Sinh con tại nhà: Mốt ở tây, ta phản đối

hà lê |

Trong khi sinh con tại nhà vẫn còn là điều xa lạ ở nước ta thì đây lại là xu hướng ngày càng được sản phụ ở các nước phát triển như Anh, Mỹ... lựa chọn. Sinh con tại nhà sao chưa phải trào lưu ở Việt Nam?

Các bà mẹ ở Việt Nam còn lạ lẫm

Công nương Kate, vợ Hoàng tử William Vương quốc Anh có ý muốn được sinh em bé thứ ba tại nhà, thay vì tới bệnh viện. Dự tính, công nương sẽ sinh bé thứ 3 vào tháng 4.2018. Những người hâm mộ gia đình Hoàng gia rất ủng hộ Công nương. Họ cho rằng Công nương Kate có thể nhờ tới bà đỡ có kinh nghiệm. Việc này sẽ giúp Công nương tránh được cánh săn ảnh cũng như các thành viên Hoàng gia có thể thăm hỏi lẫn nhau trong không khí riêng tư và ấm cúng.

Nếu đề nghị này được chấp thuận, gia đình Hoàng gia Anh sẽ phải rất thận trọng và mời những “bà đỡ” cũng như chuyên gia hàng đầu tới hỗ trợ và chăm sóc Công nương.

Trước đây, Nữ Hoàng Anh Elizabeth cũng đã sinh bốn người con tại Cung điện Buckingham và Nữ Hoàng Victoria cũng được sinh ra tại Cung điện Kensington năm 1819.

Tại nhiều nước trên thế giới, trào lưu sinh con tại nhà cũng đang nở rộ. Còn tại Việt Nam, việc sinh con tại nhà còn khá mới mẻ. Thông tin người mẹ tự nhận là ở Hưng Yên đã sinh con thai thuận tự nhiên tại nhà, tự tay đỡ đẻ mà không cần sự trợ giúp của bất cứ y tá hay bác sĩ nào khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin chia sẻ trên trang cá nhân A.M: Mới đây, một người mẹ ở Hưng Yên đã tự sinh con tại nhà. Trong suốt quá trình mang thai, người mẹ thực hiện ăn chay hoàn toàn. Khi sinh, mẹ không đến bệnh viện hay cơ sở sinh nở nào mà tự sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ cho chính mình. Sau khi sinh, em bé được thực hiện phương pháp liên sinh, không cắt dây rốn ngay, da kề da liên tục 4 giờ sau sinh và bé tự tìm ti mẹ sau 30 phút. Đặc biệt, người mẹ không cắt dây rốn ngay mà nhau thai vẫn được gắn với cơ thể em bé cho đến khi tự rụng rốn.

Ngay sau khi chia sẻ này được đăng lên, hàng trăm bình luận đã được đưa ra. Bạn M.V.T viết: “Không hiểu sao các mẹ có thể tung hô, ủng hộ hành động mang thai và sinh con như thời kỳ “mặc khố” thế này được. Mình kịch liệt phản đối và xem đây là hành động thiếu sự hiểu biết của mẹ ấy. Rất may mắn là bạn ý vẫn mẹ tròn con vuông...”.

Bên cạnh đó, rất nhiều người nghi ngờ câu chuyện này và cho rằng không có thật. Phần lớn các bình luận phản đối cách sinh này bởi ngày nay y học đã phát triển, không thể sinh con theo cách tự nhiên này được.

Liên lạc A.M - người tự nhận mình là người mẹ ở Hưng Yên đã sinh con theo phương pháp trên, chị A.M từ chối trả lời mọi câu hỏi xung quanh nghi vấn về câu chuyện của mình. Tuy nhiên, sau đó người mẹ này đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân chia sẻ về vụ việc gây sốt trên mạng. Trước hết, chị A.M xác nhận mình chính là người mẹ đã sinh ra em bé theo phương pháp thuận tự nhiên và áp dụng liên sinh tại nhà.

Chị A.M chia sẻ: Đây là lần thứ hai chị sinh con. Lần sinh con đầu lòng, chị đã sinh con ở bệnh viện nhưng lần này, chị chọn sinh con tại nhà.

Quá trình mang thai, người mẹ này siêu âm các mốc 12, 22, 32 tuần. Đến 36 tuần, chị cũng làm hồ sơ sinh, thử máu và nước tiểu, chạy máy moniter nhưng vì có ý định sinh con ở nhà nên không quan tâm nhiều.

Chị A.M cũng cho rằng: Khi chị viết những dòng chia sẻ không có một dòng nào liên quan đến việc phủ nhận vai trò của bệnh viện hay lên án việc sinh con ở bệnh viện và xúi giục các mẹ khác học theo.

Trào lưu sinh con tại nhà, tại sao không?

Phương pháp người mẹ ở tỉnh Hưng Yên áp dụng là “Liên sinh” hay còn gọi là phương pháp sinh con Hoa sen (Lotus birth). Phương pháp này ngày càng được nhiều bà mẹ Mỹ và các nước phương Tây lựa chọn nhưng ở Việt Nam, không nhiều người từng nghe về kiểu sinh này. Thay vì cắt cuống nhau cho bé khi chào đời thì bà mẹ sẽ lựa chọn lưu giữ nhau thai trong một túi vải lụa và để nó rụng tự nhiên. Trước khi trở nên phổ biến vào những năm 1970, phương pháp “liên sinh” được quan sát thấy ở loài tinh tinh. Đến năm 1974, một bác sĩ đã áp dụng cách này khi sinh cậu con trai của mình và từ đó đến nay, Lotus birth được quan tâm nhiều hơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung – Khoa Sản (Trung tâm y tế Thái Hà, Hà Nội) cho rằng: Bất kỳ phương pháp sinh nở nào cũng có ưu – nhược điểm. Phương pháp liên sinh cũng vậy. Bên cạnh ưu điểm em bé sẽ nhận được các dưỡng chất từ nhau thai cho tới khi cuống nhau khô và rụng đi; Mẹ và bé được ở cùng với nhau, tăng sự liên kết giữa hai mẹ con... thì nhược điểm của phương pháp này là môi trường phải tuyệt đốt sạch sẽ tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Tại Việt Nam, thời xưa khi điều kiện y tế không cho phép nên sản phụ thường sinh con tại nhà. Tuy nhiên, việc sinh tại nhà sản phụ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ tai biến như băng huyết, mất tim thai (do không theo dõi được tim thai). Việc tự sinh tại nhà trong trường hợp xảy ra tai biến sản phụ và người nhà sẽ không thể xử lý kịp sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và con.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung, sinh tại nhà là một lựa chọn mang tính cá nhân và có thể không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, những phụ nữ chọn phương pháp sinh tại nhà với sự trợ giúp của bác sĩ hộ sinh có tay nghề không phải là những người liều lĩnh như mọi người đánh giá. Có những trường hợp đã lên kế hoạch sinh nở tại bệnh viện nhưng khi chuyển dạ lại không kịp đến bệnh viện và sinh luôn tại nhà. Trường hợp này sản phụ sinh em bé tại nhà ngoài ý muốn do bởi cơn chuyển dạ xảy ra nhanh chóng. Việc sinh tại nhà ngoài dự kiến mang đến những rủi ro hoàn toàn khác với những trường hợp đã được chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo.

“Khi lựa chọn sinh tại nhà, bạn phải cân nhắc nhiều yếu tố. Một trong những điều quan trọng nhất là đảm bảo bạn có được một bác sĩ hộ sinh giỏi tay nghề, được đào tạo đầy đủ. Một điều rất quan trọng khi bạn chọn sinh tại nhà là thời kỳ thai sản của bạn phải hoàn toàn bình thường và không có nguy cơ biến chứng... Những thai phụ có tiền sử bệnh tật nào đó không nên chọn sinh con tại nhà”, bác sĩ Dung khuyến cáo.

Trước vụ việc trên, Bộ Y tế cũng lên tiếng: Mặc dù sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường, khi mang thai, sinh đẻ, người phụ nữ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ và con sau đẻ đúng theo quy trình chuyên môn. Việc sinh đẻ tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ, sinh con và theo dõi, chăm sóc sau sinh có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong mẹ và con...

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố thông tin, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc có liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tăng cường công tác quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ, chăm sóc sau sinh tại các địa phương, đặc biệt là tuyến cơ sở, nhằm hạn chế tối đa tình trạng đẻ tại nhà, tự đỡ đẻ như trường hợp nêu trên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông, tuyên truyền vận động người dân tại địa phương đi khám thai và sinh đẻ tại cơ sở y tế, đặc biệt, tránh những hành vi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của bà mẹ và em bé.

hà lê
TIN LIÊN QUAN

Sinh con thuận tự nhiên: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến lên tiếng

Thùy Linh |

Sáng 15.3, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, chuyên gia sản khoa hàng đầu, xoay quanh câu chuyện sinh con thuận tự nhiên, đẻ tại nhà đang gây xôn xao dư luận hiện nay.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết, người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự

Kim Đồng |

Ngày 15.3, tại buổi họp báo công bố về không có trường hợp “thai phụ và con tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở nhà”,  Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Y tế khẳng định, nếu người mẹ sinh con theo “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Thực hư 2 mẹ con tử vong do thuận sinh tự nhiên tại nhà

L.Hà |

Đến thời điểm này, Bộ Y tế cho biết: Thông tin 2 mẹ con tử vong do thuận sinh tự nhiên tại nhà là không có thật. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cùng Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, xác minh thông tin.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sinh con thuận tự nhiên: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến lên tiếng

Thùy Linh |

Sáng 15.3, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, chuyên gia sản khoa hàng đầu, xoay quanh câu chuyện sinh con thuận tự nhiên, đẻ tại nhà đang gây xôn xao dư luận hiện nay.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết, người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự

Kim Đồng |

Ngày 15.3, tại buổi họp báo công bố về không có trường hợp “thai phụ và con tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở nhà”,  Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Y tế khẳng định, nếu người mẹ sinh con theo “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Thực hư 2 mẹ con tử vong do thuận sinh tự nhiên tại nhà

L.Hà |

Đến thời điểm này, Bộ Y tế cho biết: Thông tin 2 mẹ con tử vong do thuận sinh tự nhiên tại nhà là không có thật. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cùng Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, xác minh thông tin.