Petrovietnam: Khi vaccine là ưu tiên số 1

Trần Thế Vinh |

Việc rất nhiều người lao động (NLĐ) trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 khiến SXKD, các công trình, nhà máy, dự án của Tập đoàn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ. Trên hết là an toàn, sức khỏe của NLĐ đối diện với rủi ro lây nhiễm...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 25.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nêu rõ, nếu dịch bệnh lây lan vào hệ thống cảng biển, cơ sở dầu khí sẽ tác động đến toàn bộ mạng lưới vận tải, logistics của Việt Nam cũng như các hoạt động kinh tế dầu khí của đất nước.

Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước trụ cột của nền kinh tế, đóng góp rất lớn cho NSNN và sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại, với sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp toàn diện và từ kinh nghiệm trong quản trị điều hành, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; tham gia các hoạt động phòng, chống COVID-19 với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng.

Petrovietnam hiện có hơn 50.000 cán bộ, chuyên gia, công nhân và NLĐ. Trước bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc nhiều NLĐ chưa được tiêm vaccine phòng dịch khiến công tác an toàn vận hành, sản xuất tại các giàn khoan, nhà máy, công trình dầu khí của Tập đoàn đang bị tác động, ảnh hưởng, đối diện rủi ro rất lớn. Đặc biệt đối với những công trình dự án lớn, đang trong giai đoạn nước rút như Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 thì tiến độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân do phải áp dụng các biện pháp giãn cách nên không đáp ứng đủ nhân lực phục vụ công việc; khó khăn trong việc huy động chuyên gia,... Hiện nay trên công trường Dự án có khoảng 1.300 NLĐ của các nhà thầu đang làm việc; việc tiếp xúc với nhiều người, nhiều đơn vị tiềm ẩn nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh. Nếu xảy ra trường hợp xuất hiện F0 trên công trường, phải phong tỏa, hạn chế đi lại và phải cách ly tập trung nhiều NLĐ thì việc vận hành chạy thử, kế hoạch sản xuất thương mại trong cuối năm nay sẽ không thể đạt tiến độ như Chính phủ giao. Tương tự, nếu tình huống xấu xảy ra tại các đơn vị, nhà máy đang vận hành sản xuất, các giàn khoan, công trình biển của Tập đoàn; dù Tập đoàn và các đơn vị luôn tập trung cao độ, cũng như chuẩn bị kỹ các phương án, kịch bản để ứng phó thì hậu quả, thiệt hại vẫn không chỉ dừng lại trong phạm vi doanh nghiệp mà sẽ gây tổn hại khôn lường đối với nền kinh tế.

Cho nên, đối với Tập đoàn, công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 là ưu tiên số 1 để phòng ngừa dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn, hoạt động SXKD thông suốt. Tuy nhiên, đến nay, do nguồn vaccine hạn hẹp, nên rất nhiều NLĐ chưa được tiêm phòng COVID-19. Ví dụ tại Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, đến thời điểm này chỉ có 09 người trong Ban QLDA được tiêm; số CBCNV còn lại vẫn chưa có lịch được tiêm phòng, cùng với đó, là hàng nghìn chuyên gia, NLĐ đến từ tổng thầu và các nhà thầu phụ... Nhìn rộng ra, các sản phẩm chiến lược của Petrovietnam như: Khí - điện - xăng dầu là “dòng chảy năng lượng”, có người ví von, có thể xem như “mạch máu” của một khu vực, của quốc gia; còn các nhà máy đạm với nhiệm vụ tối quan trọng đảm bảo an ninh lương thực trong tình trạng nguồn cung phân bón đang khan hàng, sốt giá hiện nay. Chính vì vậy, việc bảo vệ các công trình, nhà máy dầu khí lúc này trước sự tấn công của “giặc COVID” chính là bảo vệ các công trình trọng điểm quốc gia.

Đồng quan điểm với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại Hội nghị trực tuyến mới đây của thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố phía Nam về những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho rằng một trong những ưu tiên phòng chống dịch là bảo đảm an toàn cho hệ thống vận tải biển, cảng biển, hoạt động dầu khí, một số dự án lớn... Ông Phạm Viết Thanh đề nghị có gói vaccine phòng COVID-19 cho NLĐ đang làm việc tại những khu vực này.

Petrovietnam ý thức rất rõ mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch hiện nay, đồng thời xác định, “chiến dịch” vaccine là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập đoàn và các đơn vị vẫn đang nỗ lực hằng ngày, chủ động đăng ký tiếp cận các nguồn vaccine nhanh nhất, theo nhiều kênh để tạo nguồn vaccine cho NLĐ toàn Tập đoàn.

Trần Thế Vinh
TIN LIÊN QUAN

Petrovietnam kiểm soát tốt dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD

Trần Thế Vinh |

Từ cuối tháng 4 đến nay, làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế - xã hội và còn có thể còn ảnh hưởng đến nền kinh tế trong những tháng tiếp theo. Với nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành, kiểm soát tốt dịch bệnh, Petrovietnam tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực.

Petrovietnam dành 30 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Thế Vinh |

Tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, ngày 25.5.2021, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã quyết định hỗ trợ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 30 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công Thương làm việc với lãnh đạo Petrovietnam

Thế Vinh |

Ngày 7.12 vừa qua, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Triển khai Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam trong Tập đoàn Dầu khí

T.Vinh |

Ngày 8.12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch Tái tạo Văn hoá Petrovietnam trong toàn tập đoàn và chuyên đề văn hoá nền tảng “Quản trị cuộc đời”.

328 tỉ đồng là tấm lòng Petrovietnam gửi tới đồng bào miền Trung và người nghèo trong cả nước

Thế Vinh |

Đồng cảm với những mất mát, đau khổ của đồng bào miền Trung phải oằn mình chịu đựng trong bão lũ dồn dập, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là đơn vị sớm nhất tổ chức quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Petrovietnam kiểm soát tốt dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD

Trần Thế Vinh |

Từ cuối tháng 4 đến nay, làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế - xã hội và còn có thể còn ảnh hưởng đến nền kinh tế trong những tháng tiếp theo. Với nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành, kiểm soát tốt dịch bệnh, Petrovietnam tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực.

Petrovietnam dành 30 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Thế Vinh |

Tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, ngày 25.5.2021, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã quyết định hỗ trợ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 30 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công Thương làm việc với lãnh đạo Petrovietnam

Thế Vinh |

Ngày 7.12 vừa qua, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Triển khai Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam trong Tập đoàn Dầu khí

T.Vinh |

Ngày 8.12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch Tái tạo Văn hoá Petrovietnam trong toàn tập đoàn và chuyên đề văn hoá nền tảng “Quản trị cuộc đời”.

328 tỉ đồng là tấm lòng Petrovietnam gửi tới đồng bào miền Trung và người nghèo trong cả nước

Thế Vinh |

Đồng cảm với những mất mát, đau khổ của đồng bào miền Trung phải oằn mình chịu đựng trong bão lũ dồn dập, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là đơn vị sớm nhất tổ chức quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.