Tổ chức Công đoàn hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Linh Nguyên |

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn không chỉ tập trung nguồn lực để chăm lo đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp mà còn có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch như y tế, chốt kiểm soát... Với các hoạt động này, Công đoàn đã một lần nữa thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Trực tiếp động viên lực lượng tuyến đầu

Khi Hà Nội bắt đầu lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức phân công rõ người, rõ việc, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế nơi cửa ngõ ra vào thành phố. Bên cạnh hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày, các lực lượng còn đẩy mạnh kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Để động viên kịp thời lực lượng này, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hà Nội đến động viên và trao tặng quà trị giá 25 triệu đồng tới lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ. Những hộp sữa, gói mì tôm được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là trách nhiệm, là tình cảm. Đón nhận tấm chân tình, Chủ tịch Công đoàn, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội Lê Mạnh Hùng chia sẻ đây là sự cổ vũ, động viên kịp thời của Công đoàn ngành, góp phần tiếp thêm sức mạnh để những người đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ của dịch bệnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát đã được các cấp Công đoàn thực hiện liên tục nhằm động viên, chia sẻ. Được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc thăm và tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, ngay đầu tháng 7.2021 cơ quan LĐLĐ huyện Hàm Thuận Nam tổ chức 02 đoàn đến thăm và tặng quà cho 06 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và 01 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm các thực phẩm thiết yếu. Cũng ngay đầu tháng 7, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh Thạch Thị Thu Hà đã cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng trên các tuyến Quốc lộ 53, 54 và Quốc lộ 60.

Cũng từ trách nhiệm và tấm lòng, ngày 5.8, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì (Hà Nội) tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 08 chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đường quốc lộ Ngọc Hồi, chốt xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển, Tân Triều, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Khu công nghiệp làng nghề Tân Triều và chốt Cụm công nghiệp Ngọc Hồi. Liên đoàn Lao động huyện đã trao tặng một số nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, sữa, nước đóng chai... Trong số đó, sữa, nước đóng chai là những thứ vô cùng cần thiết cho lực lượng trực tại chốt giữa lúc Hà Nội trải qua đợt nắng nóng bất thường lên tới trên 39 độ C.

Không chỉ quan tâm đến lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát, tổ chức Công đoàn các cấp còn chia sẻ, động viên kịp thời tới đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế. Gần đây nhất, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tới động viên và trao hỗ trợ cho Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Y tế quận Ba Đình. Giám đốc Trung tâm y tế quận Ba Đình Bùi Văn Hào cho biết, suốt thời gian qua đội ngũ y bác sĩ đều cố gắng phối hợp cùng với các cấp các ngành trên địa bàn tập trung khoanh vùng, dập dịch hiệu quả không để lây lan trong cộng đồng. Khi có các trường hợp F0 thì 100% cán bộ, nhân viên y tế cùng vào cuộc nhanh chóng, với tinh thần làm việc gấp 2 - 3 lần so với sức lực để thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp nghi nghiễm... Chỉ tính riêng ít ngày gần đây, Trung tâm y tế quận Ba Đình đã xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên với số lượng lên đến hàng trăm mẫu...

Trao đổi về công việc của lực lượng y tế Hà Nội thời gian này, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế Hà Nội từ tuyến y tế cơ sở tới thành phố đã nỗ lực hết mình, chủ động nơi tuyến đầu chống dịch. Hầu hết các đơn vị trong ngành huy động tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân lực đáp ứng nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên y tế phải tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc... để triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, điều trị, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Chính vì vậy, sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn là nguồn động viên quý báu, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng, là sự trân trọng trong xã hội...

Hỗ trợ tăng dinh dưỡng cho lực lượng y tế 19 tỉnh phía Nam

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất chủ trương hỗ trợ chi phí cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa ăn, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho đội ngũ cán bộ y tế làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất đối với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế... được tăng cường từ các bệnh viện tuyến trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, kinh phí được trích từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đối với lực lượng y tế trực thuộc các địa phương khác được tăng cường để làm nhiệm vụ chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, kinh phí được trích từ nguồn tài chính tích luỹ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố nơi cán bộ y tế được cử đi; đối với lực lượng y tế tại chỗ đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, kinh phí được trích từ nguồn tài chính tích luỹ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố... Đây có thể nói là một quyết định kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đáng trân trọng hơn nữa chính là sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với những cán bộ y tế đang ngày đêm không quản khó khăn, nguy hiểm, đối diện với nguy cơ dịch bệnh để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân.

Trước đó, ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn trong cả nước đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ lượng lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Bên cạnh việc chăm lo công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Công đoàn đã kịp thời động viên các lực lượng trong xã hội tham gia phòng, chống dịch. Qua đó thiết thực chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đã thăm, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 8,5 tỉ đồng, trong đó lực lượng tuyến đầu là 6,5 tỉ đồng và đoàn viên, người lao động là 2 tỉ đồng. Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi thăm, động viên và trao hỗ trợ tới công nhân, lao động tại một số địa phương vùng tâm dịch, một số đơn vị tuyến đầu chống dịch tại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Công an, Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Pasteur Tây Nguyên; Bệnh viện Quân y 105; các Liên đoàn Lao động địa phương Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thay thế "3 tại chỗ": Đề xuất cho "công nhân đi làm từ nhà"

Anh Tuấn |

Khi "3 tại chỗ" có nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, nhiều doanh nghiệp đề xuất thí điểm chương trình cho người lao động đi làm từ nhà. Cụ thể, thời gian thí điểm đề xuất là 14 ngày từ 16.8 đến 30.8.

Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine cho công nhân làm việc “3 tại chỗ"

Phương Linh |

Khánh Hòa bắt đầu tiêm vaccine cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động theo phương án “3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm” để giữ vững lực lượng lao động vùng xanh.

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.

10.000 phần quà tặng công nhân, người lao động khó khăn

Nam Dương |

Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” do HĐND TPHCM phát động, thực hiện.

Công nhân cầm cự chờ ngày đi làm

Minh Phương |

Nơi trọ của những công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) thường xen kẽ, rải rác trong nhà dân. Mới đây, khi xuất hiện ca COVID-19 ở gần khu trọ, một số công nhân phải thực hiện "3 tại chỗ" ngay tại công ty; một số khác "cố thủ" trong phòng trọ vì không được ra ngoài.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Thay thế "3 tại chỗ": Đề xuất cho "công nhân đi làm từ nhà"

Anh Tuấn |

Khi "3 tại chỗ" có nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, nhiều doanh nghiệp đề xuất thí điểm chương trình cho người lao động đi làm từ nhà. Cụ thể, thời gian thí điểm đề xuất là 14 ngày từ 16.8 đến 30.8.

Khánh Hòa triển khai tiêm vaccine cho công nhân làm việc “3 tại chỗ"

Phương Linh |

Khánh Hòa bắt đầu tiêm vaccine cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động theo phương án “3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm” để giữ vững lực lượng lao động vùng xanh.

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.

10.000 phần quà tặng công nhân, người lao động khó khăn

Nam Dương |

Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” do HĐND TPHCM phát động, thực hiện.

Công nhân cầm cự chờ ngày đi làm

Minh Phương |

Nơi trọ của những công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) thường xen kẽ, rải rác trong nhà dân. Mới đây, khi xuất hiện ca COVID-19 ở gần khu trọ, một số công nhân phải thực hiện "3 tại chỗ" ngay tại công ty; một số khác "cố thủ" trong phòng trọ vì không được ra ngoài.