Thụy Vân: Nếu không làm á hậu, tôi vẫn sẽ là một MC

Linh Chi (thực hiện) |

"Bây giờ, chúng ta đòi hỏi hoa hậu phải đậm nét, không nhạt nhoà. Bản thân Vân cũng từng bị nói là nhạt nhẽo nhưng mà thật ra “đậm” hay “nhạt” là do người đối diện với mình là ai và mình ứng xử trong công việc và cách làm việc thế nào" - Á hậu Thụy Vân chia sẻ với Lao Động.

Khó khăn nhất khi đưa ra quyết định cuối cùng

Chào Á hậu Thụy Vân! Cơ duyên nào khiến Thụy Vân thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam?

- Thụy Vân đã làm MC cho Hoa hậu Việt Nam được 3 mùa rồi nên khi nhận được lời mời từ Ban tổ chức (BTC) làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Vân đã cố gắng sắp xếp công việc để tham dự. Vân cũng khá bất ngờ khi năm nay lại nhận được vinh dự như vậy.

Theo Thụy Vân, điều gì khiến Ban tổ chức lựa chọn và giao cho mình vị trí quan trọng như vậy?

- Vân nghĩ vị trí giám khảo nào cũng vậy, sẽ là người cầm cân nảy mực và được công chúng kỳ vọng rất nhiều. Riêng đối với Vân, Vân nghĩ lý do mọi người chọn mình làm giám khảo bởi vì Vân cũng là một người giữ gìn hình ảnh và có thể coi là một đại diện của Hoa hậu Việt Nam trưởng thành sau cuộc thi.

Có thể hơi tự hào về bản thân một chút nhưng Vân nghĩ điều đó sẽ giúp truyền cảm hứng cho rất nhiều thí sinh khi bước vào cuộc thi. Vân nghĩ mình không phải một người quá giỏi giang, tài năng xuất chúng nhưng trong nhiều năm qua, Vân đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng hình ảnh và đạt được phần nào kỳ vọng của công chúng.

Một điều nữa, có thể do Vân làm giám khảo sẽ có góc nhìn báo chí hơn một chút. Một người đẹp làm nghề báo thì những quan sát của Vân đối với các thí sinh sẽ tạo ra một góc nhìn mới. Có lẽ đó cũng chính là lý do Ban tổ chức gọi Vân là “làn gió mới". Hội đồng ban giám khảo có nhà thơ Hữu Việt, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Hoa hậu Hà Kiều Anh và cả Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh... Mỗi người làm một ngành nghề riêng, từ đó sẽ tạo góc nhìn đa chiều hơn với các thí sinh.

Hoa hậu Việt Nam đã đi được 3/4 chặng đường, Thụy Vân có thể chia sẻ những khó khăn khi ngồi ghế ban giám khảo không?

- Khó khăn thực sự đối với bất cứ một ai khi ngồi ở vị trí giám khảo, Vân nghĩ là việc ra quyết định cuối cùng. Bởi vì cái đẹp sẽ tùy vào quan niệm, góc nhìn của từng người. Có thể Vân thấy cô ấy đẹp nhưng người khác thấy không đẹp, mỗi người sẽ có một cái tiêu chí khắt khe khác nhau.

Như Vân sẽ thích một cô gái đem lại cho mình cảm giác thiện cảm. Và khi cô ấy nở nụ cười sẽ lan toả ra sự ấm áp thì đó sẽ là điểm cộng rất lớn với Thụy Vân.

Vậy nên, điều khó khăn nhất của ban giám khảo là làm sao để thống nhất được cả hội đồng, để cả 7 người nhất trí rằng cô ấy xứng đáng được bước vào vòng tiếp theo. Chắc chắn, đêm chung kết sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì vị trí để tới đỉnh cao ngày càng hẹp dần rồi.

Á hậu Thuỵ Vân bận rộn với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: NVCC
Á hậu Thuỵ Vân bận rộn với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: NVCC

Vậy trong trường hợp ban giám khảo bất đồng thì sẽ giải quyết ra sao?

- Đối với Hội đồng giám khảo Hoa hậu Việt Nam, ai cũng sẽ phải nói ra ý kiến vì điều đó sẽ giúp tất cả có cái nhìn tổng quan nhất về một thí sinh. Hội đồng ban giám khảo cũng đã có những bất đồng và mỗi khi bất đồng sẽ có ý kiến của Trưởng Ban giám khảo và Phó Ban giám khảo. Còn nếu vẫn bất đồng gay gắt, ban giám khảo sẽ bỏ phiếu. Đã có những trường hợp như vậy rồi, chỉ cần có cảm giác lăn tăn thì ban giám khảo sẽ họp để thống nhất lại ngay. Thật sự, Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam làm việc rất nghiêm túc, Vân không nghĩ là có những lúc căng thẳng đến vậy.

Từ trước tới nay, mỗi hoa hậu đăng quang đều có những ý kiến trái chiều, có thể cô ấy đẹp nhưng học vấn chưa cao. Nếu đêm chung kết, người đẹp được lựa chọn đăng quang cũng vướng phải những ý kiến như vậy, Thụy Vân sẽ đối diện ra sao?

- Thực ra, để chọn ra một cô gái đẹp, ban giám khảo và ban tổ chức đã phải làm việc rất kĩ. Từng thành viên ban giám khảo đều đã ghi chép rất cẩn thận về những thông tin của các thí sinh. Việc lựa chọn ai đăng quang cũng là trách nhiệm của ban giám khảo. Như Vân đã nói ở trên, vẻ đẹp rất khó có thước đo vì mỗi người có một quan niệm khác nhau. Bao nhiêu năm qua, Hoa hậu Việt Nam đã chứng minh được qua thời gian, nhiều người đẹp bước ra từ cuộc thi đã nhận được phần đông ý kiến ủng hộ của công chúng. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi những ý kiến vẫn lăn tăn, người thích người này, người thích người kia hơn. Nhưng có một điều là sự lựa chọn của ban giám khảo đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng.

Hoa hậu Việt Nam những năm gần đây thường lựa chọn các thí sinh để thi những cuộc thi nhan sắc quốc tế. Nhưng thực sự, các đại diện Việt Nam thường lép vế hơn các nước bạn, Thụy Vân nghĩ sao?

- Vân lại không nghĩ như vậy. Tất nhiên sẽ có những ý kiến như vậy hoặc khắt khe hơn. Nhưng những hoa hậu bước ra từ cuộc thi của chúng ta đều còn rất trẻ, chỉ mới 18, đôi mươi. Có những bạn chỉ vừa rời ghế nhà trường và chưa biết nên thể hiện bản thân ra sao. Nhưng Vân nghĩ với sự hỗ trợ của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta đã có rất nhiều thành công như Hoa hậu Lương Thuỳ Linh lọt top 12 Miss World, Đỗ Mỹ Linh giành giải Hoa hậu Nhân ái... những thành tích đó cũng đáng được ghi nhận chứ.

Bây giờ, chúng ta đòi hỏi hoa hậu phải đậm nét, không nhạt nhoà. Bản thân Vân cũng đã từng bị nói là nhạt nhẽo nhưng mà thật ra “đậm” hay “nhạt” là do người đối diện với mình là ai và mình ứng xử trong công việc và cách làm việc thế nào.

Vậy, Thụy Vân đánh giá các thí sinh năm nay như thế nào?

- Vân đánh giá rất cao các thí sinh năm nay. Nếu trước đây, các bạn học giỏi thường ít quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc thì hiện nay các bạn đã tham gia rất nhiều. Nói như thế để thấy rằng, uy tín cuộc thi đã được nâng lên rất nhiều. Năm nay, có nhiều thí sinh trình độ đại học rất cao, điểm IELTS thường từ 7.0 trở lên. Trong những phần phỏng vấn với ban giám khảo, các thí sinh đều có những phần hỏi đáp, giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh, cả có những bạn giới thiệu bằng tiếng Pháp, tiếng Đức... Như vậy, năm nay, các thí sinh không chỉ có điểm cộng về sắc vóc mà còn cả tri thức nữa.

Đã có một MC Thụy Vân trước một Á hậu Thụy Vân

Khi làm ban giám khảo, Thụy Vân có nhớ thời còn là thí sinh không?

- Đương nhiên là Vân nhớ chứ, đôi khi thấy thở phào vì mình đã thi sớm. Ngày xưa, Vân đi catwalk rất cứng, không chuyên nghiệp như các thí sinh bây giờ. Thời mà Thụy Vân thi, chưa có những sân khấu hoành tráng và những buổi tập luyện nghiêm túc như thế này. Vân nhớ là mình chỉ lên trình diễn áo dài, bikini để chọn ra thí sinh vào chung kết luôn. Bây giờ, các bạn có cả một hành trình dài, nhiều bạn đã trưởng thành khi gắn bó cùng Hoa hậu Việt Nam đấy.

Nếu năm đó không là á hậu thì Thụy Vân nghĩ hiện tại sẽ làm gì?

- Vân nghĩ mình vẫn sẽ làm ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thôi, vì Thụy Vân đã làm ở đài truyền hình 2 năm rồi mới thi Hoa hậu Việt Nam. Đã có một MC Thụy Vân trước một Á hậu Thụy Vân rồi.

Danh hiệu Á hậu giúp được nhiều cho Vân trong công việc, đó là một điều tốt. Nhưng thực sự, hiện tại, mọi người hay nhầm lẫn danh hiệu hoa hậu với nghề hoa hậu, hoa hậu không phải là một nghề. Sau cuộc thi, có người sẽ làm MC giống Thụy Vân nhưng có người sẽ làm diễn viên, người mẫu... ai cũng sẽ có một nghề riêng bên cạnh danh hiệu cao quý đó.

Có rất nhiều người đẹp thử sức làm MC ở VTV nhưng tại sao có mỗi Thụy Vân lại gắn bó lâu dài đến vậy?

- Bất cứ nghề nào, lựa chọn nào cũng có cái được và cái mất. Bản thân Vân khi lựa chọn làm tại Đài truyền hình Việt Nam, Vân đã được rất nhiều khi luôn luôn được kết nối với khán giả hay được mọi người nhớ đến. Nhưng bù lại cũng không thể giữ được độ hot như các bạn đi quay quảng cáo, MV hay đóng phim chẳng hạn.

Hiện tại, những người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam có rất nhiều cơ hội nhưng nên suy nghĩ chín chắn rằng, liệu mình đã dồn hết toàn tâm toàn ý cho công việc ở Đài hay chưa. Vì thật sự với bản thân Thụy Vân, Đài không xét đến danh hiệu Á hậu mà xét ở hiệu quả công việc. Nếu lên hình mình nói vấp nhiều hay không hoàn thành công việc được giao thì cũng dễ dàng bị loại. Rất nhiều hoa hậu, á hậu thử sức tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng có thể các bạn vẫn mong muốn được bay nhảy bên ngoài trước khi có một quyết định cuối cùng với Đài truyền hình Việt Nam. Còn như Thụy Vân, sợ bay nhảy, sợ không ổn định nên bao năm qua vẫn làm ở VTV và lấy chồng rất sớm nữa (cười).

Nói đến chuyện lấy chồng, mặc dù xuất hiện trên sóng rất nhiều nhưng đời tư của Thụy Vân lại khá kín tiếng?

- Qua đây Thụy Vân cũng xin khẳng định, tin đồn Vân ly hồn chồng là không đúng. Có thể, Vân là người kín tiếng, chỉ khoe con, ít khoe chồng nên mọi người nghĩ như vậy. Nhưng mình rất tôn trọng chồng. Anh cũng là người kín tiếng và không thích chia sẻ nhiều với truyền thông, không thích bị ồn ào hay chỉ trỏ. Những người yêu mến Thụy Vân có thể yên tâm là Vân vẫn đang sống rất hạnh phúc bên gia đình và vẫn ở với chồng con (cười).

Ngoài tin đồn ly hôn chồng, còn tin đồn gì khủng khiếp đối với Vân nữa không?

- Vân nghĩ đó là tin khủng khiếp nhất rồi. Bên cạnh đó, còn tin Thụy Vân rời VTV nữa. Hiện tại, Vân cũng đang có sự chuyển đổi công việc nhưng Vân vẫn sẽ gắn bó với VTV.

Lý do nào khiến Vân muốn chuyển đổi công việc khi đang làm rất tốt?

- Vân đã làm nhiều năm rồi nên đã đến lúc mình thay đổi môi trường để phát triển hơn. Ai tiếp xúc với Vân lâu sẽ thấy Vân là rất cầu thị, cầu tiến. Vân cũng đã gắn bó với VTV 12 năm rồi. Trước mỗi bản tin, Vân đều thấy rất hồi hộp. Chính vì điều đó nên Vân tự ý thức mình sẽ làm tốt hơn. Đó cũng là những điều Vân muốn chia sẻ thêm cho các hoa hậu, á hậu muốn làm tại VTV.

Thụy Vân có đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể khi làm việc tại VTV không?

- Thực ra, làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam, Vân sẽ làm những việc được giao và bị giao, đôi khi mình cũng không có quyền lựa chọn. Đối với Vân, tất cả chương trình mình từng tham gia đều là những chương trình hay và những chương trình đáng để thử sức.

Cảm ơn Á hậu Thụy Vân về cuộc trò chuyện thú vị này.

Linh Chi (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Phương Anh: Tôi quan tâm nhất là vấn đề giáo dục

An Nhiên - Đình Di |

Ở cương vị mới, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cho biết cô sẽ sử dụng sức trẻ và thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là về vấn đề giáo dục.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà ngập ngừng nói về phát ngôn vô tư ngày trước

Anh Tú - Đình Dy |

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức lên tiếng về phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội trước khi đăng quang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Sức nặng của vương miện là trọng trách để cố gắng

Anh Tú - Đình Dy |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo đã có buổi ra mắt báo giới và công chúng vào ngày 21.11. Tại đây, tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, sức nặng của vương miện là trọng trách để cô cố gắng trong các cuộc thi quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Phương Anh: Tôi quan tâm nhất là vấn đề giáo dục

An Nhiên - Đình Di |

Ở cương vị mới, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cho biết cô sẽ sử dụng sức trẻ và thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là về vấn đề giáo dục.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà ngập ngừng nói về phát ngôn vô tư ngày trước

Anh Tú - Đình Dy |

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức lên tiếng về phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội trước khi đăng quang.