Nguy hiểm chết người từ ngộ độc nấm

THÙY TRANG |

Trong vòng một tháng tại Điện Biên đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm khiến 5 cháu nhỏ tử vong. Trong khi đó tại Quảng Ngãi, 3 người trong một gia đình cũng vừa tử vong do ăn phải nấm lạ. Các bác sĩ cho biết, tỉ lệ tổn thương do ngộ độc nấm rất cao, dễ gây tử vong nhưng người dân vẫn chưa có nhiều hiểu biết, vô tư hái nấm trong rừng, nấm lạ về ăn.

Ba nạn nhân trong vụ ngộ độc nấm ngày 25.4 là em Hạng Thị P (sinh năm 2006), em Hạng Thị T (sinh năm 2008, em ruột cháu P) và em Giàng Thị S (sinh năm 2014). Một trong số các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 trường hợp còn lại được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng do chất độc đã ngấm vào cơ thể nên diễn biến sức khỏe ngày càng yếu. Sau một tuần cứu chữa, cả 2 em đã tử vong.

Trước đó, ngày 4.4, hai cháu Lý A B (sinh năm 2005) và Lý A C (sinh năm 2008) cũng đã tử vong vì ăn nhầm nấm độc khi đi chăn trâu trên nương. Đáng nói, chính quyền địa phương tại đây cho biết, tình trạng người dân trên địa bàn đi hái nấm rừng về nấu ăn không phải hiếm. Trong khi đó, vụ việc một gia đình 4 người ở xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tử vong vì ăn nấm độc cũng xuất phát từ việc người dân vẫn thiếu hiểu biết trong việc phân biệt các loại nấm độc và không độc... Mặc dù chính quyền đã tuyên truyền về việc không sử dụng các loại nấm không rõ nguồn gốc nhưng sau những trận mưa thất thường, nấm mọc lên ở các nương rẫy thì người dân lại chủ quan, hái về sử dụng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có khoảng 50-100 loài nấm độc khác nhau. So với các loại ngộ độc khác, ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca, nhưng tỉ lệ tử vong lại rất cao.

Cùng trong đầu tháng 5, khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 bệnh nhân trong một gia đình gồm anh Đinh Văn T (39 tuổi) và Đinh Thị N (38 tuổi, vợ của anh T), là người dân tộc Ca Dong, ngụ xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng ngộ độc nấm nặng.

Trước đó, gia đình anh T đã vào rẫy và hái nấm có màu trắng (chưa xác định loại nấm), vừa mọc sau mưa để về chế biến món ăn tối. Sau bữa ăn khoảng 12 tiếng đồng hồ, lần lượt anh T, con trai (12 tuổi) và chị N có biểu hiện đau bụng, nôn mửa ra máu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng. Ba nạn nhân được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu và được điều trị 2 ngày thì con gái anh T được chuyển ra bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, còn 2 vợ chồng anh T được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng vì bệnh tình chuyển biến nặng.

Bác sĩ Hà Sơn Bình - Phụ trách khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, bệnh viện tiếp nhận người vợ trong tình trạng rối loạn tri giác, sau đó hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan cấp, suy thận cấp. Người chồng triệu chứng ngộ độc xảy ra chậm hơn, tỉnh táo, tiếp xúc được, tổn thương gan. Các bác sĩ phải thay huyết tương, lọc máu liên tục, cho nạn nhân thở máy. Tuy nhiên, do độc tố của nấm quá nặng, ngày 11.5 vừa qua, cả 2 vợ chồng anh Đinh Văn T đều đã tử vong. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng xác nhận, con của anh T - nạn nhân thứ 3 bị tổn thương não rất nặng, không còn phản xạ. Cả 3 nạn nhân đã được người nhà đưa về.

Một trong số những bệnh nhân tại Quảng Ngãi bị tổn thương nặng do ngộ độc nấm vừa tử vong tại. Ảnh: BVĐN.
Một trong số những bệnh nhân tại Quảng Ngãi bị tổn thương nặng do ngộ độc nấm vừa tử vong tại. Ảnh: BVĐN.

Theo bác sĩ Bình, tùy theo từng loại nấm mà xuất hiện triệu chứng ngộ độc trước 6 giờ hoặc xuất hiện muộn từ 6-40 giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, những trường hợp ngộ độc sau 6 giờ hoặc muộn hơn có tổn thương gan, thận, tiên lượng nặng hơn. Ngộ độc nấm thường gây đau bụng, nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng, toàn thân mệt mỏi, da xanh tái, co giật, khó thở... Nguy hiểm hơn, độc tố của một số loại nấm có thể gây liệt thần kinh, phá huỷ tế bào gan, thận, dẫn đến hôn mê, tử vong.

Những trường hợp ngộ độc nấm, suy gan cấp, điều trị nội khoa thường thất bại, chỉ có biện pháp duy nhất là ghép gan. Tuy nhiên, việc ghép gan thường rất khó khăn do chi phí cao, khó tìm được gan tương thích để ghép và không phải cơ sở y tế nào cũng có thể thực hiện được.

“Những vụ việc tử vong do ăn nấm độc gần đây cho thấy, người dân vẫn rất chủ quan, chưa có kiến thức phân biệt nấm lành và nấm độc. Chúng tôi khuyến cáo, những loại nấm vừa mọc sau mưa, có màu sắc sặc sỡ thường là nấm độc và rất nguy hiểm. Người dân chỉ nên sử dụng những loại nấm được nuôi trồng, đã biết chắc chắn chủng loại nấm, nguồn gốc nấm. Còn lại, mọi người không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm màu trắng hoặc có màu sắc sặc sỡ. Không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo, khó nhận dạng nấm độc.

Nếu có biểu hiện ngộ độc, người dân cần nhanh chóng thải độc ra khỏi cơ thể bằng cách gây nôn để nôn toàn bộ thức ăn hoặc dùng than hoạt tính có tác dụng làm giảm chất độc, sau đó đến ngay cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để điều trị sớm” - bác sĩ Bình chia sẻ.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

3 người trong gia đình ở Quảng Ngãi ngộ độc nấm đã tử vong

THUỲ TRANG |

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng, cả 3 người trong cùng một gia đình ở Quảng Ngãi đã tử vong do ngộ độc nấm quá nặng.

Ngộ độc nấm, 3 người trong gia đình nguy kịch

THUỲ TRANG |

Hái nấm trong rẫy về ăn, một gia đình tại Quảng Ngãi có 3 người bị ngộ độc nặng.

Điện Biên: 1 tháng, 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong

Long Nguyễn |

Thông tin từ UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, chưa đầy 1 tháng tính đến thời điểm 3.5, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 người trong gia đình ở Quảng Ngãi ngộ độc nấm đã tử vong

THUỲ TRANG |

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng, cả 3 người trong cùng một gia đình ở Quảng Ngãi đã tử vong do ngộ độc nấm quá nặng.

Ngộ độc nấm, 3 người trong gia đình nguy kịch

THUỲ TRANG |

Hái nấm trong rẫy về ăn, một gia đình tại Quảng Ngãi có 3 người bị ngộ độc nặng.

Điện Biên: 1 tháng, 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong

Long Nguyễn |

Thông tin từ UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, chưa đầy 1 tháng tính đến thời điểm 3.5, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong.