NSƯT Khánh Hoà: “Hát Borelo không vì trào lưu...”

mai châu |

NSƯT Khánh Hoà, người luôn gắn liền với những ca khúc về các chiến sĩ hải đảo, chiến sĩ vùng biên cương, bất ngờ phát hành album vol.5 nhạc Bolero mang tên “Trả lại thời gian”.

Với những khán giả đã quen thấy Khánh Hoà xuất hiện bên cạnh hình ảnh chiến sĩ, thì đây có lẽ là điều ngỡ ngàng, nhưng lại không hề lạ với bạn bè thân thiết, đồng nghiệp bởi họ luôn cho rằng, chị nên ra album từ rất lâu rồi là bởi, Khánh Hoà hát dòng nhạc Bolero là như được “trở về với bản năng ca hát của chính mình”.

Album bao gồm 9 ca khúc “Chuyện hợp tan”, “Sương lạnh chiều đông”, “Đừng nói xa nhau”, “Biển tình”, “Xin trả lại thời gian”, “Nếu đời không có anh”, “Kiếp nghèo”, “Hoa nở về đêm” và “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”...

Thắc mắc rằng, tại sao lại có sự chuyển hướng “liều lĩnh” đến thế? Chị cười nhẹ, bảo album Bolero không phải sự chuyển hướng trong nghề nghiệp của chị, mà một ca sĩ vốn có thể hát được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Bolero là thể loại nhạc mà chị yêu thích từ lâu và chị muốn làm mới mình trong giai đoạn hiện nay để tiếp cận với nhiều khán giả hơn. Album “Trả lại thời gian” được nghệ sĩ Khánh Hoà đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, toàn bộ phần hoà âm phối khí, thu âm và cả việc quay hình MV đều được chị cất công vào Sài Gòn thực hiện. Với Khánh Hoà, đây không phải là sự “chịu chơi”, mà là muốn được làm một album đúng chất Bolero nhất. “Tôi muốn đi vào “đất mẹ” của dòng nhạc để làm album. Và tôi hài lòng khi mình đã làm được sản phẩm thực sự đúng Bolero”- Khánh Hoà nói.

Nếu đã từng nghe Khánh Hoà ở “Gần lắm Trường Sa” (album ra mắt năm 2012), và “Tình biên cương” (2016) với những khúc ca tha thiết mà hào sảng dành cho người lính, thì điều bất ngờ ở album “Trả lại thời gian” là một giọng ca ngọt ngào, da diết đến đắm đuối trong những tình khúc.

Theo nghệ sĩ Khánh Hoà, hát Bolero tưởng dễ mà lại không hề dễ, bởi dòng nhạc này đòi hỏi cách hát mộc mạc, mỗi giai điệu lời ca đều như “phơi bày hết cả ruột gan”, không có lý trí mà chỉ có tình cảm chân thật nhất. Và muốn hát được như thế, người nghệ sĩ như Khánh Hoà đã phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng để làm sao hát mà có thể biến kỹ thuật thanh nhạc thành không còn kỹ thuật thanh nhạc nữa mới có thể hát tự nhiên nhất, dồn nhiều tình cảm nhất vào từng lời hát được. Chị nói, mỗi thể loại đều có quy luật màu sắc của nó, cách luyến láy phát âm ra sao, nghiên cứu từng quy luật nhỏ để biến nó thành sự nhuần nhuyễn khi hát ra. Trước khi phát hành album, Khánh Hoà cũng đã đo thử phản ứng của đồng nghiệp, khán giả bằng việc thi thoảng thực hiện livestream trên trang cá nhân hát Bolero. Và, Khánh Hoà bất ngờ khi lượng người theo dõi trang cá nhân của chị cũng như người xem live liên tục tăng lên, số người ủng hộ chị cũng tăng lên sau mỗi lần livestream. Ấn tượng nhất, và cũng là sự động viên cổ vũ lớn nhất với chị chính là việc nhiều đồng nghiệp có tiếng là khó tính trong nghề đã bày tỏ sự khen ngợi, cho rằng Khánh Hoà nên phát huy dòng nhạc “đúng là chị” này.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sau khi theo dõi Khánh Hoà hát trên livetream đã nói anh nhìn thấy cái chất Bolero ở Khánh Hoà từ 17 năm về trước, và “em hát nhạc này còn hay hơn những gì em đã làm”. NSƯT Phạm Phương Thảo cũng đã bày tỏ rằng Khánh Hoà thực sự hợp chất Bolero, và động viên chị phát triển dòng nhạc này trong sự nghiệp. Lắng nghe nhiều ý kiến trong quá trình thăm dò sản phẩm, đến giờ này, Khánh Hoà cảm thấy tự tin và không có gì đáng phải lo ngại về sản phẩm mới của mình.

Với nữ ca sĩ, không phải hát Bolero mới là trào lưu, cách đây nhiều năm, khi chị mới đi hát, chị đã hát Bolero song ca cùng Quang Linh nhận được nhiều khen ngợi. Tuy nhiên, sau đó Khánh Hoà thực hiện những giấc mơ âm nhạc của mình với một số dòng nhạc khác. Cho đến bây giờ, khi quyết định theo Bolero, Khánh Hoà khá lo lắng sẽ bị khán giả “ruột” của mình là các chiến sĩ không vui, nhưng sau thử nghiệm đại đa số đều ủng hộ khiến chị yên tâm và tự tin nhiều hơn. Nữ ca sĩ khẳng định, chị hát bolero đây mới chính là sự trở về với con người chị từ thuở ban đầu, và việc thực hiện album này để thoả đam mê.

Mặc dù tuổi không còn trẻ, lại bước vào thị trường nhạc Bolero khi đã có quá nhiều ca sĩ lựa chọn để hát, nhưng Khánh Hoà không ngại ngần bởi trước hết chị hát cho chính chị, cho niềm đam mê của mình một cách không toan tính. “Dòng nhạc Bolero đã có rất nhiều người hát, ai cũng có thể hát được, rất đại chúng, nhưng, không phải ai hát cũng hay. Tôi cố gắng làm sao hát tốt nhất, ra màu nhất. Quan trọng là phải đúng chất, nếu bị nhầm lẫn sang thể loại nhạc là... hỏng luôn”.

Nghệ sĩ Khánh Hoà tin tưởng chị sẽ góp thêm một sắc hoa trong “vườn hoa” Bolero và sẽ dần chinh phục được khán giả yêu mến dòng nhạc này.

mai châu
TIN LIÊN QUAN

Quang Lê không nhường nhịn, quyết chiến với Như Quỳnh tại "Thần tượng Bolero"

M.T |

Sau một thời gian chờ đợi với sự háo hức từ phía khán giả khi Như Quỳnh cùng Ngọc Sơn và Quang Lê đảm nhận vai trò HLV, cuộc thi Thần tượng Bolero mùa 3 chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 25.1 trên kênh VTV3.

Giang Hồng Ngọc: “Cặp đôi hoàn hảo” là chương trình cuối cùng tôi thi

Nguyên Linh |

“Đạt 3 chiếc cúp đã là quá đủ và cái tên Giang Hồng Ngọc sẽ không xuất hiện ở bất cứ cuộc thi nào với tư cách là thí sinh nữa”.

Ca sĩ Anh Thơ: Tôi nghe bolero từ bé

Đào Bích |

Được mệnh danh là ‘nữ hoàng dòng nhạc dân gian’, ca sĩ Anh Thơ vẫn đánh giá cao và thể hiện nhiều tình khúc bolero. Với chị, đây là dòng nhạc đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều người Việt.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Quang Lê không nhường nhịn, quyết chiến với Như Quỳnh tại "Thần tượng Bolero"

M.T |

Sau một thời gian chờ đợi với sự háo hức từ phía khán giả khi Như Quỳnh cùng Ngọc Sơn và Quang Lê đảm nhận vai trò HLV, cuộc thi Thần tượng Bolero mùa 3 chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 25.1 trên kênh VTV3.

Giang Hồng Ngọc: “Cặp đôi hoàn hảo” là chương trình cuối cùng tôi thi

Nguyên Linh |

“Đạt 3 chiếc cúp đã là quá đủ và cái tên Giang Hồng Ngọc sẽ không xuất hiện ở bất cứ cuộc thi nào với tư cách là thí sinh nữa”.

Ca sĩ Anh Thơ: Tôi nghe bolero từ bé

Đào Bích |

Được mệnh danh là ‘nữ hoàng dòng nhạc dân gian’, ca sĩ Anh Thơ vẫn đánh giá cao và thể hiện nhiều tình khúc bolero. Với chị, đây là dòng nhạc đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều người Việt.