Phá thành công tụ điểm tuyên truyền dị đoan

xuân thi |

Công an thành phố Lai Châu mới đây cho biết đã triệt phá thành công một ổ nhóm tuyên truyền dị đoan được gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời”. 

Việc phá thành công ổ nhóm này không chỉ đưa các đối tượng xấu ra trước ánh sáng công lý mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ, tin tưởng vào những điều phi lý mà đi ngược lại với luân thường đạo lý, mỹ tục thuần phong của dân tộc, ảnh hưởng đến tâm lý quần chúng và phương hại kinh tế, hạnh phúc gia đình. 

Theo thông tin từ Đội An ninh (Công an thành phố Lai Châu) nhóm đối tượng trên thuộc tổ chức được gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” hoặc “Đức Chúa Trời Mẹ”. Với âm mưu lôi kéo quần chúng, tập hợp tín đồ nhằm thu lợi bất chính từ tiền “dâng phẩm” của tín đồ, gây mất an ninh chính trị ở thành phố Lai Châu nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung, nhóm tuyên truyền đạo trái pháp luật này đã lên, tụ tập tại thành phố Lai Châu từ cuối năm 2016 gồm 3 đối tượng Vi Văn Diệm (sinh năm 1983 Trú quán Hồng Giang - Lục Ngạn – Bắc Giang), Chu Thị Huế (sinh năm 1981 trú quán Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội) là vợ của Diệm và Phạm Văn Đức (sinh năm 1991 Trú quán Keo Lôm, Điện Biên Đông, Điện Biên).

Các đối tượng đã thuê một căn nhà kiên cố trên địa bàn thành phố (nhằm tránh sự theo dõi cũng như dễ bề chống đối khi bị các lực lượng chức năng ập đến) làm nơi tụ tập cầu nguyện, phát triển tín đồ.

Với vỏ bọc là nhân viên bán nhu yếu phẩm như thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm tự chế, quần áo, túi nilon... tại những địa bàn đông dân cư sinh sinh sống như chợ, nhà trọ, ký túc xá các trường học, các khu vực giáp ranh giữa các huyện (nhằm tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng), các đối tượng này tìm cách lân la tiếp cận và tìm kiếm những người có trình độ nhận thức thấp, các tiểu thương, những người có cuộc sống gia đình bất hạnh, rủi ro, thiệt thòi, những sinh viên có thành tích học tập thấp, những người bất mãn với cuộc sống... đang cần đến “sự đền bù hư ảo”, thỏa mãn nhu cầu về tâm linh.

Sau khi đó tiếp cận được “con mồi”, những đối tượng xấu thường “khoét” sâu vào những bất hạnh, thất bại trong cuộc sống của mỗi người, khiến họ cảm thấy đau khổ, không còn lối thoát nào khác ngoài bám víu vào sự đền bù của đấng siêu nhiên là “đức Chúa trời mẹ”. Khi “con mồi” đó cắn câu, các đối tượng này sẽ dụ dỗ, lôi kéo “nạn nhân” đến các điểm thuyết giáo, giảng đạo để họ thêm “thấm” những giáo lý, những tư tưởng của “đức Chúa trời mẹ”.

Thượng úy Vừ A Súa – Đội trưởng Đội An ninh (Công an thành phố Lai Châu) làm rõ thêm: “Khi tiếp cận học sinh, sinh viên các đối tượng thường nói rằng đi theo “đức Chúa trời mẹ” sẽ thông minh, sáng dạ, học giỏi hơn. Còn đối với những người thất bại trong sản xuất, kinh doanh bọn chúng sẽ nói đi theo “đức Chúa trời mẹ” sẽ được che chở, phủ dụ, được ban phép màu và gặp may mắn trong làm ăn. Những người gặp bất hạnh, ốm đau trong cuộc sống thì sẽ được vui vẻ, bệnh tật tự tiêu tan...

Những tài liệu tuyên truyền của nhóm (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Những tài liệu tuyên truyền của nhóm (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Khi những người nhẹ dạ đó bị những điều tuyên truyền dị đoan kia mê hoặc, bọn cầm đầu sẽ thực hiện các nghi thức “nhập bọn” và chính thức trở thành thành viên của tổ chức. Sau khi nhập bọn, mỗi thành viên phải thực hiện việc cầu nguyện, kiêng kỵ và đặc biệt là nộp 1/10 thu nhập hàng tháng, đồng thời phải phát triển “giáo đồ” mà người đầu tiên họ hướng tới là gia đình của mình.

Số tiền dâng phẩm này không được ghi chép rõ ràng, không được công khai và cũng không được trao đổi giữa các “tín đồ” do đó việc sử dụng số tiền này như thế nào thì đến nay vẫn là điều bất minh. Qua điều tra, lực lượng chức năng cho rằng số tiền này ngoài nộp về “tổng hội”, các đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và duy trì tổ chức.

Thượng úy Vừ A Súa cho biết thêm: “Khi tuyên truyền cho gia đình, nếu vấp phải sự phản đối thì không tranh cãi mà lập tức rời bỏ gia đình, đến tụ điểm ăn ở, sinh hoạt ở đó gây áp lực cũng như thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào “đức Chúa trời mẹ” và tổ chức”.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nguồn tin, lực lượng an ninh Công an thành phố Lai Châu đã tổ chức bám nắm địa bàn, dân cư, tổ chức mật phục, triệt phá. Ngày 22.4.2017, lực lượng Công an phát hiện 1 nhóm đang sinh hoạt, tuyên truyền đạo trái phép liên quan đến hội thánh “đức Chúa trời” tại tổ 8, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu gồm: Vi Văn Diệm (Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang); Chu Thị Huế (Vạn Phúc, Hà ông, Hà Nội); Lò Thị Bẩy (Mường So, Phong Thổ) và các đối tượng thường trú ở thành phố Lai Châu là Lương Thị Duyên (bản San Thàng 2, San Thàng,); Trần Danh Nam (Tổ 11, phường Đoàn Kết); Phạm Thị Thu (Tổ 14, Tân Phong); Bùi Xuân Thái (Tổ 26, Đông Phong); tiến hành đẩy đuổi ra khỏi địa bàn 2 đối tượng là Vi Văn Diệm, Chu Thị Huế đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ bản chất của các đối tượng, tham mưu cho các cơ quan chuyên môn những phương án tổ chức tuyên truyền cho nhân dân.

Tuy nhiên, do cảm thấy địa bàn còn “màu mỡ”, đến tháng 11.2017, “Tổng hội thánh đức Chúa trời” đã cử lên Lai Châu 9 đối tượng gồm Trịnh Thị Bích Hậu (sinh năm 1996), Cao Thị Bích Liên (sinh năm 1996), Nguyễn Thị Thương, Dương Thị Hiệp, Văn Thị Hiền (đều sinh năm 1997), Phạm Xuân Tiến, Hà Thị Hoa (sinh năm 1960) do Vi Văn Diệm, Phạm Văn Đức cầm đầu với mục đích phát triển tín đồ ở địa bàn Lai Châu và thành lập 5 điểm sinh hoạt cầu nguyện.

Từ khi các đối tượng lên thành phố Lai Châu đã lôi kéo được 30 người tham gia. Hai đối tượng Lý Chỉn Lẻng (sinh năm 1994 trú tại xã Bản Lang – huyện Phong Thổ) và Đỗ Quang Khuê (sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Lai Châu) là những kẻ đã được “đào tạo” tại “tổng hội” (ở thành phố Hà Nội) được đưa về hoạt động tại Lai Châu và được bầu làm khu vực trưởng.

Nhờ làm tốt công tác theo dõi, bám nắm địa bàn, các trinh sát của Công an thành phố Lai Châu đã thâm nhập sâu vào hang ổ của bọn tà đạo và nắm được quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn lôi kéo người, lịch sinh hoạt...

Đến 3.2.2018 vừa qua, lực lượng Công an thành phố Lai Châu đã triệt phá thành công ổ nhóm và thu giữ nhiều tang vật quan trọng. Sau khi triệt phá tụ điểm, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích cho những người đã tin và đi theo. Đã có 13 đối tượng tự nguyên viết cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến “hội thánh đức Chúa trời”.

Thượng úy Vừ A Súa giải thích thêm: “Đây là hoạt động phạm pháp, lợi dụng hình ảnh của Chúa trong hệ phái Tin lành mưu đồ chiếm đoạt kinh tế của những người tham gia. Những người không thực hiện việc nộp 10% thu nhập sẽ bị coi là “ăn cắp của đức Chúa trời”. Hoạt động của những đối tượng trong ổ nhóm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại với chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần đối với những nạn nhân. Qua đây tôi mong bà con nhân dân tỉnh táo trước những luận điệu của kẻ xấu để tránh vi phạm pháp luật, đổ vỡ hạnh phúc gia đình, làm mất đi tiền đồ mà cả tuổi trẻ đã dày công xây dựng”.

xuân thi
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.