Quảng Ninh: Cấm khai thác thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước việc đánh bắt theo kiểu tận diệt của các ngư dân khiến các loại thủy sản trên vịnh Hạ Long suy kiệt nghiêm trọng, đặc biệt có nhiều loài có nguy cơ biến mất hoàn toàn và ảnh hưởng tới hệ sinh thái của vịnh Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu cấm đánh bắt, khai thác thủy sản trong vũng lõi vịnh Hạ Long và có lộ trình cấm đánh bắt cả trong vùng đệm.

Cùng với đó, các ngành, địa phương đồng loạt ra quân vừa tuyên truyền vừa xử lý các trường hợp dùng các biện pháp tận diệt, như: Mìn, kích điện, lồng bát quái...

Chỉ kiểm tra bất ngờ một vài tàu đánh cá trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong vòng một buổi sáng, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - dẫn đầu đã phát hiện và thu giữ các dụng cụ khai thác tận diệt.

Theo phán ánh của một số ngư dân, phần lớn các tàu đánh bắt cá đều sử dụng các loại đánh bắt hủy diệt, trong đó chủ yếu là kích điện, te điện, lồng bát quái... Đặc biệt, một số còn dùng cả mìn để đánh bắt cá, nhưng ở xa bờ nên rất khó bị phát hiện và bắt giữ.

Cũng theo phản ánh của ngư dân, không ít người còn dùng cả chất độc Cyanua để đánh bắt thủy sản.

Các phương thức đánh bắt trên không chỉ làm cạn kiệt, thậm chí diệt chủng các loại thủy sản mà còn tàn phá môi trường, hệ sinh thái dưới biển.

Theo ông Đọc, qua báo cáo, chỉ riêng các loại cá con mà các ngư dân đánh bắt tận diệt để bán cho các cơ sở nuôi cá trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long mỗi năm lên tới khoảng 140 tấn. Đây là nguồn cá giống khổng lồ, nếu không bị tận diệt và được đánh bắt một cách hợp lý, sẽ bổ sung nguồn lợi thủy sản cực lớn cho các ngư trường. 

Hiện trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, thậm chí ở những vùng xa hơn nữa, theo ngư dân, nhiều loại thủy sản đã không còn thấy xuất hiện.

Vì thế, những ngư dân làm nghề chân chính mong muốn chính quyền các cấp quyết liệt vào cuộc, bởi cứ với tình trạng đánh bắt hủy diệt như vậy, trong tương lai không xa, ngư dân sẽ mất nghề biển.

“Cứ đánh bắt kiểu này con cháu sẽ mất nghề biển, hệ sinh thái biển sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Vì thế, chúng tôi yêu cầu cấm đánh bắt, khai thác thủy sản bằng mọi hình thức trong vùng lõi vịnh Hạ Long ngay lập tức. Có thể sau này chỉ cho phép câu cá phục vụ du lịch” - ông Đọc cho biết - “Ngoài ra, sẽ từng bước chấm dứt hẳn các hoạt động khai thác thủy sản cả ở vùng đệm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long nhằm bảo vệ, gìn giữ nguồn lợi thủy hải sản. Có như vậy mới đảm bảo đời sống ổn định, bền vững lâu dài cho chính những ngư dân”.

Ông Đọc cũng chỉ đạo các ngành, địa phương bắt tay vào cuộc ngay, vừa tuyên truyền để ngư dân hiểu thực trạng ngư trường hiện nay để có biện pháp đánh bắt hợp lý, vừa ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp đánh bắt theo kiểu tận diệt.

Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, sẽ huy động tất cả các lực lượng có mặt trên biển, kể cả biên phòng, hải quan, cảnh sát đường thủy... tham gia vào nhiệm vụ này; đồng thời yêu cầu kiểm tra, kiểm soát việc bán các loại ngư cụ tận diệt trên bờ.

Theo ông Nguyễn Hữu Giang - Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Ninh - hiện, đội tàu đánh bắt cá trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long còn khoảng 5.000 tàu - giảm khoảng 3.000 tàu so với trước đó do việc siết chặt quản lý công tác đăng kiểm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.