NSƯT Tố Nga tái sinh trở lại với “Giếng Quê”

thanh hương |

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ca hát, NSƯT Tố Nga chính thức ra mắt bộ đôi album DVD - CD “Giếng Quê”. Đây là dự án mà nữ ca sĩ người Hà Tĩnh ấp ủ nhiều năm dành cho quê hương, cho khán giả đã yêu thương chị trong suốt thời gian qua. “Giếng Quê” là sự trở lại sau hơn 10 năm chìm trong “bóng tối hôn nhân” của Tố Nga. 

Phát hành rất nhiều sản phẩm trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, NSƯT Tố Nga mới thực hiện CD - DVD được đầu tư quay hình khá kỹ lưỡng. “Giếng Quê” cũng được chị định nghĩa là “album hồi sinh lại cuộc đời mình”.

Dù không xuất hiện ồn ào nhưng niềm tin lại là thứ cho NSƯT Tố Nga động lực vượt qua mọi khó khăn, để góp tiếng hát của mình vào cuộc sống vốn dĩ quá nhiều mệt mỏi, và cũng là để xua tan đi những nỗi buồn giấu kín trong lòng chị. Ai đã nghe Tố Nga hát một lần là khó có thể quên giọng ca sâu lắng nhưng cũng nặng trĩu tự sự.

Với “Giếng Quê”, Tố Nga chọn quay tại Hà Tĩnh, nơi chị sinh ra và lớn lên. Cũng có những nghi ngại rằng, tại sao chị lại chọn riêng Hà Tĩnh, như vậy album sẽ mang tính... địa phương? Tuy nhiên, Tố Nga thẳng thắn nói, chị dành rất nhiều tình cảm cho album lần này, và cũng vì tình cảm đó mà chị muốn dành cho Hà Tĩnh nơi nuôi dưỡng sự nghiệp của mình từ những ngày đầu tiên, nơi mà ai cũng biết và yêu mến Tố Nga, nhưng quan trọng hơn hết là nơi giúp chị được bình an, được tĩnh tâm mỗi khi trải qua sóng gió.

Toàn bộ hình ảnh của album “Giếng Quê” được Tố Nga lựa chọn những địa điểm đẹp nhất của Hà Tĩnh, mà nếu như xem album của chị, những ai chưa từng đến đây cũng có thể tự “phác” ra cho mình một tour du lịch hết sức nên thơ của vùng đất Hà Tĩnh. Mảnh đất này tuy còn chịu những khắc nghiệt về thiên nhiên, nhưng giữa những khó nhọc ấy vẫn luôn tươi đẹp, tràn trề sức sống và vô cùng lãng mạn. Tính cách, con người Tố Nga cũng có phần nào giống khí chất của mảnh đất quê hương chị.

Một điều đặc biệt là CD - DVD “Giếng Quê” được Tố Nga khá liều lĩnh giao cho một đạo diễn trẻ 8X chưa có nhiều kinh nghiệm, tên tuổi để thực hiện. Lý do mà chị quyết định giao sản phẩm mang nhiều ý nghĩa này cho đạo diễn Long Trần là vì có sự đồng cảm từ những người con sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bản thân đạo diễn cũng tin rằng, chính tình yêu quê hương sẽ mang đến cho album một sắc thái khác biệt.

Hầu hết những bối cảnh trong album đều do NSƯT Tố Nga lựa chọn, từ những chuyến đi từ thiện miệt mài của chị cùng bạn bè khắp mọi ngõ ngách của Hà Tĩnh. Chị không giấu giếm rằng, xuất phát từ những nỗi buồn tình riêng trong cuộc sống, Tố Nga muốn được đi làm từ thiện ở khắp nơi và tham gia nhóm Thiện Từ Tâm. Chị cùng những người bạn thân thiết đã giúp đỡ nhiều cảnh đời bất hạnh trên toàn quốc, đặc biệt là ở Hà Tĩnh. “Những chuyến đi ấy, nhìn những mảnh đời xung quanh, tôi thấy mình dù thế nào vẫn còn may mắn và hạnh phúc, và từ đó đã dần tìm được sự an bình trong tâm hồn, cân bằng hơn trong cuộc sống” - Tố Nga nói.

“Giếng Quê” cũng là nơi Tố Nga trút nỗi lòng mình, rằng album đánh dấu sự “hồi sinh” sự nghiệp và cả trái tim chị. Không sinh trưởng trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Tố Nga đến với nghệ thuật ca hát chỉ bằng niềm đam mê và chút năng khiếu bẩm sinh. Ngay từ những năm theo học Trung cấp Nghệ thuật Hà Tĩnh, chị đã sớm được đông đảo công chúng biết đến khi giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan ca nhạc với “Huy chương vàng Hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc”, “Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát miền Trung” tại Nha Trang; “Huy chương vàng Tiếng hát Làng Sen” tại Nghệ An...

Có một hoạt động nghệ thuật yên bình là thế nhưng đời sống riêng của Tố Nga trải qua nhiều bão tố. Chị gặp mối tình đầu khi vừa ra Hà Nội lập nghiệp, yêu say đắm trong 12 năm và kết hôn ở tuổi 31. Bao nhiêu năm yêu thương nồng nàn ấy, hôn nhân chỉ kéo dài đúng 1 năm rưỡi để rồi 8 năm sau đó, hai người sống chung trong một mái nhà nhưng như người xa lạ. Chị tìm vui bằng việc đi hát để tìm sự cân bằng trong tinh thần. “Sự nghiệp của tôi cũng vì bóng tối hôn nhân mà chỉ âm thầm và lặng lẽ. Tuy nhiên, điều tôi tự hào là con trai rất hiểu chuyện, đã trở thành một bờ vai để mẹ dựa vào, và luôn giữ niềm vui sống cho cả hai mẹ con”.

Cuộc sống, sự nghiệp của chị thực sự được coi là “tái sinh” từ khi Tố Nga gặp được một người bạn lớn về tinh thần. Người đã cho chị rất nhiều lời khuyên, sự an tâm để bắt đầu phát triển sự nghiệp sang chặng mới dù đã ở tuổi tứ tuần. Người bạn lớn, người mà chị coi như tri kỷ của mình đã luôn muốn Tố Nga phát triển thăng hoa hơn trong sự nghiệp, bởi người ấy tin chị là một tài năng từ giọng hát đến sự nể trọng của anh chị em nghệ sĩ, và được rất nhiều khán giả yêu thương. Chị tâm sự rằng, “tôi không giữ được hạnh phúc gia đình, không giữ được người đàn ông đã lấy làm chồng nhưng sau cánh cửa đó, bước ra, tôi được gặp người bạn lớn, người giúp tôi đứng dậy sau khủng hoảng để đi tiếp”. Khi khuyên chị làm album, người bạn lớn đã nói: “Hãy làm hôm nay để dành lại cho mai sau”. Câu nói đó đã giúp chị quyết định thực hiện để “Giếng Quê” thực sự mang trọn tình cảm, trái tim, tình yêu trong cuộc sống của Tố Nga đến như thế.

thanh hương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.