Niềm kiêu hãnh và tự hào trên xứ sở bạch dương

hoàng quân |

Với ánh sáng dẫn đường là lòng nhân ái và nỗ lực tất cả vì các giá trị tử tế cho cộng đồng, nữ doanh nhân kiên định Thái Hương và Tập đoàn TH đã có những bước đi vững chắc chinh phục lòng tin của người Việt. 

Trước thực trạng thị trường sữa Việt Nam vào năm 2008, khi mà chiếm tới 92% thị phần là sữa bột chủ yếu nhập từ Trung Quốc về pha lại bán tràn lan; bấy giờ, hàng triệu trẻ em vô tội đang đứng trước nguy cơ chảy máu thận vì nhiễm độc melamine, chị đã có một quyết định táo bạo, dũng cảm và đầy nhân văn: Đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới, mời chuyên gia nước ngoài về, thực hiện dự án 1,2 tỉ đô la, sản xuất sữa tươi sạch ngay trên đồng đất quê hương mình. 

Tận tâm, tận lực, với lương tâm một người luôn trăn trở “Hãy làm cho trẻ em ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ”, chị luôn đau đáu: Làm sao để bà con mình được sử dụng thực phẩm sạch và an toàn nhất. Chị đã sớm thành công và được vinh danh như là người đặt nền móng cho nền công nghiệp sản xuất sữa tươi sạch Việt Nam.

Quyết liệt, chắc chắn, kiên định mục tiêu cho ra đời các sản phẩm sữa tươi thực sự thiên nhiên và các thức uống thảo dược hoàn toàn tự nhiên, chị Thái Hương đã quyết liệt đấu tranh “dâng kiến nghị” lên các bộ, ngành và Chính phủ Việt Nam, đặc biệt chị đã là đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý bất cứ doanh nghiệp nào còn nhập nhằng vi phạm các quy định về thông tin sản phẩm trên nhãn mác bao bì - bằng mọi cách chính đáng nhất để hướng tới một thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn, tất cả vì sức khỏe cộng đồng.

Sau các thành công liên tiếp, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, chị đã đặt mục tiêu lớn hơn: Cùng với việc là “người nội trợ tử tế” phục vụ bà con mình, “tôi sẽ đưa ly sữa tươi sạch TH ra thế giới” như một niềm tự hào và kiêu hãnh. Khát vọng đó của chị, giờ đây dã thành sự thật.

Chị và cộng sự đã quyết định sang Liên bang Nga ngay trong thời kỳ cấm vận để đầu tư tới 2,7 tỉ đô la trong 10 năm để trồng cỏ, nuôi bò sữa, xây dựng các nhà máy hiện đại sản xuất các sản phẩm từ sữa. Trung tuần tháng 9 vừa qua, chị đã được trân trọng mời sang Vladivostok, Thủ phủ miền Viễn Đông xa xôi và vô cùng rộng lớn của Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Ngài Putin và những lời trân trọng cho một nhà đầu tư Việt Nam

Với hơn 5.000 người từ 60 quốc gia và nhiều nguyên thủ trên thế giới tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, nữ doanh nhân Thái Hương đã vinh dự cùng khoảng 40 ông chủ các tập đoàn nổi tiếng thế giới khác, trong đó có 15 nhà đầu tư nước ngoài, đến dự yến tiệc cùng Tổng thống Putin.

Trong bữa ăn tối thân mật với các nghi thức quý tộc ấm áp và tinh tế, sau phần trình bày 10 phút của chị, vị Tổng thống là thần tượng của nhiều triệu người trên thế giới - trong đó chị cũng là một “tín đồ” - ấy còn đưa ra những đánh giá mà có thể khiến bất cứ người nào cũng có thể mất ngủ vì cảm kích.

Ông Vladimir Putin nói, đại ý như sau: Chị đã đưa ra một bản kế hoạch hành động hết sức hoàn hảo, mang tầm cỡ của một doanh nhân quốc tế. Những đề xuất của chị mang tính thực tế cao. “Chị hãy chuyển những đề nghị đó tới Phó Thủ tướng Liên bang Nga để bảo đảm rằng kế hoạch được thực hiện thành công. Chị không những sản xuất sữa và các sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân Nga mà còn phải hướng tới cả thị trường Châu Á.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu, thì người Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi đầu tiên từ các chính sách ưu tiên của hiệp định này”, ông Putin nhấn mạnh.

Hôm sau, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, trước đại diện và nguyên thủ cấp cao của 60 quốc gia, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Mông Cổ..., Tổng thống Nga Putin đã nhắc đến một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga, tức là Tập đoàn TH, bằng những lời lẽ trân trọng nhất. Ông Putin đề nghị: “Chúng ta hãy ngợi khen họ bằng phần thưởng, đó là Huân chương Hữu nghị”.

“Với tôi, ngài Putin không chỉ một nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân dân Nga, mà còn được ngưỡng mộ như một biểu tượng về sự phi thường, kiến tạo các giá trị tốt đẹp cho thế giới”, chị Thái Hương nói.

Đúng là, tôi - một nhà báo Việt Nam có mặt trực tiếp tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông - chứng kiến nhiều phần của các sự kiện liên quan đến hoạt động nổi bật của chị, cũng thấy rất cảm kích và kiêu hãnh. Trong các bài phát biểu, đặc biệt là khi gặp ngài Putin, chị Thái Hương luôn nhấn mạnh về sự tri ân, tình cảm thắm thiết của mình và người Việt Nam nói chung với đất nước Nga.

Chị nói: “Thưa ngài Valadimir Putin! Tôi vô cùng vinh hạnh được diện kiến Ngài trong ngày hôm nay, tôi cảm nhận được sự nồng hậu lớn lao của Ngài - người đang tái thiết sự vĩ đại của đất nước Nga nhân hậu. Với nhiều quốc gia, lệnh cấm vận là sự trừng phạt nhưng Ngài đã biến điều đó thành cơ hội. Chính lệnh cấm vận này cũng là điều hối thúc tôi đầu tư sang Nga nhanh hơn.

Tôi sang Nga trong thời kỳ cấm vận với đạo lý rất tự nhiên của một con người tử tế, như câu thành ngữ của Việt Nam “ăn quả nhớ người trồng cây”, bởi trong tiềm thức tôi vẫn còn nhớ, khi đất nước chiến tranh, nước Nga đã không tiếc sức người sức của để sát cánh trong công cuộc giải phóng dân tộc của chúng tôi. Sự giúp đỡ chí tình này đã vun đắp trong tôi và những người dân Việt Nam một tình yêu nước Nga sâu nặng và tôi luôn mong ước một lần được đến nước Nga”.

Ngay bên lề diễn đàn, đích thân ông Yuri Petrovich Trutnev, Phó Thủ tướng Liên bang Nga, Đại diện Toàn quyền của Tổng thống Putin tại vùng Viễn Đông đã đến thăm gian hàng, cùng cụng ly uống sữa tươi TH và bày tỏ niềm trân trọng, tình cảm đặc biệt với các nỗ lực của TH trong việc đầu tư vào ngành nông nghiệp nước Nga hôm nay. “Tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, để đảm bảo rằng dự án được thành công”, ông Yuri Petrovich Trutnev nói.

Chị đã cống hiến “như một người Nga yêu nước”

Tại Liên bang Nga, chúng tôi cũng chứng kiến những đại công trường trồng cỏ, xây dựng cơ sở vật chất của hệ thống trang trại, nhà máy với quy mô “phục vụ” nhiều chục nghìn con bò của TH ở các tỉnh Moscow và Kaluga.

Nhân chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, tháng 9 năm 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng đoàn cán bộ đã đến thăm Dự án tổ hợp chăn nuôi và chế biến sữa của Tập đoàn TH ở tỉnh Moscow. Đặc biệt, cùng thời khắc đó, TH còn vinh dự được đón Thống đốc tỉnh Moscow, ông Vorobiev Andrey Yurievich và đại diện bộ máy lãnh đạo địa phươngđến thăm.

Thống đốc tỉnh Moscow đã dành những tình cảm thắm thiết cho tập đoàn TH và chị Thái Hương.Cách đây chưa lâu, ông đã sang Việt Nam thăm và làm việc cùng TH, thăm, ký kết văn bản trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam bấy giờ là đồng chí Trương Tấn Sang.

Và ngay trong trong bài phát biểu, Thống đốc đã dừng lại nói, tiệc hôm nay có nhiều món ngon, nhưng điều tôi muốn nhìn thấy và thưởng thức hơn là món “Phở Việt Nam”. Tôi rất thích hương vị của nó, kể từ khi chị đưa tôi đi ăn phở Hà Nội. Người ta thường nói, phụ nữ rất hay tự nghĩ ra nhiều điều và không phải bao giờ cũng thực hiện những điều “lãng mạn” hoặc ngẫu hứng đó của họ.

Nhưng với chị thì khác, tôi đã chứng kiến chị lập dự án, chị hứa và bây giờ chị thực hiện các lời hứa. Trang trại TH ra đời để những người như chúng ta hôm nay có mặt ở đây một cách đầy tự hào. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự lễ Khởi công chính dự án này. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần dám nghĩ dám làm của TH. Đây cũng là dự án đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế biến sữa tại Nga, và cũng là dự án của Việt Nam tại Nga có mức vốn đầu tư lớn nhất.

Trong cuộc gặp tại khu tổ hợp trang trại TH, Thống đốc Moscow xúc động nói: Tôi biết, chị còn nhiều dự án và chị còn đi “xem đất” ở nhiều tỉnh, thành khác của nước Nga. Vì thế tôi muốn kêu gọi chị và các dự án của chị ở lại với tỉnh Moscow, “chúng tôi muốn chị là người phụ nữ chỉ thuộc về chúng tôi thôi” (cười).

Khi chị đề nghị được quan tâm, cấp một khu đất để xây dựng nhà ở xứng tầm cho chuyên gia và bà con người Việt định cư lâu dài, nỗ lực sản xuất những ly sữa tươi thật sự sạch tại Moscow, ngay lập tức vị Thống đốc nhiệt liệt ủng hộ.

“Chúng tôi sẽ cấp đất cho chị và cộng sự làm khu nhà ở cho cán bộ, nhân viên và chuyên gia. Chúng tôi sẽ ưu tiên dựa trên nhiều sắc thuế và cơ sở hạ tầng”. Thậm chí, ngay trong chiều cùng ngày, tức là sau bữa trưa ở trang trại “dã chiến”, Phó Thống đốc kiêm Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Đổi mới và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp tỉnh Moscow đã đến tận phòng họp Khách sạn Radison, nơi chị Thái Hương ở để làm việc. Mọi thứ được quyết nhanh và chuẩn xác đến ngỡ ngàng.

Trong bài phát biểu của mình tại cuộc gặp gỡ Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và một số doanh nhân lừng danh khác, chị đã được đánh giá là tỏa sáng, chiếm được cảm tình đặc biệt của mọi người. Chị nhấn mạnh:

“Trước hết, tôi xin phép được chia sẻ với Ngài về chiến lược của TH phát triển nông nghiệp tại Liên bang Nga, với dự án trị giá 2,7 tỷ đô la, thực hiện trong 10 năm. Tại thời điểm này, dự án của chúng tôi đang từng bước được triển khai đúng tiến độ, hết sức tốt đẹp. Cuối tháng 10.2017 này, chúng tôi sẽ đưa đàn bò sữa cao sản đầu tiên tới Nga, dự kiến vào tháng 5.2018, dòng sữa tươi sạch TH đầu tiên sẽ ra mắt trên đất nước vĩ đại của Ngài. Khi ấy, nhiều triệu người Nga sẽ có thêm sự lựa chọn với một dòng sữa chất lượng hàng đầu thế giới...”.

“Tại Lễ khởi công Dự án bò sữa ở Vokolamsko, Ngài Alexander Tkachev - Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Nga đã phát biểu coi tôi như một người Nga yêu nước khi ca ngợi bản thân tôi như một đại diện cho phụ nữ Nga thời đại mới, với sự mạnh mẽ và đôn hậu...”.

Sẽ là sản phẩm đáng tự hào và mang thương hiệu quốc gia Nga

Chị cũng đưa ra một đánh giá chung về quan điểm và tình hình đầu tư vào Nga của Tập đoàn TH: “Thiên nhiên, tiềm năng đất đai rộng lớn của Nga đủ điều kiện để phát triển nông nghiệp sạch quy mô lớn, đặc biệt là khi chính quyền Liên bang Nga - đứng đầu là Ngài - bằng sự lãnh đạo tài tình, mạnh mẽ và năng động đã có chính sách phù hợp để đánh thức, khơi dậy những tiềm năng lớn lao về nông nghiệp vốn bị lãng quên trong thời gian dài, đưa nước Nga trỗi dậy có điều kiện trở thành một cường quốc về nông nghiệp, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới.

Tôi và các chuyên gia của tập đoàn TH đã nhiều lần trực tiếp cùng Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông khảo sát và đưa ra những chiến lược ngắn hạn và dài hạn cụ thể cho vùng như lập một kế hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp như sữa, chế biến thức ăn gia súc, nhà máy ép dầu từ các cây họ đậu...”.

Tại cuộc gặp, chị đã thẳng thắn đưa ra những kiến nghị tâm huyết và hết sức cụ thể.

Đúng như Tổng thống Nga Putin đã nói, chị là một doanh nhân tài ba tầm cỡ quốc tế. Chị đã đưa ra một bản kế hoạch để hành động hết sức hoàn hảo. Những đề xuất của chị mang tính thực tế cao. Nhưng trên hết, chị còn được mọi người trân quý hơn, là bởi cái Tình, mong muốn cống hiến và thái độ tri ân với đất nước Nga vĩ đại. Đó có lẽ cũng là lý do để chị kết thúc lời phát biểu của mình trong buổi làm việc cùng ngài Putin rất xúc động. Nó như một dấu ấn đầy kiêu hãnh của người Việt trên đất nước Nga tươi đẹp.

Chị nói: “Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn”. Từ xa xôi, chúng tôi đã đến đây và đã chọn nơi này đầu tư để làm một người bạn tin cậy của nhân dân Nga. Ngạn ngữ của Nga cũng có câu rất hay: “Một đầu bếp giỏi thì tốt bằng bảy bác sĩ”. Tập đoàn TH chúng tôi cam kết sẽ trở thành một trong những đầu bếp giỏi và tử tế, một đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hàng đầu cho hàng triệu người Nga và người tiêu dùng thế giới. Rất mong các sản phẩm của Tập đoàn tại Nga sẽ được Ngài và người tiêu dùng tin yêu và đón nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của nước Nga vĩ đại. Xin trân trọng kính chúc Ngài Tổng thống luôn dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc tái thiết sự vĩ đại của nước Nga nhân hậu”.

Tập đoàn TH và hành trình đầy tự hào: Đưa ly sữa tươi sạch ra thế giới

Tháng 2.2015 Trang trại TH được xác nhận kỷ lục: “Cụm Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất Châu Á”.

Tháng 3.2015: Tạp chí tài chính Forbes bình chọn chị Thái Hương vào “Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á” (Asia’s Power Businesswomen).

Tháng 6.2015: TH đoạt Giải thưởng ASEAN Best Food Product 2015 cho Sản phẩm TH school MILK tại Hội nghị Thực phẩm ASEAN tổ chức tại Manila, Philippines.

Tháng 9.2015: Tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế được tổ chức tại Moscow, Nga 2015, TH đoạt 3 giải Vàng cho các sản phẩm: Sữa bổ sung dưỡng chất Topkid Chocolate, Sữa tươi bổ sung Phytosterol và Sữa tươi thanh trùng của TH.

Tháng 2.2016: Tại Hội chợ Quốc tế chuyên ngành thực phẩm Gulfood Dubai 2016, TH đoạt 3 giải thưởng: Giải Thành tựu nổi bật dành cho bà Thái Hương vì đã có cống hiến trong cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam; Giải Sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường trong dự án sữa tươi sạch học đường tại Việt Nam và Giải Sản phẩm mới tốt nhất dành cho TH true Yogurt Trà xanh Matcha.

Tháng 3.2016: Chị Thái Hương được bình chọn “Top 20 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam”, “Nữ doanh nhân tiêu biểu ASEAN”, “Nữ doanh nhân thời đại Hồ Chí Minh”.

Tháng 4.2016: Chị Thái Hương tiếp tục được tạp chí tài chính Forbes bình chọn “Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á” (Asia’s Power Businesswomen) lần thứ 2.

Tháng 3.2017, chị Thái Hương đã vinh dự đón nhận Giải thưởng “Đại sứ Thương mại Toàn cầu” do Hội nữ Doanh nhân nữ Quốc tế Los Angeles, Mỹ trao tặng.

Tháng 9.2017: Tại Triển lãm Thực phẩm Thế giới được tổ chức tại Moscow, Nga, bộ 3 sản phẩm thức uống thảo dược TH true Herbal của Tập đoàn TH giành giải Vàng sản phẩm tiêu biểu của năm. Một “tân binh” khác của tập đoàn TH là sản phẩm sữa tươi TH true MILK Organic cũng đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác trong cùng hạng mục và được trao tặng giải Sản phẩm mới xuất sắc nhất.

hoàng quân
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.