Những “đôi chim cu” mỏi mòn chờ ngày cưới

Hoàng Hà |

Sau khi Dani Joselson đính hôn vào năm 2018, cô và vị hôn phu Doug DeMarco đã ấn định một ngày vào tháng 4.2020 để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, đến năm 2022, cô gái 28 tuổi sống tại Boston, Mỹ, thở dài nói rằng: “Chúng tôi không biết rằng đại dịch sẽ ập đến khiến chúng tôi phải đợi đến 4 năm mới có thể dắt tay nhau vào lễ đường và nhận được sự chúc phúc của mọi người”.

Joselson nhớ lại việc phải hủy bỏ lễ cưới mà họ dự định là "điều tồi tệ nhất". Thay vì nói: "Em đồng ý” trong một không gian đẹp đẽ, mộc mạc bên hồ Connecticut, cô đã phải dành buổi tối đáng nhẽ là đêm tân hôn để ăn bánh pizza đông lạnh ở nhà, vừa khóc vừa nói chuyện qua Zoom với phù dâu. Joselson kể rằng họ đã đặt chỗ lại cho một ngày trong tháng 8, nhưng lại bị hoãn. "Và rồi sau đó, điều tương tự lại xảy ra, lặp đi lặp lại”. Tổng cộng 5 lần tất cả.

"Thật là khủng khiếp”, cô nói. "Với Delta và Omicron, chúng tôi cứ chọn nhầm ngày".

5 triệu người tổ chức cưới trong năm 2022

Hiện tại, sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát ở Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới, hàng triệu tấm thiệp mời nhanh chóng được gửi đi, đám cưới được chờ đợi của các cặp đôi cuối cùng cũng có thể diễn ra. Theo The Wedding Report, có khoảng 2,5 triệu cặp đôi Mỹ dự kiến kết hôn trong năm nay, cao hơn khoảng 15% so với bình thường. 2022 được cho là năm cưới bận rộn nhất trong nhiều thập kỷ, phần lớn là do tồn lại của rất nhiều lễ cưới đã bị hoãn trước đó. Điều đó có nghĩa là một mùa cưới bận rộn “điên cuồng” không chỉ đối với cô dâu và chú rể, mà còn cả những người tổ chức đám cưới, DJ, người phục vụ, nhiếp ảnh gia và khách mời đám cưới của họ.

Sau đợt “đóng băng” do đại dịch gây ra, ngành công nghiệp cưới đang bùng nổ trở lại. Người tiêu dùng, các cặp đôi đã sẵn sàng chi tiêu lớn trở lại, ngay cả khi phần còn lại của nền kinh tế chưa bắt kịp. Các nhà cung cấp dịch vụ cưới đang báo cáo về một lượng lớn các yêu cầu mới cho đám cưới vào mùa xuân và hè, khi các cặp đôi - đa số đã đính hôn trong 3-4 năm như kể trên - vội vã tổ chức đám cưới trước khi một làn sóng virus khác có thể ập đến, cản trở kế hoạch của họ.

Tại triển lãm cưới The Great Bridal Expo tại một khách sạn ở bang Massachusetts, các cặp đôi ríu rít dắt tay nhau đi xem những thứ cần thiết cho đám cưới, từ bảng hiệu đèn neon "Mr. & Mrs", đến dụng cụ khuấy đồ uống có chữ lồng và những món ăn độc đáo như "bánh nướng nhỏ gà waffle".

"Em thích gà và bánh quế", một cô dâu hét lên thích thú. Một cặp đôi khác, yêu cầu chủ cửa hàng chọn một thực đơn cho đám cưới theo phong cách “lãng mạn” sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay của họ. Latasha Beckett, chủ cửa hàng Southern Belle Pastry, vui vẻ nhận lời và đề xuất "bánh táo giòn, rượu rum gingersnap, hoặc bánh pudding nam việt quất ấm với sốt kem hạt." Những ngày này, Beckett đang "ngất ngây" trong niềm vui vì công việc kinh doanh đám cưới đã khởi sắc trở lại, sau thời gian đình trệ. Beckett nói giữa các khách hàng: “Tôi rất vui. Tôi hy vọng sẽ kín lịch trong cả năm tới".

Julie Kaplan, chủ nhà in thiệp cưới Emerald Invitation, cho biết: “Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực, may mắn cuối cùng cũng có tiền trở lại. Đã có lúc chúng tôi nghĩ rằng sẽ không thể cầm cự được và phải đóng cửa, vì vậy, hôm nay có thể trở lại Triển lãm cưới khiến tôi rất nhẹ nhõm". Còn Giuliano Rubini của cửa hàng váy và vest cưới Weddings From Italy cho biết đơn đặt hàng cho bộ vest và áo choàng ở Ý của cửa hàng ông tăng hơn 50% so với trước đại dịch. Ông nói: “Tháng 3 đối với chúng tôi là một tháng bùng nổ. Chúng tôi rất hạnh phúc".

Nhà tổ chức đám cưới Mandy Connor, chủ sở hữu của Hummingbird Weddings & Events ở Boston, cho hay lượng đặt phòng của trung tâm tiệc cưới của cô đã tăng 30% trong năm nay và cô ấy đã thuê thêm nhân viên để xử lý công việc. Cô nói rằng mùa cưới năm nay rất bận rộn, các cặp đôi đang phải lên lịch tổ chức lễ cưới vào các ngày trong tuần và sự cạnh tranh rất gay gắt, nếu không đặt chỗ ngay thì một số cặp đôi khác đang rình rập trong phòng chờ. Để theo kịp, các ca sĩ hát đám cưới chạy show 3 đám cưới mỗi ngày. Quả thực, sau hai năm xảy ra đại dịch, những người cung cấp dịch vụ cưới và ngành công nghiệp cưới trị giá 73 tỉ USD của Mỹ cũng vui mừng không kém gì cô dâu, chú rể.

"Tôi chỉ muốn đám cưới diễn ra" 

Trên một mẫu khăn ăn cocktail được trưng bày, những người chuẩn bị viết đầy tình cảm: "Chúng ta đã đợi thêm một năm cho việc này. Hãy tổ chức tiệc cho thật xứng đáng”. Lydon và chồng chưa cưới không thể đồng ý hơn. "Chúng tôi đã vượt qua thời gian chờ đợi khó khăn. Tôi tỏ ý muốn tổ chức đám cưới lớn hơn một chút. Ngay cả khi anh ấy có một số kế hoạch khác cần chi tiêu, nhưng cũng sẵn sàng chiều tôi và nói: 'Được rồi, em yêu'" - cô dâu cười mãn nguyện sau những ngày chờ mong.

Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” vì những đám cưới bị trì hoãn. Nhiều cô dâu và chú rể không còn phù hợp với những bộ vest và váy mà họ đã mua cách đây 2-3 năm do bị tăng cân sau giãn cách - hoặc do cô dâu có vết bầm vì đã có con nhỏ trong thời gian chờ đợi tiệc cưới. Chuỗi cửa hàng áo cưới David's Bridal cho biết nhu cầu về trang phục dành cho cô dâu bầu hiện cao hơn 10% so với trước đại dịch. Và bộ sưu tập "Mini-Me" của họ gồm những chiếc váy cưới nhí với kích cỡ trẻ mới biết đi đã “cháy hàng" - theo Giám đốc Tiếp thị Kelly Cook.

Garrett Wood, 31 tuổi, đến từ Bow, New Hampshire, là một trong số những người đã phải chấp nhận hoãn tiệc cưới vào năm 2020, nhưng cô ấy không muốn hoãn việc lập gia đình. "Tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ", cô vừa nói vừa ôm đứa con trai 11 tháng tuổi của mình, Declan, vào lòng. "Bạn không biết mình sẽ mất bao lâu, và tôi không muốn hôn phu của tôi phải đợi cho đến khi anh ấy ở độ tuổi trung niên để bắt đầu có con, vì vậy tôi đã nói: “Chà, ít nhất thì tôi cũng có thể thử, và tôi đã có thai".

Điều đó đã thay đổi kế hoạch của cô Wood cho buổi lễ của mình. Ngoài phù dâu và phù rể, cô sẽ tổ chức tiệc cưới với thêm một người: Bé trai 1 tuổi của cô. "Buổi lễ sẽ diễn ra trước giờ con đi ngủ, vì vậy tôi hy vọng con sẽ bước vào lễ đường và là người mang nhẫn cho chúng tôi," cô nói.

Jenna Mantis và vị hôn phu Sam Cutler, đều 34 tuổi, sẽ kết hôn vào tháng này, sau khi đính hôn vào năm 2020. Họ đang lên kế hoạch cho một đám cưới được tổ chức ngoài trời, bên một địa điểm nổi tiếng ở Connecticut. Mantis nói, trước COVID-19, mưa sẽ là nỗi lo lắng lớn nhất của cô. Bây giờ, cô không còn quan tâm đến thời tiết. "Tôi chỉ muốn đám cưới diễn ra," cô nói.

Cô cũng lo lắng về việc giữ an toàn cho những vị khách của mình, đặc biệt là hai thành viên trong gia đình có nguy cơ trở nặng nếu mắc COVID-19. Và giống như nhiều cặp đôi trong mùa cưới này, vì các hạn chế của nhà nước đang được dỡ bỏ, cô và chồng sắp cưới được phép tự áp đặt và thực thi các quy tắc COVID của riêng họ, có thể yêu cầu khách gửi bằng chứng về việc tiêm chủng và xét nghiệm PCR âm tính hoặc không.

Một số cặp đôi khác, sau tất cả sự phức tạp và chi phí tăng thêm trong năm nay, họ đã bớt háo hức về tiệc cưới và quyết định chỉ thực hiện nghi lễ theo tôn giáo và phong tục truyền thống.

"Một đám cưới sẽ như thế nào khi đã bạn dọn về ở với nhau được hai năm. Bây giờ, mọi thứ cũng đắt đỏ hơn và chúng ta có thực sự cần phải chi tiền cho việc này vào lúc này không, hay chúng ta cần mua nhà, mua xe hay mua đồ ăn thức uống?" - Mayra Mahmood, người đã phải hủy tiệc cưới vào năm 2020, nói. Và hiện tại, cô cảm thấy kế hoạch đám cưới với 400 khách là khá xa hoa nên đã hoãn tiệc cưới vô thời hạn.

Trong khi đó, Cheryl Carey, 30 tuổi, sống ở phía bắc Boston, một khách mời, nói: “Trong tháng này, tôi được mời tới 6 đám cưới và tôi đã lần lượt tham dự 3. Còn 3 đám cưới nữa đang chờ tôi". Các khách mời hài hước nói rằng, họ rất bận rộn khi các đám cưới “bùng nổ” liên tiếp sau dịch COVID-19. “Tin vui: Các đám cưới đã quay trở lại, Tin buồn: Bạn phải tham dự tất cả chúng và tốn khá nhiều quà cưới đấy” - Carey nói.

Hoàng Hà
TIN LIÊN QUAN

Những đám cưới độc lạ của fan BTS, Bigbang

Chi Trần |

Những đám cưới thú vị lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ K-pop luôn nhận được sự chú ý và hưởng ứng lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Đám cưới độc đáo của cô dâu hâm mộ BTS tại Hà Nội

Chi Trần |

Cô dâu Thu Thùy đã lấy BTS làm cảm hứng để tạo ra một "đám cưới trong mơ" ngập tràn sắc tím.

3 sao Việt cùng tổ chức đám cưới sau lễ 30.4 - 1.5

DI PY |

Được biết, 3 sao Việt là Ngô Thanh Vân, Hà Thanh Vân, Mạc Văn Khoa đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cùng vào tháng 5 này (tức sau dịp lễ 30.4 - 1.5).

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Những đám cưới độc lạ của fan BTS, Bigbang

Chi Trần |

Những đám cưới thú vị lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ K-pop luôn nhận được sự chú ý và hưởng ứng lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Đám cưới độc đáo của cô dâu hâm mộ BTS tại Hà Nội

Chi Trần |

Cô dâu Thu Thùy đã lấy BTS làm cảm hứng để tạo ra một "đám cưới trong mơ" ngập tràn sắc tím.

3 sao Việt cùng tổ chức đám cưới sau lễ 30.4 - 1.5

DI PY |

Được biết, 3 sao Việt là Ngô Thanh Vân, Hà Thanh Vân, Mạc Văn Khoa đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cùng vào tháng 5 này (tức sau dịp lễ 30.4 - 1.5).