Olympic Tokyo đón khán giả, lên kế hoạch bán rượu, bia

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà tổ chức địa phương đang có kế hoạch cho phép bán đồ uống có cồn cho khán giả tại Olympic Tokyo 2020, khiến nhiều người dân lên tiếng phản đối do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

Olympic Tokyo chạy nước rút

Sau 1 năm bị trì hoãn, Olympic Tokyo 2020 đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, để sẵn sàng đón các vận động viên đến tham gia tranh tài từ ngày 23.7 đến 8.8 tới.

Hôm 22.6, hãng tin Kyodo cho biết, rượu nhiều khả năng được phục vụ tại các địa điểm Olympic trong thời gian nhất định. Quyết định này vẫn còn chờ để thông qua nhưng là một bước đi táo bạo sau khi Olympic 2020 cho phép đón khán giả vào xem các sự kiện thể thao, với số lượng giới hạn tối đa 10.000 người/địa điểm.

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã hạ mức độ cảnh báo tại Tokyo xuống mức "gần như khẩn cấp", cho phép uống rượu theo nhóm nhỏ trong thời gian ngắn nhưng vẫn có những hạn chế cho các quán bar, nhà hàng và quán ăn đêm đông đúc ở Tokyo. Vấn đề này đã vấp phải sự phản đối của người, bởi họ cho rằng việc tụ tập uống rượu có thể dẫn đến việc lây nhiễm COVID-19 khi khuyến khích mọi người nói chuyện to, tiếp xúc gần và nán lại ở quán bar lâu hơn.

Việc chấp thuận bán rượu tại Olympic có thể mang lại tia hy vọng cho nhà tài trợ Asahi Group Holdings, công ty có độc quyền cung cấp loại bia Super Dry bán chạy nhất của mình cho những người hâm mộ thể thao đến xem các sự kiện thi đấu.

Các nhà tài trợ Olympic vốn đã bỏ ra 3 tỉ USD để hỗ trợ cho Olympic 2020, đã thu hẹp các kế hoạch tiếp thị do lo ngại phản ứng dữ dội trong bối cảnh công chúng phản đối rộng rãi.

"Tôi sẽ không bao giờ uống bia Asahi nữa. Tôi cũng sẽ nhớ đến những nhà tài trợ khác và muốn tránh họ trong suốt quãng đời còn lại", luật sư Keiko Ota cho biết trong một bài đăng trên Twitter cá nhân.

Các câu hỏi xung quanh rượu đã trở thành tâm điểm cho sự tức giận của công chúng một phần do nhận thức rằng các nhà chức trách đang ưu tiên Thế vận hội hơn là khôi phục sự bình thường cho cuộc sống hằng ngày của người dân.

Toshihiro Nikai, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết: “Cần phải suy nghĩ cẩn thận về việc cấm rượu bia” tại Tokyo 2020. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cam kết họ có thể tổ chức Olympic mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 4 tại Nhật Bản lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 5 nhưng số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 đã giảm dần, khiến các hạn chế gần đây được nới lỏng.

Trong khi việc tiêm chủng đang tăng lên, hầu hết dân số vẫn chưa được tiêm mũi đầu tiên khi Olympic đang đến gần. Theo Reuters, khoảng 18% người Nhật Bản đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Trước khi lên kế hoạch bán đồ uống có cồn cho khán giả, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết các vận động viên, quan chức được phép mang rượu, bia vào Làng Olympic nhưng chỉ được sử dụng trong phòng của họ.

Ngoài ra, hơn 160.000 bao cao su sẽ được phân phát cho các vận động viên nhưng chỉ khi họ… lên đường về nước, giống như một món đồ kỷ niệm. Còn trong thời gian ở tại Làng Olympic, tham gia thi đấu họ sẽ không được phát, như một biện pháp để hạn chế tối đa việc "tránh các hình thức tiếp xúc cơ thể không cần thiết", nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Bao cao su vốn được phát cho các vận động viên tham dự kể từ Olympic Seoul năm 1988 với mục đích đề cao việc tình dục an toàn, cũng như nâng cao nhận thức về HIV/AIDS.

Đón khán giả vào sân

Trước khi lên kế hoạch bán đồ uống có cồn cho khán giả tại địa điểm thi đấu, các nhà tổ chức Olympic 2020 đã thông qua quyết định giới hạn lượng người tham dự các sự kiện lớn ở mức 50% sức chứa của địa điểm, và mức tối đa là 10.000 người. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh, các cuộc tranh tài có thể diễn ra không có khán giả nếu số ca nhiễm COVID-19 tăng cao.

Quyết định được công bố sau cuộc đàm phán 5 bên giữa các nhà tổ chức Tokyo 2020 và các quan chức từ Chính phủ Nhật Bản, chính quyền Tokyo, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ủy ban Paralympic Quốc tế.

Phát biểu trước cuộc họp, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết ông "hoàn toàn chắc chắn rằng đây sẽ là quyết định nhằm bảo vệ tốt nhất cho người dân Nhật Bản và tất cả những người tham gia".

Quyết định này đã chấm dứt nhiều tháng suy đoán về việc liệu khán giả có được phép tham dự Thế vận hội bị hoãn đại dịch hay không? Các nhà tổ chức cho biết trong một tuyên bố: "Do những hạn chế của Chính phủ đối với các sự kiện công cộng, giới hạn số lượng khán giả cho Thế vận hội Olympic sẽ được đặt ở mức 50% sức chứa của địa điểm, tối đa là 10.000 người ở tất cả các địa điểm".

Quyết định về khán giả tại Paralympic sẽ bị trì hoãn cho đến ngày 16.7, một tuần trước khi Olympic khai mạc. Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết nếu có sự thay đổi lớn về tình hình lây nhiễm, ban tổ chức sẽ xem xét lựa chọn tổ chức các sự kiện có hoặc không có khán giả.

Các chuyên gia y tế cấp cao, bao gồm cả các cố vấn hàng đầu cho Chính phủ Nhật Bản, trước đó đã nói rằng, Thế vận hội tổ chức sau cánh cửa đóng kín sẽ là "lý tưởng" từ góc độ sức khỏe. Họ lo sợ rằng đám đông người hâm mộ có thể làm bùng phát bệnh dịch bệnh ở một quốc gia vẫn đang chạy đua để tiêm phòng cho người dân của mình.

Cơ hội cho Nhật Bản

Việc cho phép khán giả vào sân với số lượng giới hạn có thể khiến Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 phải cho những người mua vé vào sân trước đó bốc thăm để có thể theo dõi các sự kiện. Trước khi sự kiện bị hoãn vào năm ngoái, các nhà tổ chức đã bán được khoảng 4,45 triệu vé Olympic và gần 1 triệu vé Paralympic. Vào tháng 12.2020, các nhà tổ chức cho biết họ sẽ hoàn trả 18% vé Olympic mua trong nước và 21% cho Paralympic.

Là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, các nhà tổ chức Olympic Tokyo đã đối mặt với sự hoài nghi lớn từ công chúng, khi dịch COVID-19 bùng phát, khiến sự kiện bị hoãn 1 năm. Các cuộc khảo sát thường xuyên cho thấy hầu hết người Nhật muốn Olympic bị trì hoãn thêm hoặc huỷ bỏ hoàn toàn.

Nhưng theo AFP, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự phản đối dịu bớt, ủng hộ việc tổ chức Thế vận hội hơn là hủy bỏ nó - nếu việc trì hoãn không được đưa ra như một lựa chọn. Một cuộc khảo sát được công bố vào hôm 21.6 cho thấy rằng khoảng một phần ba số người được hỏi muốn Thế vận hội diễn ra, tăng từ 14% vào tháng trước, mặc dù phần lớn vẫn muốn trì hoãn hoặc hủy bỏ thêm.

Để củng cố niềm tin của người dân, các nhà tổ chức cho biết các quy tắc nghiêm ngặt sẽ được đưa để đảm bảo an toàn cho vận động viên và người dâm. Chủ tịch IOC, Thomas Bach cho biết: "Hơn 80% người ở trong làng Olympic sẽ được tiêm chủng vaccine COVID-19".

Các vận động viên sẽ bị cấm tiếp xúc với công chúng và có nguy cơ bị đuổi khỏi Thế vận hội nếu họ vi phạm các quy tắc bao gồm đeo khẩu trang và kiểm tra virus hằng ngày. Ngoài ra, tất cả vận động viên, quan chức đến Olympic phải được tiêm phòng xét nghiệm âm tính khi đến Nhật Bản.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Giữ an toàn cho Olympic Tokyo giữa mùa COVID-19

Hải Anh |

Khoảng 15.000 vận động viên và 53.000 quan chức từ 207 quốc gia dự kiến ​​đến Nhật Bản trong vài tuần tới để tham dự Olympic Tokyo. Một tháng trước ngày khai mạc, ban tổ chức Olympic đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Olympic Tokyo công bố giới hạn 10.000 cổ động viên tại các điểm thi đấu

Hải Anh |

Olympic Tokyo đặt giới hạn 10.000 người hâm mộ ở Nhật Bản xem trực tiếp tại mỗi địa điểm thi đấu trong khuôn khổ sự kiện thể thao kéo dài hơn một tháng.

Chuyên gia virus hàng đầu cảnh báo nguy cơ COVID-19 từ Olympic Tokyo

Bảo Châu |

Nhà virus học hàng đầu Nhật Bản cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 trong quá trình diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo Seiko Hashimoto chia sẻ với AFP ngày 30.4 rằng, Olympic có thể tổ chức vào mùa hè năm nay và cam kết đảm bảo diễn ra an toàn.

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Giữ an toàn cho Olympic Tokyo giữa mùa COVID-19

Hải Anh |

Khoảng 15.000 vận động viên và 53.000 quan chức từ 207 quốc gia dự kiến ​​đến Nhật Bản trong vài tuần tới để tham dự Olympic Tokyo. Một tháng trước ngày khai mạc, ban tổ chức Olympic đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Olympic Tokyo công bố giới hạn 10.000 cổ động viên tại các điểm thi đấu

Hải Anh |

Olympic Tokyo đặt giới hạn 10.000 người hâm mộ ở Nhật Bản xem trực tiếp tại mỗi địa điểm thi đấu trong khuôn khổ sự kiện thể thao kéo dài hơn một tháng.

Chuyên gia virus hàng đầu cảnh báo nguy cơ COVID-19 từ Olympic Tokyo

Bảo Châu |

Nhà virus học hàng đầu Nhật Bản cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 trong quá trình diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo Seiko Hashimoto chia sẻ với AFP ngày 30.4 rằng, Olympic có thể tổ chức vào mùa hè năm nay và cam kết đảm bảo diễn ra an toàn.