Phát triển Thủ đô xứng danh thành phố sáng tạo, vì hòa bình

Phạm Đông |

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, vượt qua những khó khăn, thách thức, Hà Nội đã đạt được thành tựu về mọi mặt; vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Nhiều thành tựu nổi bật

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - cho biết, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng và vượt dự toán; lũy kế giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 1.200 nghìn tỉ đồng, tăng 11,1%/năm, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU. Hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới, tổng mức vốn huy động đầu tư trung bình hằng năm trên 12 nghìn tỉ đồng. Đến cuối năm 2020, có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 96,1%, hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Hà Nội cũng là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đầu cả nước.

Tiếp đó, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị Thủ đô tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Triển khai và cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tỉ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến năm 2019 đạt 86%. Tiếp tục phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị.

“Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện bài bản, quyết liệt, sáng tạo Chương trình 04-CTr/TU, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh mềm, trung tâm trong chính sách phát triển bền vững Thủ đô. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Phát huy tiềm năng, thế mạnh và phát triển, sáng tạo các giá trị văn hóa mới phù hợp với xu thế thời đại. Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO - một động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh, năng động và bền vững, nâng cao vị thế, tạo hình ảnh hấp dẫn mới cho Thủ đô” - ông Học thông tin.

Trong phát triển giáo dục và đào tạo, Hà Nội đã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm đầu tư, đạt kết quả quan trọng. Giáo dục và đào tạo tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Ông Phạm Thanh Học cũng cho hay, trong thời gian vừa qua, Hà Nội đã chú trọng và đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ đã được triển khai, mang lại hiệu quả tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều đổi mới và tiến bộ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có bước tiến bộ rõ rệt. Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực.

Hướng tới thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"

Nói về mục tiêu trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nói rằng, Hà Nội đang hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại. Thủ đô sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/ người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Trong đó, GRDP đạt từ 12.000 - 13.000 USD.

Cụ thể, về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2021 - 2025 sẽ đạt từ 7,5-8,0%. Trong đó, dịch vụ tăng từ 8,0-8,5%; công nghiệp và xây dựng tăng từ 8,5-9,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 2,5-3,0%. Cơ cấu kinh tế năm 2025 gồm dịch vụ 65,0-65,5%; công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,6%....

Theo ông Phạm Thanh Học, thời gian tới, Hà Nội sẽ tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ chế, chính sách để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển Thủ đô. Sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các chuẩn mực của OECD.

Tuy nhiên, Hà Nội sẽ phát triển nhanh và bền vững, giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Quản trị xã hội hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế.

Chú trọng phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, nghìn năm văn hiến và anh hùng, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước, yêu Hà Nội sâu sắc, tôn trọng pháp luật; giàu lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển, là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô.

Chia sẻ về những khâu đột phá, ông Học cho biết, Hà Nội sẽ ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Xây dựng một số công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch...

"Hà Nội đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng phát triển Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; định hướng đến năm 2030 Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực, quốc tế. Và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định.

Mạng lưới “Các thành phố Sáng tạo UNESCO” được thành lập năm 2004, hiện có 246 thành phố thành viên, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố được vinh danh quốc tế với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Tháng 10.2019, tròn 20 năm kể từ khi Hà Nội được vinh danh là Thành phố hòa bình của UNESCO, Hà Nội chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trên toàn cầu với danh hiệu Thành phố sáng tạo về thiết kế. Phạm Đông (ghi)

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhìn trên cao những công trình giao thông làm thay đổi diện mạo Thủ đô

Thế Anh |

Đây đều là những công trình giao thông có quy mô, hiện đại; là biểu tượng của sự tăng trưởng kinh tế và giao thông đô thị Hà Nội trong một thập kỷ qua.

Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô: 66 năm vẹn nguyên ký ức

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô cách đây 66 năm bây giờ đầu đã đều 2 thứ tóc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng tinh thần và nụ cười vẫn vẹn nguyên như buổi sáng 10.10.1954.

Gặp những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô ngày 10.10.1954

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

66 năm trước, đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô đã làm tròn trọng trách trong ngày Thủ đô được giải phóng. Đến nay, những thành viên trong đội năm xưa tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, nhưng những ký ức xưa vẫn còn nguyên vẹn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhìn trên cao những công trình giao thông làm thay đổi diện mạo Thủ đô

Thế Anh |

Đây đều là những công trình giao thông có quy mô, hiện đại; là biểu tượng của sự tăng trưởng kinh tế và giao thông đô thị Hà Nội trong một thập kỷ qua.

Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô: 66 năm vẹn nguyên ký ức

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô cách đây 66 năm bây giờ đầu đã đều 2 thứ tóc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng tinh thần và nụ cười vẫn vẹn nguyên như buổi sáng 10.10.1954.

Gặp những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô ngày 10.10.1954

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

66 năm trước, đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô đã làm tròn trọng trách trong ngày Thủ đô được giải phóng. Đến nay, những thành viên trong đội năm xưa tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, nhưng những ký ức xưa vẫn còn nguyên vẹn.