"Sự nổi tiếng luôn là một món quà"

Hào Hoa (thực hiện) |

Hoàng Rob một nghệ sĩ chơi violin nổi tiếng. Anh được ngợi khen với loạt sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng những cái tên đình đám của giới giải trí là Hồ Ngọc Hà, Bùi Lan Hương, Hoàng Touliver và SlimV.

Những nghệ sĩ chơi nhạc cụ, giống như anh chơi violin thường sẽ rất khó tìm được vị trí, khó tìm được sự nổi tiếng như các ca sĩ, nhạc sĩ biểu diễn trên sân khấu giải trí. Anh chọn violin hay violin chọn anh?

- Tôi nghĩ sự nổi tiếng luôn là một món quà chứ không phải một đích đến cụ thể nên tôi chưa bao giờ áp lực về điều đó, thật ra có nhiều cách để nổi tiếng trong thời điểm hiện tại, khi các nền tảng xã hội đã tạo ra một sân chơi phẳng dành cho tất cả mọi người và thực tế đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau một đêm.

Nhưng để giữ được vị trí và sự nổi tiếng một cách bền vững đòi hỏi nhiều yếu tố, mà yếu tố lớn nhất đó là sự kiên trì và lao động nghệ thuật nghiêm túc. Có một điều chắc chắn là người nghệ sĩ sẽ không biết mình sẽ nổi tiếng hay không, hay có công thức nào cho việc đó, mà việc có thể làm duy nhất là tập trung làm ra âm nhạc của mình.

Việc ai chọn ai cũng thật khó để nói. Tôi nghĩ bất kì điều gì đến và gắn bó với nhau trong cuộc đời này cũng đều là một mối duyên vì thật ra nếu không phải duyên thì chúng ta có muốn chọn cũng không thành, cũng như tôi và violin. Có lẽ tôi và cây đàn của mình đến với nhau để hoàn thành một mục đích nào đấy, hoặc chỉ đơn giản làm cho nhau thêm trọn vẹn hơn.

Mỗi chúng ta đều được ban tặng năng lực trong một lĩnh vực cụ thể. Nhìn vào hành trình khó khăn, kiên nhẫn với violin, có khi nào anh thấy “quá sức”, thấy mệt và tự hỏi tại sao mình lại có tài năng trong một lĩnh vực khó nhằn?

- Tôi thấy lĩnh vực nào hay sự lựa chọn nào trong cuộc sống cũng sẽ có sự khó khăn, không điều gì là dễ dàng cả. Mỗi con đường đều sẽ có chông gai và đương nhiên là cả vinh quang riêng của nó.

Nhìn lại cả hành trình mà mình đã đi qua cũng có nhiều khó khăn, gian nan và nhiều lúc mỏi mệt hay muốn bỏ cuộc, nhưng thật ra nghĩ lại thì nhiều niềm vui hơn, thứ niềm vui đến từ việc làm điều mà mình muốn, được thử nghiệm những thứ mới mẻ, được bắt đầu và kết thúc một ngày của mình với âm nhạc...

Những niềm vui đó đã “vô tình” lấn át cả những khó khăn hay những áp lực mà mình đã đi qua. Tôi nghĩ mình không nên chất vấn ông trời đã cho mình tài năng ở lĩnh vực dễ hay khó, nếu mệt quá thì ngủ một giấc dậy lại tiếp tục chuyến đi của mình. (Cười)

Bỏ tiền đầu tư cho loạt sản phẩm MV nhưng lại chọn trình diễn cùng các ca sĩ đang có tiếng như Bùi Lan Hương, Hồ Ngọc Hà, anh có sợ bị họ lấn át?

- Tôi nghĩ nếu mình có suy nghĩ về việc so sánh hay lo lắng ai trội hơn ai có lẽ tôi không đi được đến bây giờ. Nếu nhìn ra một bức tranh rộng hơn về nghệ thuật, bỏ qua những toan tính bên lề thì đây là những cuộc “chuyện trò”, nơi mà những người nghệ sĩ với lứa tuổi, cá tính và chất nhạc khác nhau, cùng hoà quyện để kể nên một câu chuyện, một thông điệp nào đó bằng âm nhạc, và bằng cả sợi dây kết nối vô hình.

Tôi nghĩ đó là một cảm giác, hay đúng hơn là một đặc ân thú vị mà mình đang có.

Sẽ có người nói rằng, Hoàng Rob mời Hồ Ngọc Hà, Bùi Lan Hương là “chiêu bài” gây chú ý cho các sản phẩm của mình. Anh đối diện thế nào với ý kiến này?

- Tôi không nghĩ là chị Hồ Ngọc Hà, hay chị Bùi Lan Hương - những nghệ sĩ đã có thâm niên làm nghề và có “vũ trụ âm nhạc” của riêng mình, đồng ý làm “chiêu bài” cho tôi đâu.

Nhìn vào hành trình âm nhạc của Hoàng Rob có thể thấy sự nỗ lực cố gắng của anh với violin. Anh từng kỳ vọng có thể tổ chức mỗi năm một live violin concert cá nhân, ví như cách đã thực hiện “Viễn Du concert”. Đó là tình yêu hay là tham vọng?

- Nếu chọn một từ thì đó là chuyến phiêu lưu của tôi, một chuyến phiêu lưu với đầy đủ tình yêu, có tình yêu thì mới có niềm tin, có niềm tin rồi thì mới vượt qua khó khăn được. Đứng trên sân khấu riêng cũng như đang ở trong ngôi đền thiêng liêng của chính mình, cảm giác đó rất khác biệt.

Nhìn vào dự án âm nhạc nào của Hoàng Rob cũng thấy sự đắt đỏ, nhiều tiền. Từ màn trình diễn với Viễn Du concert trên du thuyền 5 sao Saigon Princess, đến MV sử dụng công nghệ AI với Hồ Ngọc Hà. Theo anh, điều gì làm nên một concert âm nhạc đáng nhớ, đó là sự trường sức của tài chính, hay là sự sáng tạo về ý tưởng?

- Linh hồn của một buổi concert vẫn luôn là âm nhạc và nghệ sĩ, đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ một đêm nhạc thành công khi nghệ sĩ đã truyền tải được chân thật và trọn vẹn ánh sáng, cảm xúc của mình đến với khán giả. Lúc đó người nghệ sĩ đã kiến tạo nên một không gian và tuyên ngôn riêng của mình bằng âm nhạc để khán giả có thể đắm chìm và thưởng thức. Tất nhiên, để truyền tải và kiến tạo được đầy đủ và hiệu quả, đó là bài toán của các “phương tiện” là ý tưởng, tài chính và rất nhiều những yếu tố bên lề khác.

Violin kén khán giả. Không những thế, mỗi khi xuất hiện còn đòi hỏi được trình diễn trong một không gian âm nhạc xứng tầm, đây hẳn là thách thức lớn?

- Tôi cũng đã từng chơi violin ở trong rừng, trên một con thuyền trôi trên sông, giữa phố xá đông người. Chúng ta không nên có định kiến hoặc hoặc một sự “cộp mác” nào đấy cho nghệ thuật vì điều đó vô tình sẽ kìm hãm sự sáng tạo.

Âm nhạc và nghệ thuật vốn vẫn là một ngôn ngữ không có biên giới, vượt qua cả thời gian và không gian và cũng không ai muốn âm nhạc của mình chỉ gói gọn trong một nơi chốn nào đó.

Hiện tại là một thời điểm mà chúng ta nên rộng mở trái tim của mình với tất cả những đổi mới, violin là một nhạc cụ phát ra âm thanh như giọng hát của con người, không có lí do gì để giọng hát đó không được vang lên khắp mọi nơi và gần gũi với đời sống thường nhật của mọi người.

Xem độ đầu tư, ngoài sự hoành tráng về kỹ xảo, còn thấy sự đắt đỏ của cây đàn violin, việc “violin” vẫn luôn được mặc định là môn học của những rich kid, dù anh muốn thừa nhận điều đó hay không. Liệu điều đó có giống như một “chiếc áo rộng” với anh?

- Với sự phát triển của mọi thứ hiện tại thì violin là môn học cho tất cả những người yêu cây đàn này, chứ không phải cho một tầng lớp nào đó. Có một điều rất vui là có những ngày tôi đi trên phố giờ tan tầm, rất nhiều những phụ huynh chở con mang cây đàn sau lưng trên xe của mình, con số đó nhiều hơn hẳn so với 10 năm về trước.

Hay tôi cũng biết có những câu lạc bộ sinh viên chơi violin của các trường đại học với số lượng rất đông thành viên.

Tôi không thấy chiếc áo mình đang có là rộng vì tôi cũng không đặt một quy chuẩn nào lên mình và âm nhạc của mình, mà nếu rộng thật thì chắc cũng là cơ hội để mình tập gym cho người lớn hơn (cười).

Qua tham vọng của mình, anh có thể miêu tả về con đường sắp tới của mình, và khát vọng dành cho violin?

- Cũng như trong tình yêu thật khó để nói ra tường tận vì sao mình yêu người đó. Chắc có lẽ cây đàn cũng như một người bạn giúp mình san sẻ, giúp mình kể những câu chuyện của mình và kết nối với mọi người.

Sau dự án Mùa Hè Vĩnh Cửu, tôi sẽ dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi dự định dành một năm đi đến một vài đất nước và viết một cuốn sách tản văn về chuyến đi của mình, cũng là cách để tái tạo lại nguồn năng lượng sáng tạo và tìm kiếm cảm hứng cho chặng đường sắp tới.

Tôi nghĩ thật khó để vạch một chiến lược hay kế hoạch quá rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là trong nghệ thuật. Và khát vọng của mình chỉ có thể là làm những sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất và luôn gìn giữ được sự rung động của mình với cây đàn vĩ cầm.

Tôi cảm giác như con đường của mình chỉ mới bắt đầu.

Hào Hoa (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Kpop hot nhất: BTS, Blackpink để thua aespa, PSY

DI PY |

Trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các ca sĩ Hàn Quốc, BTS, Blackpink xếp sau aespa, PSY.

Sơn Tùng M-TP, Jack, K-ICM: 3 nghệ sĩ thị phi và gây tranh cãi khi trở lại

NGỌC ANH |

Các sản phẩm trở lại của Sơn Tùng M-TP, Jack, K-ICM đều dính thị phi, gây tranh cãi nảy lửa với khán giả.

Nghệ sĩ nữ thống trị mạng xã hội: Lisa - Blackpink có vượt Selena Gomez?

DI PY |

Theo Hype Auditor, Lisa - Blackpink, Selena Gomez là những ngôi sao đông fan nhất trên Instagram.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghệ sĩ Kpop hot nhất: BTS, Blackpink để thua aespa, PSY

DI PY |

Trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các ca sĩ Hàn Quốc, BTS, Blackpink xếp sau aespa, PSY.

Sơn Tùng M-TP, Jack, K-ICM: 3 nghệ sĩ thị phi và gây tranh cãi khi trở lại

NGỌC ANH |

Các sản phẩm trở lại của Sơn Tùng M-TP, Jack, K-ICM đều dính thị phi, gây tranh cãi nảy lửa với khán giả.

Nghệ sĩ nữ thống trị mạng xã hội: Lisa - Blackpink có vượt Selena Gomez?

DI PY |

Theo Hype Auditor, Lisa - Blackpink, Selena Gomez là những ngôi sao đông fan nhất trên Instagram.