Những thành quả quan trọng trong phát triển KTXH huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trần Lâm |

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; 27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Kinh tế tăng trưởng khá cao và toàn diện

Theo UBND huyện Vĩnh Lộc, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,2%, vượt mục tiêu Đại hội 0,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,6 triệu đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, vượt 6,6 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Giá trị sản xuất bình quân hằng năm dự kiến tăng 4,3%. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 3.000 tỉ đồng gấp 1,4 lần năm 2015.

Thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt, đã chuyển đổi 861 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Năng suất các loại cây trồng chính đều tăng, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 68 nghìn tấn, vượt mục tiêu Đại hội.

Chăn nuôi phát triển tương đối toàn diện theo mô hình trang trại tập trung gắn với bảo vệ môi trường; quy mô, chất lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên. Tỉ trọng chăn nuôi chiếm 43,5% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 ước đạt 154 tỉ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015; tỉ lệ che phủ rừng ước đạt 25,3%, vượt 4,7% so với mục tiêu Đại hội.

Giá trị sản xuất thủy sản năm 2020 ước đạt 81 tỉ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, nhiều mô hình kết hợp sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2020 ước đạt gấp 3 lần năm 2015. Đã thực hiện Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp: Vĩnh Minh, Vĩnh Hòa và thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh vào sản xuất. Tiếp tục mở rộng, phát triển các ngành nghề truyền thống; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất, kinh doanh góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng bình quân hằng năm tăng 16,5%, vượt mục tiêu Đại hội; năm 2020 ước đạt 1.445 tỉ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015.

Dịch vụ phát triển khá cả về quy mô và loại hình. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm đều vượt mục tiêu Đại hội, năm 2020 ước đạt gấp 2,7 lần năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng  hóa và dịch vụ năm 2020 ước gấp 2,5 lần năm 2015; xuất khẩu năm 2020 ước gấp 1,6 lần so với năm 2015. Năm 2019, huyện Vĩnh Lộc là một trong hai huyện của tỉnh có 100% xã thị trấn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 100% chợ nông thôn đạt chuẩn an toàn thực phẩm Số cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, các loại hình dịch vụ du lịch gắn với Di sản Thành Nhà Hồ và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Dịch vụ tín dụng phát triển, dư nợ cho vay bình quân hàng năm tăng 15,83%. Tổng dư nợ giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 5.661 tỉ đồng, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2011-2015. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm luôn vượt dự toán, tốc độ tăng thu trung bình đạt 34%; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 3.940 tỉ đồng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, trong đó thu tại địa bàn ước đạt 971,6 tỉ đồng tăng 228% so với dự toán huyện giao. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định.

Thu ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp ước đạt 42,8 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước chiếm 5,7% tổng thu nội địa; giải quyết việc làm cho 7.069 lao động, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Kinh tế hợp tác xã và trang trại phát triển đa dạng ở các ngành nghề, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Năm 2020 doanh thu bình quân một hợp tác xã ước đạt 1,5 tỉ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát tiển kinh tế xã hội được quan tâm. Hệ thống máy móc, các ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng được áp dụng rộng rãi. Đã đưa ứng dụng thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán và khám chữa bệnh. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, chính quyền đảm bảo tính kết nối, hệ thống trong lãnh đạo, quản lý và thực thi nhiệm vụ.

Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS được giữ vững. Tỉ lệ học sinh đậu vào các trường đại học hàng năm đạt trên 55%, vượt mục tiêu Đại hội.

Chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin được nâng lên đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đơn vị, cơ quan văn hóa được được đẩy mạnh.

Công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không xảy ra dịch bệnh lớn. Tốc độ tăng dân số hàng năm ổn định ở mức dưới 0,6%; tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 6,5%, giảm 1,5% so với mục tiêu đại hội;

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được nâng lên: Các chỉ tiêu về giảm nghèo, bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm đều vượt mục tiêu Đại hội. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 12,1% năm 2015, đến năm 2020 ước còn 0,76%. Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%. Việc chăm sóc người có công, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường; công tác xây dựng lực lượng công an thường xuyên được quan tâm, đã thực hiện bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện; an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn được giữ vững; hàng năm có 95% khu dân cư, 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự.

Hoàn thành 3 chương trình trọng điểm

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả vượt bậc và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã huy động được gần 4.000 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới; Nhân dân tự nguyện hiến 13,6 ha đất để mở rộng nhà văn hóa, đường giao thông. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường đầu tư; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn văn minh đô thị; huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Đại hội.

Chương trình phát triển du lịch được tập trung cao độ. Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch; triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể khu du lịch thắng tích Núi Kim Sơn, Đề án du lịch cộng đồng. Hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư xây dựng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được đẩy mạnh. Các loại hình văn hóa phi vật thể từng bước được khôi phục gắn với hoạt động phục vụ du khách; nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương được khai thác phục vụ du lịch, có 2 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP là Chè Lam Phủ Quảng và rượu Sâm Báo. Hoàn thành dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ du lịch, phát huy giá trị cụm di tích xã Vĩnh Hùng. Lượng khách du lịch đến huyện ngày càng tăng, doanh thu ước đạt 16 tỉ đồng, gấp 2 lần doanh thu giai đoạn 2010 - 2015.

Về chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, lãnh đạo, quản lý được chú trọng, đến nay đội ngũ lãnh đạo, quản lý đã đạt chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định.

Phấn đấu 2025 Vĩnh Lộc thành huyện khá của Thanh Hoá

“Có thể khẳng định, những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kết tinh của ý chí và quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Lộc. Thành tựu ấy đang và sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh”.

Mai Xuân Bình - Bí thư Huyện uỷ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá)

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa cần phấn đấu trở thành một tỉnh công nghiệp

Xuân Hùng |

“Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” - đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 về phát triển Thanh Hoá nhấn mạnh tại Hội thảo “Phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, diễn ra tại Thanh Hoá ngày 4.7.

Thanh Hóa: Vạn du khách chen chân tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần

Quách Du |

Hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ mát dịp cuối tuần, khiến bãi biển trở nên chật kín, người người chen chân tắm biển.

Vạn người đổ về Sầm Sơn xem bắn pháo hoa

Quách Du |

Hàng vạn người dân, du khách đã đổ về thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoa) để tham gia đêm hội Carnival đường phố và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thanh Hóa cần phấn đấu trở thành một tỉnh công nghiệp

Xuân Hùng |

“Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” - đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 về phát triển Thanh Hoá nhấn mạnh tại Hội thảo “Phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, diễn ra tại Thanh Hoá ngày 4.7.

Thanh Hóa: Vạn du khách chen chân tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần

Quách Du |

Hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ mát dịp cuối tuần, khiến bãi biển trở nên chật kín, người người chen chân tắm biển.

Vạn người đổ về Sầm Sơn xem bắn pháo hoa

Quách Du |

Hàng vạn người dân, du khách đã đổ về thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoa) để tham gia đêm hội Carnival đường phố và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa.