“Tôi đang mạnh mẽ, tự do hơn bao giờ hết”

Hào Hoa (thực hiện) |

Lý Nhã Kỳ đang gây chú ý tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2022 (Pháp). Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, Lý Nhã Kỳ chia sẻ chị đang mạnh mẽ, tự do hơn bao giờ hết.

“LHP Cannes có yếu tố thương mại là tất yếu”

LHP Cannes nhiều năm trở lại đây gây nhiều tranh cãi khi ngày càng được thương mại hóa, ai cũng có thể xuất hiện tại đây... Chị nghĩ thế nào về những tranh cãi này?

- Nếu đến đó, bạn sẽ hình dung được rất rõ 3 dạng khách mời khác nhau đến dự LHP Cannes. Những điều này chuyển tải qua hình ảnh hay thông tin rất khó. Nếu là khách mời chính thức từ BTC bạn sẽ được hưởng rất nhiều chế độ. Bạn sẽ được đưa đón tận nơi bằng xe riêng, sẽ có tên trên hệ thống website của Cannes, bạn cũng sẽ có lối đi riêng, trên ghế ngồi có đính tên cụ thể...

Ngoài các ngôi sao là khách mời chính thức, sẽ có thêm các nhà sản xuất phim, giới phê bình phim, đạo diễn phim... Cuối cùng, là dạng khách mời khán giả. Những khách mời này sẽ đi theo dạng thư mời của các nhãn hàng tài trợ, hoặc, LHP Cannes cũng gửi tặng một số thư mời - nếu bạn có tiền, mua những thư mời này, cũng có thể được xuất hiện trên thảm đỏ chụp ảnh như thường!

Sẽ có rất nhiều cách để đến dự được LHP Cannes và cũng có rất nhiều cách để xuất hiện trên thảm đỏ Cannes. Chỉ cần, bạn thẳng thắn, trung thực và sòng phẳng với khán giả, truyền thông về lý do, nguồn gốc của thiệp mời. Tôi được BTC LHP Cannes mời theo diện chính thức.

Việc LHP Cannes thương mại hóa, tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi, thậm chí là xu hướng tất yếu. LHP Cannes cũng giống như một lễ hội, ngoài chuyên môn còn rất nhiều hoạt động bên lề, và việc họ thu hút đầu tư, thu hút nguồn tiền cho các hoạt động là tất yếu.

Lần này, chị sẽ mang theo gì đến LHP Cannes, ngoài váy áo lộng lẫy, đắt đỏ? 

- (Cười) Trước đây tôi mang kim cương, váy áo đẹp đến Cannes, lần này sẽ khác biệt, tôi mang theo “đứa con” của mình là bộ phim “Kẻ thứ 3” vừa ra rạp.

Sau khi bỏ 33 tỉ ra cứu “Kẻ thứ 3”, chị bỗng trở nên đầy tham vọng với phim ảnh?

- Tôi sẽ mang “Kẻ thứ 3” đến LHP Cannes để chào bán. Tôi dự kiến bán bản quyền phim cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Nếu chỉ trông chờ vào các rạp chiếu ở thị trường phim Việt Nam, phim tôi sẽ thua lỗ nặng nề.

Phải đến “Kẻ thứ 3”, khi bỏ tiền ra cứu dự án phim và đứng vai trò sản xuất, tôi mới thấu hiểu hết sự khốc liệt ở thị trường phát hành phim Việt Nam. Các nhà rạp không ưu ái xếp các suất chiếu giờ đẹp cho phim Việt. “Kẻ thứ 3” khi ra rạp chỉ được xếp các khung giờ là 8h30 sáng và 23h đêm. Hai khung giờ đó, ai sẽ xem đây?

Khi họ đưa lý do, “giờ vàng” phải dành cho phim hay (cụ thể hiện là “Doctor Strange” đã chiếm hết các suất chiếu đẹp ở khắp các rạp), tôi rất buồn nản. Rõ ràng hệ thống rạp chiếu của Hàn Quốc đang kinh doanh trên “tài nguyên” khán giả của Việt Nam, họ kiếm doanh thu trên nền tảng tài chính ở thị trường Việt, nhưng lại không hề ưu ái cho phim Việt. Nếu không được “giờ vàng”, phim Việt cũng phải được xếp vào “giờ bạc” - khung giờ mà khán giả có thể đến rạp, chứ không thể là 8h sáng và 11h đêm.

Phải đến khi đưa “Kẻ thứ 3” ra rạp, tôi mới thấu hiểu vì sao có những nhà sản xuất phim Việt phải phá sản, ôm thua lỗ nặng nề.

Chuyện phim Việt không được bảo hộ ở thị trường phát hành nội địa, trong khi Trung Quốc - Hàn Quốc đều có cơ chế riêng cho phim nội đã từng gây tranh cãi suốt thời gian dài. Chị có còn “ôm mộng” với phim ảnh?

- Nếu tiếp tục tham gia sản xuất, tôi sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng, từ việc chọn kịch bản, đề tài đến kinh phí đầu tư và bán bản quyền phim cho các nền tảng số. Với “Kẻ thứ 3”, tôi luôn ở thế bị động.

“Tôi luôn dằn vặt bản thân vì không thành công sớm hơn”

Chị đã có cả hành trình dài kể từ khi mới chân ướt chân ráo về Việt Nam, tham gia những bộ phim đầu tiên, và cả những lần vướng scandal ồn ào. Chị có bao giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua?

- Mỗi chặng đường đi qua đều cho tôi những bài học giá trị để có được một Lý Nhã Kỳ của hiện tại. Nhìn lại quãng đường dài mình đi qua, tôi biết ơn vì mình là một người phụ nữ đam mê công việc, muốn thử thách giới hạn bản thân, chinh phục những đỉnh cao mới và trở thành một người thành đạt trong xã hội, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nếu được làm lại một điều trong tuổi trẻ, chị sẽ chọn lựa thế nào?

- Tôi muốn thành công sớm hơn, trước khi bố tôi qua đời. Đó cũng là điều khiến tôi day dứt gần 20 năm qua. Khi tôi có được những thứ mình muốn, bố không còn để chứng kiến, không còn để tôi có thể bù đắp. Tôi luôn dằn vặt bản thân vì sao không thành công sớm hơn nên nếu được làm lại, tôi sẽ quyết liệt hơn.

Phụ nữ đẹp, giàu và độc thân, chị còn mong ước điều gì?

- Càng trưởng thành thì càng muốn về nhà - câu nói này thật sự không sai. Nơi ngày xưa tôi muốn rời khỏi nhanh nhất để khám phá thế giới giờ lại chính là nơi bình yên và an toàn nhất để trở về.

Bạn sẽ nhận ra rằng dù lớn chừng này rồi thì khi về với gia đình tôi vẫn là một đứa trẻ, được mẹ chăm từng bữa cơm, giấc ngủ. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc cảm giác “mong lần nào con về mọi người vẫn sẽ luôn ở đó”.

Ai đó nói, phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành sẽ đẹp và quyến rũ hơn phụ nữ ở độ tuổi 18, đôi mươi. Vì, phụ nữ trưởng thành với những trải nghiệm và vốn sống đã có sẽ tự tin, thông tuệ, am hiểu hơn...  Mọi thứ chỉ “nhìn qua” là hiểu. Mọi sự “thả thính” đều có thể nhìn rõ bản chất. Những điều này có đúng với chị?

- Tôi chỉ biết mình là một người lý trí trong tình yêu. Tôi không đặt nặng tài chính khi đến với một người, nhưng sẽ luôn có sự phân định về tương lai của mối quan hệ. Nếu như đó chỉ là những lời thả thính thiếu chân thành, chắc chắn cả hai khó có thể đi đến mối quan hệ bền chặt. Do đó, quan trọng là ở độ tuổi này, mình cân nhắc kỹ hơn khi bắt đầu một mối quan hệ.

Chị của bây giờ khác chị của thời 20 -30 như thế nào? Cả về quan điểm sống, quan điểm yêu, cách ứng xử và đi qua biến cố?

- Tất nhiên Lý Nhã Kỳ ở tuổi 20 sẽ khác với Lý Nhã Kỳ của tuổi 30 và khác với tôi ở bây giờ. Trải qua mọi thứ, tôi nhận ra cuộc sống này vô thường lắm. Thế cho nên tôi học cách yêu thương, quan tâm đến những người xứng đáng nhiều hơn.

Phụ nữ đẹp lại giàu thường sẽ phải có kỹ năng tự vệ nhiều hơn, chị có nghĩ như vậy?

- Tôi nghĩ là có sức mạnh hơn. Sức mạnh của đồng tiền không chỉ là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại, mà còn là cảm giác an toàn, sự tự tin thanh lịch và điềm tĩnh, tầm nhìn sáng và rộng.

Hậu thuẫn lớn nhất của một người phụ nữ không phải là nhan sắc trẻ mãi không già, cũng không phải là hôn nhân viên mãn mà là khả năng kiếm tiền độc lập. Nếu phụ nữ có tiền trong tay, trong lòng sẽ không có gì phải hoảng sợ.

Với tình yêu, đi qua những tan vỡ, điều chị mong muốn nhất ở tình yêu hiện tại?

- Chắc là sự bình yên. Nhưng ở thời điểm này, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và vẫn chưa vội tìm người mới. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có nhiều bạn bè, đồng nghiệp luôn bên cạnh mỗi khi khó khăn. Còn duyên số thì không thể nói trước được, nếu đến và phù hợp thì tôi sẵn sàng đón nhận.

Chị có nói, cuộc sống của chị giờ rất đủ đầy, chị chỉ còn thiếu mỗi... đàn ông. Người đàn ông có những phẩm chất như thế nào sẽ chinh phục được chị?

- Trước hết phải là người bản lĩnh. Bởi nếu quen một cô gái như tôi mà không bản lĩnh thì khó có thể vượt qua được những lời bàn tán, soi mói.

Tôi không quan trọng xuất thân hay môn đăng hộ đối. Tôi coi trọng và xem giá trị hơn đó là nghị lực, bản lĩnh, và sự thông minh, nhân ái của người đàn ông. Tôi còn thiếu một người đàn ông bản lĩnh và có những tính cách như vậy (cười).


Hào Hoa (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Khánh Thi-Phan Hiển sắp kết hôn, Lý Nhã Kỳ lỡ hẹn Cannes

Huyền Chi |

Khánh Thi và Phan Hiển tiết lộ dự định kết hôn, Lý Nhã Kỳ không thể tham dự Liên hoan phim Cannes... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 19.5.

Hôn nhân êm đềm của Han Jae Suk - tài tử đóng phim 33 tỉ với Lý Nhã Kỳ

An Nhiên |

Năm 2013, bạn diễn phim “Kẻ thứ 3” của Lý Nhã Kỳ kết hôn với nữ diễn viên Park Sol Mi. Từ đó đến nay, Han Jae Suk và bà xã chọn cách sống kín tiếng, tránh xa truyền thông, ít tham gia đóng phim để tập trung cho gia đình.

Lý Nhã Kỳ không ngại thể hiện tình cảm, tình tứ bên tài tử Han Jae Suk

DI PY |

Lý Nhã Kỳ và tài tử Han Jae Suk đóng chung phim "Kẻ thứ 3" với kinh phí 33 tỉ đồng. Cặp sao tình tứ tại sự kiện sau màn nhập vai là tình nhân trên màn ảnh.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhịp Showbiz: Khánh Thi-Phan Hiển sắp kết hôn, Lý Nhã Kỳ lỡ hẹn Cannes

Huyền Chi |

Khánh Thi và Phan Hiển tiết lộ dự định kết hôn, Lý Nhã Kỳ không thể tham dự Liên hoan phim Cannes... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 19.5.

Hôn nhân êm đềm của Han Jae Suk - tài tử đóng phim 33 tỉ với Lý Nhã Kỳ

An Nhiên |

Năm 2013, bạn diễn phim “Kẻ thứ 3” của Lý Nhã Kỳ kết hôn với nữ diễn viên Park Sol Mi. Từ đó đến nay, Han Jae Suk và bà xã chọn cách sống kín tiếng, tránh xa truyền thông, ít tham gia đóng phim để tập trung cho gia đình.

Lý Nhã Kỳ không ngại thể hiện tình cảm, tình tứ bên tài tử Han Jae Suk

DI PY |

Lý Nhã Kỳ và tài tử Han Jae Suk đóng chung phim "Kẻ thứ 3" với kinh phí 33 tỉ đồng. Cặp sao tình tứ tại sự kiện sau màn nhập vai là tình nhân trên màn ảnh.