Thêm động lực khi được lãnh đạo Công đoàn trực tiếp động viên

Linh Nguyên |

Chị Nguyễn Thị Hài - nhân viên Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam (Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, Hà Nội), thành viên đội cơ động phản ứng nhanh của quận - tâm sự: "Địa bàn quận "nổ" F0 ở đâu là bọn em có mặt ngay lập tức để phối hợp với phường khoanh vùng và dập dịch luôn. Công việc vất vả, nhiều ngày đêm không được về nhà nên em rất xúc động khi được Công đoàn quan tâm, động viên và tặng quà".

“Mẹ được về nhà chưa?"

Sáng Chủ nhật, tôi gọi điện cho Hài, Hài ngắt máy từ chối cuộc gọi và để lại tin nhắn: "Em bắt đầu vào việc, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân nên không nghe máy được".

Những ngày này, công việc của Hài và các bạn đồng nghiệp không tính bằng ngày, đêm nữa. Làm thông ngày, thông đêm đã trở nên rất bình thường khi vào chiến dịch chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay đã qua mấy chiến dịch, từ lấy 2.000 mẫu, rồi đến 20.000 mẫu, đến 330.000 mẫu, giờ là lấy mẫu toàn dân. Công việc cứ cuốn những nhân viên ý tế đi, bất kể thời gian, giờ giấc, việc cá nhân. Nhiều người 3-4 ngày chưa được về nhà, có người chuẩn bị bàn giao ca thì có ca F0, thế là lại lên đường làm nhiệm vụ. Không kể hết được sự vất vả của những người tuyến đầu trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, tiếp cận trực tiếp với người dân. Việc nhà thì giao phó hết cho những người còn lại trong gia đình. Việc ở đơn vị thì không nề hà vất vả dù nguy cơ nhiễm bệnh cao kể cả luôn tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Vất vả là thế nhưng trong thâm tâm, Hài và các đồng nghiệp nhận thức chống dịch là công việc rất có ý nghĩa, là việc nhân đạo cứu người. Nhiều lúc Hài nghĩ nếu chẳng may có bị lây nhiễm bệnh, mình có chết đi thì đó cũng được coi là sự hy sinh. Cũng có lúc đi xuống dân lấy mẫu, nghĩ đến hiện tại Hài lại ứa nước mắt vì nghĩ tới bộn bề cuộc sống; nghĩ tới nhà cửa con cái không ai quán xuyến. Hài bảo thương nhất là mỗi lần con gọi điện, câu đầu tiên luôn là “Mẹ được về nhà chưa? Mẹ vẫn chưa được về hả mẹ?”...

Câu chuyện của Hài cũng là mẫu số chung của rất nhiều người khác trong lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Nhưng trong lúc khó khăn, vất vả do công việc; chấp nhận việc chung mà hy sinh việc riêng ấy, các đoàn viên, người lao động nhận được sự hỗ trợ, động viên của tổ chức Công đoàn. Đáng quý hơn cả, lại là sự động viên trực tiếp với những món quà tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng lại là nguồn động lực để những nhân viên y tế như Hài tiếp tục cống hiến.

Đại diện các y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm y tế quận Hoàng Mai nhận hỗ trợ, động viên từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Ảnh: L.Nguyên
Đại diện các y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm y tế quận Hoàng Mai nhận hỗ trợ, động viên từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Ảnh: L.Nguyên

Công đoàn tiếp thêm động lực 

Ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội - cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành Y tế Hà Nội từ tuyến y tế cơ sở tới thành phố đã nỗ lực hết mình, tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc... để triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Tất cả đều làm việc với sự cố gắng gấp nhiều lần bình thường.

Chỉ lấy ví dụ như tại quận Đống Đa vào trung tuần tháng 8 vừa qua, do xuất hiện ổ dịch nên công tác rà soát và xét nghiệm diện rộng trên địa bàn được Trung tâm Y tế quận tiến hành khẩn trương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố với số lượng ban đầu khoảng 55.000 người. Theo đó, đội cán bộ, nhân viên y tế làm việc bằng 200% sức lực, nhanh nhất có thể xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ cư dân, “vét sạch” F0 trong cộng đồng tại khu vực “điểm nóng”... Còn hiện nay, tất cả tập trung cho chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm toàn dân trên địa bàn thành phố để hoàn thành mục tiêu thành phố đề ra.

Ngành Công đoàn Y tế Hà Nội có 26.000 đoàn viên. Thực hiện chức năng chăm lo của tổ chức Công đoàn, thời gian vừa qua Công đoàn ngành thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên đội ngũ nhân viên y tế. Ông Trịnh Tố Tâm cho biết trong năm 2021, tính đến nay, số tiền hỗ trợ, động viên từ nguồn kinh phí Công đoàn đã lên tới khoảng 1 tỉ đồng. Công đoàn ngành Y tế Việt Nam cũng hỗ trợ 500 thẻ bảo hiểm y tế an toàn COVID và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chuyển hết cho đoàn viên.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, nâng cao chế độ chính sách cho người lao động của ngành như chế độ dinh dưỡng, phụ cấp, nhất là đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ông cũng mong muốn việc trang thiết bị phòng hộ cá nhân được quan tâm hơn nữa, bởi có khoảng 50 nhân viên viên y tế của Hà Nội bị thành F0...

Hiện, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội liên tục thực hiện việc trao hỗ trợ một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Hầu hết trong mỗi chuyến đi hỗ trợ, bao giờ lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cũng trực tiếp đến thăm, động viên, trao quà cho lực lượng y, bác sĩ, nhân viên các Trung tâm y tế. Tại mỗi đơn vị, bao giờ cũng có 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các cá nhân và 1 thùng quà cho tập thể như tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai... hay mỗi đơn vị 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Bệnh viện Đa Khoa quận Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín... Trong đợt dịch thứ 4, tính đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao hơn 2.000 suất quà với tổng số tiền trên 2,2 tỉ đồng cho y, bác sĩ, nhân viên các Trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn Thành phố.

Đối với lực lượng y, bác sĩ, nhân viên của các Trung tâm y tế trên địa bàn thành phố, mỗi lần đến thăm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường luôn ghi nhận nỗ lực, sự vất vả, hy sinh quên mình vì công việc chung của anh chị em. Nhấn mạnh những khó khăn thử thách vẫn còn hiện hữu khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân, đồng thời nêu cao tinh thần lương y như từ mẫu khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Những lời động viên chân thành cùng với sự hỗ trợ về vật chất của Công đoàn đã là nguồn động viên vô bờ bến đối với các y, bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là trong lúc thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xét nghiệm 100% dân, tiêm vaccine cho 100% dân trên 18 tuổi... Được biết, bên cạnh việc phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động quan tâm, chăm lo, tiếp sức, đồng hành với đoàn viên, người lao động ở tuyến đầu chống dịch...

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân Lê Minh Tuấn - một trong những đơn vị nhận được hỗ trợ của Công đoàn thành phố gần đây nhất -  bày tỏ lời cảm ơn chân thành và cho biết những suất quà cùng lời chia sẻ, động viên của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị tiếp tục nỗ lực để cùng với toàn quận khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Những nhân viên y tế hằng ngày làm thông đêm để phòng chống dịch cũng như khi những ca F0 nổ thì phải xử lý ngay với việc khoanh vùng, dập dịch... như chúng em rất xúc động vì mình chỉ là nhân viên nhưng đã được lãnh đạo Công đoàn thành phố trực tiếp động viên, chia sẻ. Em tin đồng nghiệp của mình tại các Trung tâm y tế trên toàn thành phố rất vui, đồng thời được tiếp thêm sức mạnh để có động lực làm tốt nhiệm vụ hơn nữa.

(Nguyễn Thị Hài - nhân viên Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam thuộc Trung tâm y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội), thành viên đội cơ động phản ứng nhanh của quận).

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hàng hải Việt Nam chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Linh Chu |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 491/KH-CĐHHVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (25.11.1996 - 25.11.2021).

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn

Phương Dung |

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn có con nhỏ ở các khu nhà trọ ở Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng.

Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn tại huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình

Bạch Tuyết |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy (tỉnh Hoà Bình) vừa trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho chị Bùi Thị Hương, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Lạc Hưng, huyện Yên Thuỷ.

Công đoàn mang niềm vui cho gia đình công nhân dịp Tết Trung thu

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vừa tặng 1.815 suất quà Trung thu cho gia đình đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở phối hợp đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động

Mai Hoa |

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ cho đoàn viên, người lao động.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Linh Chu |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 491/KH-CĐHHVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (25.11.1996 - 25.11.2021).

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn

Phương Dung |

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn có con nhỏ ở các khu nhà trọ ở Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng.

Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn tại huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình

Bạch Tuyết |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy (tỉnh Hoà Bình) vừa trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho chị Bùi Thị Hương, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Lạc Hưng, huyện Yên Thuỷ.

Công đoàn mang niềm vui cho gia đình công nhân dịp Tết Trung thu

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vừa tặng 1.815 suất quà Trung thu cho gia đình đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở phối hợp đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động

Mai Hoa |

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ cho đoàn viên, người lao động.