Sức khỏe của bạn: Bôi thuốc ngoài da

BS ĐÀO THẾ TÂN |

- “Em bị ngứa ở vùng kín, ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ về bôi, mấy ngày thấy đỡ, nhưng vài tuần lại tái phát”. “Tôi bị bệnh ngoài da ở vùng cổ gáy rất lâu rồi, uống thuốc bôi thuốc nhiều lần không khỏi hẳn chỉ đỡ ngứa nhưng da bị dày lên thành từng đám sần trông rất khó coi”.
“Cháu đang làm việc rửa bát ở nhà hàng, suốt ngày ướt át chân tay rồi sinh nước ăn chân, 2 tay thì khô rát ngứa ngáy da dẻ lúc thì mẩn đỏ lúc thì bong vẩy mốc trắng”. “Em là ca sĩ kiêm chạy sô các sự kiện nên luôn phải trang điểm, hóa trang thường xuyên theo yêu cầu của công việc, độ này sau khi tẩy trang thấy da dẻ khô, bong vẩy mốc, nhiều khi thấy ngứa ngáy khó chịu”...

- Những lời phàn nàn như vừa kể rất hay gặp và có xu hướng ngày càng nhiều. Có khi đó là một bệnh khó chữa dứt điểm, có khi chỉ là triệu chứng khó chịu bất tiện trong sinh hoạt vì chưa được để tâm chữa đến đầu đến đũa. Nhưng chuyện da dẻ cũng chưa khi nào được chăm sóc kỹ lưỡng như hiện giờ nhất là với phái nữ, tràn ngập trên truyền thông là các loại quảng cáo sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da, kem chống nắng..., thậm chí kem làm trắng da; chăm sóc quá kỹ lưỡng hay kỳ thực là hành hạ da cũng khó mà phân biệt. Da có hệ thống tiếp nhận nhạy cảm để thu nhận tín hiệu cảm giác cho hệ thần kinh rồi đưa ra phản xạ thần kinh đối phó kịp thời với tác động bên ngoài. Da che phủ toàn thân tránh mọi yếu tố bất lợi của môi trường bên ngoài do có hệ thống tuyến tiết chất nhờn giữ độ ẩm, độ mịn, độ pH acide nhẹ và các sinh chất kháng khuẩn kháng nấm tránh nhiễm trùng. Da có hệ vi mạch máu dồi dào để cung cấp máu kịp thời hỗ trợ đề kháng, phục hồi thương tổn khi da và các mô bên dưới bị xâm hại. Da có chức năng điều nhiệt qua cơ chế co/giãn mạch ngoại vi và điều tiết mồ hôi; đồng thời góp phần bài tiết các sản phẩm cần đào thải qua tăng tiết mồ hôi. Da còn có kết cấu sợi collagen và sợi elastic phong phú ở những vùng cần co duỗi, đặc biệt ở các cơ vùng mặt tạo nên nét mặt cá tính và biểu lộ cảm xúc rất sinh động.

Tất cả các chức năng tạo hóa lập trình để da làm tốt chức năng bảo vệ lại bị đẩy xuống hàng thứ hai vì nhu cầu làm đẹp, làm “sạch” của con người nên da bị giảm sức đề kháng bản năng, bị xâm hại bằng các loại hóa chất tẩy rửa, bị lạm dụng hóa mỹ phẩm để tân trang da dẻ. Da đang yên đang lành không nên bôi lên bất cứ cái gì dù mang danh dưỡng da. Không dùng nhiều hóa chất tẩy rửa, nếu do nghề nghiệp phải dùng găng tay cao su khô sạch. Luôn dùng nước lạnh để rửa thật kỹ khi phải tiếp xúc với các chế phẩm hóa chất. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường trên da không tự mua thuốc bôi khi chưa có chẩn đoán, phải đi khám chuyên khoa da liễu và bôi thuốc theo đúng chỉ dẫn theo từng đơn thuốc cụ thể, bôi đủ số lần trong ngày, ngừng thuốc khi thấy có dị ứng và đến khám lại để thay thuốc. Nhưng lại không được ngừng thuốc khi chưa bôi đủ số ngày dù đã hết triệu chứng để tránh nhờn thuốc và tránh chuyển thành mạn tính. Rửa sạch bằng nước lã thuốc bôi cũ trước khi bôi lần sau. Che phủ vùng bôi thuốc bằng gạc thưa thoáng để thuốc có đủ thời gian tác dụng và không bị nhiễm bẩn.

BS ĐÀO THẾ TÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.