao đời nay dân gian đã truyền tụng câu ca dao “Thật thà cũng thể lái trâu/ Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”.
Những kẻ lái trâu (buôn trâu) mấy khi thật thà, vậy mà đem so sánh với mẹ chồng thì đó chỉ là sự mỉa mai mà thôi. Ngày nay xã hội đã thay đổi, người phụ nữ được tôn trọng và tự lập hơn, nàng dâu ít phải phụ thuộc về kinh tế, công ăn việc làm và nhiều ràng buộc khác đối với nhà chồng, cho nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng trở nên tốt đẹp, bình đẳng hơn. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại một “cuộc chiến” dai dẳng, mở màn đã gay cấn giữa hai người phụ nữ trong cùng một gia đình.

Nếu nghỉ trưa tại phòng làm việc, hoặc lên mạng tham gia Facebook, thậm chí trong hàng gội đầu, quán cà phê hay hàng ốc luộc vỉa hè…, chúng ta sẽ không khó nhận ra một trong những câu chuyện sôi nổi, kéo dài bất tận từ ngày này sang ngày khác, ấy chính là chủ đề về các bà mẹ chồng. Thôi thì đủ tâm trạng bức xúc, ấm ức, đủ những lời kêu ca, than vãn, chê bôi nhằm vào những bà mẹ chồng từ Bắc chí Nam, từ nông thôn đến thành thị. Có thể gọi đây là "cuộc thi" hay "đại hội" nói xấu mẹ chồng cũng không ngoa, vì bao nhiêu tính xấu, bao nhiêu nhược điểm của "các cụ" đều được mang ra phân tích, bình luận, mổ xẻ kèm theo dẫn chứng vô cùng phong phú, sinh động và thuyết phục.

Ảnh minh họa.  

Có nàng dâu tố mẹ chồng "vừa cay nghiệt, gia trưởng, vừa khôn khéo như “cáo già”; mắt tinh tai thính không để lọt một cử chỉ nào của con dâu". Có chị không tiếc lời kể xấu mẹ chồng Bắc là "ky bo bần tiện, luôn tính toán thiệt hơn. Không chỉ cay nghiệt mà còn đạo đức giả, trước mặt thì khen nức nở nhưng sau lưng thì đi kể xấu con dâu khắp ngõ...". Chị khác chia sẻ: "Tôi thì đang muốn phát điên với bà mẹ chồng Nam khó chiều. Tôi làm chuyện gì dù đúng dù sai bà cũng móc mỉa được, quan tâm hỏi han thì bà bảo, "Khỏi cần. Người Bắc mấy cô miệng ngọt ngào bụng giả dối"...

Rất lạ, có những chuyện nhỏ như con kiến mà cũng khiến các nàng dâu bức xúc, chịu không nổi. Ví dụ: “Mẹ chồng em có thói lê dép từ ngoài đường vào trong nhà, ngày nào cũng nhắc nhở mà cụ đâu có nhớ. Nhìn sàn gỗ hằn vết dép bẩn mà tức không chịu được. Nói thật, cụ mà tình nguyện ở lại trông cháu thì em cũng phải chối khéo thôi”; “Mẹ chồng nhà quê thì khổ kiểu nhà quê. Còn mẹ chồng mình thành phố, trí thức đấy, nhưng nào mình có sung sướng gì. Bà ấy cứ như cảnh sát, lúc nào mình cũng bị rình mò, nhắc nhở. Từng này tuổi mà vẫn bị mẹ chồng góp ý từ cách phơi, cách gấp quần áo. Sống kiểu này bị đày đọa chẳng khác nào ngục tù”... Có chị hả hê khoe: "Vừa cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ chồng cho hả cơn tức".

Nói xấu mẹ chồng cho "sướng miệng", nhưng không ít người đã gặp sự cố... đắng lòng. Các chị tâm sự trên mạng xã hội: "Tối qua tôi đang mải mê chat với cô bạn, bực tức xả hết mọi ấm ức về bà mẹ chồng nên không để ý chồng tôi bước vào và đứng đằng sau từ khi nào. Anh đã thẳng tay cho tôi một cái tát vì tội “hỗn”, dám nói xấu mẹ chồng với thiên hạ. Anh còn hỏi, "Mẹ tôi phải thế nào mới vừa lòng cô?”; "Đi làm về thấy mọi người trong nhà chồng nhìn mình như... tội phạm. Mình chột dạ hỏi chồng nhà có chuyện gì thế anh?, chồng gắt lên, thôi đừng vờ vịt nữa, cô nói xấu mẹ chồng trên phây hùng hồn lắm cơ mà... Ra vậy! Lâu nay mình chủ quan vì nghĩ chồng không dùng Facebook, mẹ chồng không biết Internet là gì, nhưng không ngờ trong số những người mình "kết bạn" trên mạng có cô em chồng mà mình không nhận ra. Giờ thì lo quá, không biết bao giờ nhà chồng mới tha thứ cho mình?"; "Tôi giật mình hoảng hốt khi nhận được email của chồng nhắc nhở nhẹ nhàng: "Sao em chỉ biết trách mẹ chồng mà không nhìn lại bản thân xem mình đã tốt và hoàn hảo chưa. Người Việt có câu: “Gái có công chồng chẳng phụ”. Dù mẹ chồng thế nào, hãy học cách chấp nhận và yêu thương bà cùng với gia đình chồng. Người ta chỉ có thể hạnh phúc khi sống thật thà, chất phác và có trách nhiệm với nhau. Làm dâu có thể khôn một chút hay dại một chút, điều đó không quan trọng bằng cái tâm tính hồn hậu, thiện chí của nàng dâu em ạ...". 

PHƯƠNG MAI (Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.