Sức khỏe của bạn: Mạn đàm về sữa bò

BS ĐÀO THẾ TÂN |

- Hồi này lại thấy có ý kiến phản bác việc dùng nhiều sữa bò, có rất nhiều lý lẽ nghe rất mạnh bạo đủ làm lung lay số đông người tiêu dùng vốn quen dùng sữa thường xuyên. Chả bù cho trước đây, từ tư vấn dinh dưỡng cho đến quảng bá các loại sữa, các sản phẩm từ sữa mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ, người già, người bệnh cho đến những người lao động vất vả, nặng nhọc trong môi trường độc hại. Vậy sai/ đúng thế nào?

- Riêng với chuyện liên quan đến sức khỏe tuyệt nhiên không thể bị tâm lý đám đông chi phối vì con người có đặc điểm riêng biệt rất rõ ràng, bố có thể uống sữa, con thì không, em có thể thích ăn bơ sữa anh thì không. Không uống sữa bò hàng ngày cũng chẳng chết ai nhưng khi ốm đau, mệt mỏi có cốc sữa nóng chắc là tốt hơn cốc nước trắng.

- Nhưng đây lại liên quan đến sức khỏe của cả cộng đồng nên phải rạch ròi, rõ ràng ra, nhà em đang có cháu nhỏ có nên cho uống sữa không, cánh già đang uống Ensure có uống tiếp không?

- Tổ chức Y tế thế giới từ rất lâu đã vận động để trẻ nhỏ được bú sữa mẹ vì sữa mẹ là sữa của người, của chính mẹ đẻ chắc chắn là thích hợp nhất cho trẻ, chứ sữa bò dù tươi nguyên hay chế biến theo các tiêu chuẩn cũng không cách gì tốt bằng sữa mẹ. Có cháu bé học lớp 4 bị mẹ bắt uống sữa bò hàng ngày đến phát ngán đã hỏi ngược một câu người lớn không trả lời được: “Khi học dốt thì bị mắng ngu như bò nhưng quảng cáo lại bảo uống nhiều sữa bò mới thông minh là sao?”.

Cần khẳng định ngay: Dinh dưỡng của trẻ phải tuân theo quy luật phát triển sinh lý tự nhiên từ bú mẹ, ăn dặm, ăn mềm rồi ăn cơm gần như người lớn, muốn con có thể chất tốt phải biết cho ăn đủ chất, ngon miệng còn sữa bò, các sản phẩm từ sữa cứ phải coi là một loại thực phẩm bình đẳng với các loại thực phẩm nguồn gốc bản địa. Thích thì dùng, thèm thì ăn, uống. Tuy vậy, thời hội nhập thế giới, thói quen ăn uống cũng thay đổi, thậm chí thành một cái gu ăn uống kiểu Tây nên vợ chồng trẻ sính cho con dùng nhiều sữa và các sản phẩm, món ăn chế biến có sữa. Các cụ già cũng được con cháu tẩm bổ bằng sữa bò, sữa dê với mong muốn các cụ có thêm nhiều calci. Thanh niên có thêm nhiều loại đồ uống pha chế có sữa, món ăn có bơ.

Có điều nên biết, một số người thiếu enzym lactoza không dung nạp đường lactose (có nhiều trong sữa) sẽ bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Người mình xứ nóng, ăn uống cần có vị mát để cân bằng, khi dùng nhiều sữa, bơ, pho mát sẽ bị nhiệt sinh táo bón. Tuổi dậy thì dùng nhiều sữa, chế phẩm sữa sẽ tăng sớm các hormone sinh dục sinh nhiều mụn trứng cá, dậy thì sớm làm kìm hãm phát triển chiều cao và kích cỡ khung xương. Các cụ uống sữa chỉ tăng calci máu có nguy cơ gây rối loạn chuyển hóa calci trong khi bản chất của loãng xương, xốp xương lệ thuộc nhiều vào nội tiết tố sinh dục bị suy giảm do tuổi. Nếu có khối u cũng phải kiêng sữa để ung thư không to lên.

Chưa kể những nguy cơ do việc chăn nuôi bò, chế biến, bảo quản sữa chưa đảm bảo để sữa hoàn toàn là một thức uống bổ dưỡng an toàn, càng không thể uống sữa thay cho uống nước trắng.

BS ĐÀO THẾ TÂN
TIN LIÊN QUAN

Những doanh nhân tuổi Mão siêu giàu trên sàn chứng khoán

Đức Mạnh |

Theo phong thuỷ, người tuổi Mão thường thông minh, nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có nhiều doanh nhân như thế, trong đó có không ít người lọt top giàu có nhất sàn.

Khai thác du lịch từ các mỏ than: Vì sao không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nói đến du lịch Quảng Ninh, dư luận thường nghĩ đến du lịch biển, vịnh Hạ Long, Yên Tử… Nhưng, còn một thứ tài nguyên du lịch đặc biệt, vô giá và độc nhất cả nước cũng được khá nhiều người quan tâm và hoàn toàn có thể khai thác du lịch là các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò đẹp kỳ vĩ, với biết bao câu chuyện về văn hóa, lịch sử đầy hấp dẫn.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Chè trung du cổ làm nên thương hiệu vang danh vùng đất Tân Cương

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) lâu nay vẫn được biết đến là nơi hội tụ nhiều loại chè ngon có tiếng. Nhưng ít ai biết rằng trên miền trung du này, có một giống chè cổ đã làm nên thương hiệu vang danh chè Thái.