Tam Hải mùa nghinh Ông

thuận quảng |

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng Giêng, ngư dân làng chài xã đảo Tam Hải, (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lại tổ chức Lễ hội cầu ngư để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá được đầy khoang.

Theo quan niệm của dân chài vùng Tam Hải, cá Ông thường xuất hiện như một vị cứu tinh, dìu tàu thuyền của các ngư dân vào bờ mỗi khi lâm nạn hoặc gặp sóng to, gió lớn. Khi Ông lụy (Ông chết) dạt vào bờ, dân làng làm lễ chôn cất, cúng tế rất linh đình để tạ ơn. Vì thế, ở thôn Thuận An, xã Tam Hải hiện có một khu nghĩa địa cá Ông lớn nhất cả nước với hơn 500 ngôi mộ cá ông lớn nhỏ khác nhau. Tương truyền nghĩa địa cá Ông này có từ hàng trăm năm trước và nay đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh.

Nét độc đáo của Lễ hội cầu ngư ở Tam Hải là phần lễ nghinh Ông với sự tham gia đội tàu thuyền đánh cá trống giong cờ mở chạy hướng ra biển để rước Ông về ngự lăng. Trong ngày lễ này, dân làng và trai tráng ai cũng hào hứng tham gia, tạo khí thế hừng hực cho một mùa vươn khơi bám biển bội thu tôm cá.

Những chiếc tàu cá đua nhau trên biển trong ngày lễ hội nghinh Ông.  Ảnh: Thuận Quảng
Những chiếc tàu cá đua nhau trên biển trong ngày lễ hội nghinh Ông. Ảnh: Thuận Quảng
Khung cảnh nên thơ của làng chài xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành,  tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thuận Quảng
Khung cảnh nên thơ của làng chài xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thuận Quảng
 Lễ nghinh Ông tạo nên một khí thế hừng hực cho mùa đi biển đầu năm mới. Ảnh: Thuận Quảng
Lễ nghinh Ông tạo nên một khí thế hừng hực cho mùa đi biển đầu năm mới. Ảnh: Thuận Quảng
Ngay từ sáng sớm, tiếng chiêng trống đã rền vang thúc giục dân làng ra miếu làm Lễ nghinh Ông. Ảnh: Thuận Quảng
Ngay từ sáng sớm, tiếng chiêng trống đã rền vang thúc giục dân làng ra miếu làm Lễ nghinh Ông. Ảnh: Thuận Quảng
Đội tàu cá Tam Hải chờ sẵn ở bãi Bắc để tham gia Lễ nghinh Ông. Ảnh: Thuận Quảng
Đội tàu cá Tam Hải chờ sẵn ở bãi Bắc để tham gia Lễ nghinh Ông. Ảnh: Thuận Quảng
Lễ cúng cá Ông ở khu nghĩa địa cá Ông thôn Thuận An, xã Tam Hải. Ảnh: Thuận Quảng
Lễ cúng cá Ông ở khu nghĩa địa cá Ông thôn Thuận An, xã Tam Hải. Ảnh: Thuận Quảng
Nghĩa địa cá Ông ở thôn Thuận An, xã Tam Hải có từ hàng trăm năm nay và là nghĩa địa cá Ông lớn nhất cả nước với hơn 500 ngôi mộ cá Ông lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: Thuận Quảng
Nghĩa địa cá Ông ở thôn Thuận An, xã Tam Hải có từ hàng trăm năm nay và là nghĩa địa cá Ông lớn nhất cả nước với hơn 500 ngôi mộ cá Ông lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: Thuận Quảng

Từ đó đến nay, Lễ nghinh Ông truyền thống đầu năm ở Tam Hải không chỉ là một phong tục đẹp của ngư dân vùng biển mà còn là dịp để du khách về dự lễ hội và khám phá vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình của một xã đảo tuyệt đẹp ở miền Trung.

thuận quảng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.