Nhạc sĩ Giáng Son: “Nghệ thuật Xẩm chưa từng xa lạ…”

MAI CHÂU (thực hiện) |

Được biết đến nhiều hơn với tư cách nhạc sĩ, Giáng Son bất ngờ “khoe giọng” trong MV Xẩm “Tứ vị Hà Thành” đem đến cho người nghe một chút thi vị, mới lạ trong vai trò lần này.

* Chị nói gì về sự kết hợp giữa mình và nhóm Xẩm Hà Thành trong MV gần đây?

- Tôi là người bạn thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa trong nhóm Xẩm Hà Thành từ rất lâu rồi. Tuy hoạt động ở hai dòng âm nhạc khác nhau nhưng chúng tôi luôn sát cánh trong các dự án riêng. Lần này nhạc sĩ Quang Long và nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa có ý định rủ tôi tham gia vào dự án với vai trò nghệ sĩ hát Xẩm. Tôi nghĩ, vậy sao mình không thử sức!

Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: Nguồn Internet. 

* Không xuất hiện quá nhiều trong MV nhưng 2 lần solo lại khá ấn tượng, học hát Xẩm có tốn nhiều thời gian của chị không?

- Tuy chỉ tham gia vài câu hát ngắn thôi nhưng tôi cũng phải nghiền ngẫm và tập dượt rất nhiều lần. Khi vào phòng thu nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và nhạc sĩ Quang Long tiếp tục nghe và chỉnh sửa thêm cho tôi. Thú thật rằng, đây là một thử sức có lẽ hơi “quá sức” nhưng nghệ thuật hát Xẩm lại gây sự hứng thú cho tôi ở thời điểm hiện tại.

* Trước đây từng hát nhạc nhẹ, giữa Xẩm và nhạc nhẹ, chị thấy khác nhau điểm gì?

- Đương nhiên là Xẩm rất khác với nhạc nhẹ. Hát nhạc nhẹ thường hát thẳng nốt, không luyến láy nhiều, có luyến láy thì cũng chỉ một số chỗ theo kiểu nhạc nhẹ. Còn hát Xẩm cũng như hát dân gian nói chung, mỗi chữ thường được luyến rất nhiều nốt, ko quen hát rất khó. Và từng thể loại lại luyến láy hơi thở khác mới ra được “chất” của nó. Tôi tuy là con nhà nòi của nghệ thuật Chèo, nhưng vì hoạt động nhạc nhẹ lâu năm nên quen mất cách hát đó, giờ coi như học lại từ đầu nên thấy khá khó! Xẩm cũng như nghệ thuật dân gian nói chung là kho báu của dân tộc Việt Nam nên tôi rất yêu thích và càng ngày càng muốn đi sâu vào tìm hiểu, học hỏi những chất liệu âm nhạc quý giá đó. Điều này khá có ích cho công việc sáng tác của tôi.

* Muốn duyên nào đưa chị “gặp gỡ” và gắn bó với Xẩm nói riêng và âm nhạc truyền thống cho đến tận giờ?

- Giáng Son biết đến hát Xẩm từ khi còn nhỏ xíu. Vì bố tôi là nhạc sĩ Hoàng Kiểu, ông nghiên cứu văn hoá âm nhạc dân gian nên rất hay sưu tầm các loại làn điệu dân gian và trong đó, dĩ nhiên không thể thiếu Xẩm. Và một số bài hát Xẩm xuất hiện rất nhiều trong các vở Chèo nổi tiếng mà tôi có dịp được xem hồi bé. Thế nên Xẩm chưa từng xa lạ mà luôn gắn bó trong ký ức tuổi thơ tôi.

* Cá nhân chị đánh giá ra sao về dự án MV Xẩm nói về văn hoá ẩm thực của Hà Nội?

- Đây quả thực là một dự án thú vị vì ẩm thực Hà Nội vốn đã quá nổi tiếng rồi nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong nghệ thuật Xẩm. Đồng thời cũng là sự tìm tòi đáng quý của những người bạn tôi đều là các thành viên rất tích cực trong nhóm Xẩm Hà Thành. Tôi và họ luôn yêu mến những giá trị đẹp của Hà Nội, vì vậy chúng tôi muốn cùng nhau làm một điều gì đó để quảng bá văn hoá ẩm thực của Hà Nội qua Xẩm.

* Vậy tiếp theo đây chị có những dự định nào cho hát Xẩm hay đây chỉ là một dự án mà Giáng Son tham gia cho vui?

- Tôi vẫn xác định sẽ là người sát cánh và ủng hộ hết mình cho các dự án của Xẩm Hà Thành. Và hy vọng thời gian tới có nhiều thời gian tập luyện hơn để có thể hát hoàn chỉnh bài Xẩm “Lỡ bước sang ngang”, song ca với nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa.

Xin cám ơn nhạc sĩ Giáng Son!

MAI CHÂU (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.