Những “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến với người lao động các khu cách ly

Linh Nguyên |

Để mang được nhu yếu phẩm cần thiết tới khu cách ly tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, người lao động khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thử nghiệm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Qua đó, khoảng 20.000 đoàn viên, người lao động đã được nhận hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm theo đúng nguyện vọng, nhu cầu của họ.

Nụ cười bên cửa khu cách ly

Những ngày vừa qua, từ 6 giờ sáng, cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có mặt ở trụ sở cơ quan để bốc, vác hàng hoá thiết yếu lên xe buýt, rồi theo những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến hỗ trợ cho công nhân lao động khu cách ly tập trung, công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ở các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Vào ngày mà 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” xuất phát đến với công nhân lao động tại các điểm cách ly ở khu công nghiệp Thăng Long và Quang Minh, không ai có thể quên những cái vẫy tay đón chào của anh chị em công nhân phía trong khu vực cách ly. Nhận phần hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh... đúng những thứ mình đang thiếu, chị Hoàng Thị Hương, người lao động thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam, đang cách ly tại tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) chia sẻ mình rất xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Chị Hương kể, lúc biết Công ty có trường hợp F0 và bản thân phải đi cách ly tập trung, chị cũng như những người cùng hoàn cảnh không tránh khỏi hoang mang. Tiếp đến cuộc sống nơi cách ly cũng khác hoàn toàn với sinh hoạt ngày thường. Nhưng rồi, sự lo lắng cũng qua đi vì đại diện Công đoàn đã có mặt để động viên, tuyên truyền về tuân thủ quy định cách ly. Đặc biệt cán bộ Công đoàn đã tìm hiểu về nhu cầu của công nhân lao động để đề xuất với Công đoàn cấp trên kịp thời đáp ứng. Vì vậy chị Hương và những công nhân ở đây rất yên tâm.

Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Công đoàn Hà Nội đến với công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Công đoàn Hà Nội đến với công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh

Trong 10 ngày, kể từ ngày 26.7, có ngày 2 chuyến, có ngày 1 chuyến, những “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã mang niềm vui đến cho khoảng 20.000 công nhân lao động. Họ là những người đang thực hiện cách ly tập trung tại những điểm trong các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bê tông Bình Dương, Công ty Du lịch Vận tải Bảo Yến, Công ty Môi trường đô thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam; là những người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thuộc các Công đoàn cơ sở của các Công đoàn Công thương Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Giao thông vận tải Hà Nội; các Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh...

Không chỉ những đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ có niềm vui, mà những cán bộ Công đoàn trực tiếp đi trao hỗ trợ cũng chia sẻ: “Niềm vui, và nhất là những nụ cười của anh chị em công nhân phía cánh cửa khu cách ly đã động viên và mang lại sức mạnh cho chúng tôi rất nhiều”.

Tại sao là “Xe buýt siêu thị 0 đồng”?

Trao đổi về ý tưởng tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Liên đoàn Lao động thành phố quyết định hỗ trợ đến tận tay công nhân lao động khó khăn và các doanh nghiệp đang phải cách ly. Để thực hiện việc này, chỉ có thể dùng xe buýt để vào được tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của thành phố, nhất là những điểm cách ly tập trung. Liên đoàn Lao động thành phố thí điểm “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trong vòng 10 ngày với 20.000 suất quà hỗ trợ cho công nhân lao động giá trị hơn 4 tỉ đồng. Những người tham gia thực hiện “Xe buýt siêu thị 0 đồng” khi đến với công nhân lao động ở các điểm cách ly tập trung đều phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch như mặc đồ bảo hộ, tuân thủ 5K. Đối với những người đại diện công nhân lao động nhận hỗ trợ hoặc bản thân công nhân lao động nhận hỗ trợ cũng phải thực hiện tốt những điều trên.

Bên cạnh việc trao hỗ trợ kịp thời cho người lao động những đồ thiết yếu mà họ đang rất cần trong thời điểm hiện nay, các cấp Công đoàn Hà Nội còn đặc biệt tập trung tuyên truyền để mỗi công nhân lao động thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng phân tích việc thực hiện phòng dịch là của toàn dân, trong đó công nhân lao động phải thực hiện rất nghiêm vì chỉ cần một người bất kỳ lơ là trong phòng chống dịch sẽ gây ra nguy cơ rất cao cho cả doanh nghiệp cũng như cộng đồng. Vì vậy, phải nâng cấp độ thực hiện phòng chống dịch và yêu cầu công nhân lao động bắt buộc phải tuân thủ, thực hiện yêu cầu phòng chống dịch của từng công ty, của chính quyền địa phương, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất. Không chỉ dừng ở những quy định như thực hiện 5K trước đây, hiện, Công đoàn cùng chuyên môn đã yêu cầu công nhân lao động phải khai báo lịch trình di chuyển, tiếp xúc hằng ngày theo đúng quan điểm của thành phố Hà Nội là “một cung đường 2 điểm đến” - nghĩa là chỉ đi từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà để đảm bảo tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhằm trao hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp... Ảnh: Hải Anh
Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhằm trao hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp... Ảnh: Hải Anh

Ông Hùng cũng cho biết thêm, đối với những đơn vị giãn việc, ngừng việc, tạm dừng sản xuất thì Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp chủ doanh nghiệp để đảm bảo cuộc sống hằng ngày cho người lao động. Ví dụ hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo tiền lương cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật để người lao động có thể duy trì sinh hoạt trong thời gian chờ việc hoặc người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp qua các hình thức giãn, hoãn hợp đồng lao động.

Quan điểm của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là chỉ đạo tất cả Liên đoàn Lao động quận huyện, Công đoàn ngành sẽ phải có trách nhiệm tổ chức các siêu thị 0 đồng. Có thể tổ chức siêu thị bằng xe buýt; có thể tổ chức siêu thị tại 1 điểm sinh hoạt công nhân hoặc điểm đông công nhân lao động để có thể kịp thời hỗ trợ công nhân lao động khó khăn. Công đoàn Hà Nội xác định đây là việc phải làm lâu dài nên sau 10 ngày thí điểm, sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, xã hội hoá để cùng chung tay giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long: "Chuyến xe nghĩa tình" tiếp sức 5 tấn hàng cho công nhân TPHCM

Ngọc Long |

Hơn 5 tấn hàng hóa thiết yếu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long chuyển đến TPHCM trên “chuyến xe nghĩa tình” góp phần hỗ trợ công nhân lao động vượt qua dịch COVID-19.

Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân lao động được tiêm vaccine phòng COVID-19

DIỆU ANH |

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đội tiêm chủng lưu động tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hàng nghìn công nhân lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Ninh Bình.

Công nhân, người lao động nghẹn ngào: "Tôi có tiền mua sữa cho con rồi!"

Trân Trân - Bạch Cúc |

Ngày 4.8, Báo Lao Động cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng/người. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình "Tiếp sức cho công nhân, người lao động" bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Công nhân Long An phấn khởi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với lượng vaccine phòng COVID-19 chưa phải dồi đào, tỉnh Long An đang khẩn trương tiêm cho gần 26.000 CNLĐ đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp, sau đó ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp. Không chỉ CNLĐ, mà cán bộ Công đoàn và chủ doanh nghiệp đều rất phấn khởi.

LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ công nhân các địa phương bị dịch bệnh COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.8 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động tại TP.HCM, Bình Dương và Long An bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vĩnh Long: "Chuyến xe nghĩa tình" tiếp sức 5 tấn hàng cho công nhân TPHCM

Ngọc Long |

Hơn 5 tấn hàng hóa thiết yếu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long chuyển đến TPHCM trên “chuyến xe nghĩa tình” góp phần hỗ trợ công nhân lao động vượt qua dịch COVID-19.

Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân lao động được tiêm vaccine phòng COVID-19

DIỆU ANH |

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đội tiêm chủng lưu động tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hàng nghìn công nhân lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Ninh Bình.

Công nhân, người lao động nghẹn ngào: "Tôi có tiền mua sữa cho con rồi!"

Trân Trân - Bạch Cúc |

Ngày 4.8, Báo Lao Động cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng/người. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình "Tiếp sức cho công nhân, người lao động" bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Công nhân Long An phấn khởi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Với lượng vaccine phòng COVID-19 chưa phải dồi đào, tỉnh Long An đang khẩn trương tiêm cho gần 26.000 CNLĐ đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp, sau đó ưu tiên cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp. Không chỉ CNLĐ, mà cán bộ Công đoàn và chủ doanh nghiệp đều rất phấn khởi.

LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ công nhân các địa phương bị dịch bệnh COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.8 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động tại TP.HCM, Bình Dương và Long An bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.