Nghịch lý

NGỌC VÂN (Tổng hợp) |

* “Rõ ràng, bà Thủ tướng Anh còn chưa hoàn toàn nắm được các vấn đề quốc tế. Điện Kremlin lấy làm tiếc khi đánh giá phát biểu đó” - phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói về phát biểu của Thủ tướng Anh, Theresa May, về mối đe dọa từ Nga.

Phát biểu tại quốc hội, tân Thủ tướng Theresa May nói rằng, bà coi Nga và Triều Tiên là mối đe dọa rất lớn với Anh. “Trên thực tế, Nga là một trong những bảo lãnh chính của sự ổn định và an ninh hạt nhân, an ninh chiến lược, và đó là thực tế hoàn toàn không thể chối cãi” - ông Peskov nói. “Vì vậy, tất nhiên, những lời buộc tội tương tự chỉ có thể được tiếp nhận với sự hối tiếc. Đó là các phát biểu sai lầm và chúng tôi hy vọng rằng qua thời gian, bà Thủ tướng sẽ khắc phục quan điểm chủ quan và trở nên khách quan đối với đất nước của chúng tôi” - ông Peskov nhấn mạnh.

* “Một trong những trường phổ thông quốc tế tốt nhất của thủ đô Phnom Penh và một trong những trường đại học tư nổi tiếng nhất ở Campuchia được điều hành bởi những kẻ khủng bố đã âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ” - Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Campuchia, Ilham Kemal Tug, cho biết. “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Campuchia trong tất cả các lĩnh vực, và tôi tin rằng trong trường hợp này Chính phủ Campuchia sẽ cùng đứng về phía chúng tôi” - đại sứ nói khi yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục thuộc nhóm Zaman tại Phnom Penh. Trường mẫu giáo, trường trung học và đại học Zaman hoạt động tại Phnom Penh từ năm 1993, thuộc về quỹ được sáng lập bởi nhà tư tưởng Hồi giáo và thuyết giáo đối lập Fethullah Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính mới đây. Gulen hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Ông phủ nhận sự tham gia trong cuộc đảo chính. Ban lãnh đạo trường phổ thông và đại học Zaman cho biết, Gulen không có quyền sở hữu và không tham gia vào việc quản lý hàng ngày của trường Zaman.

* “Trò chơi Pokemon Go có thể gây ảnh hưởng tác động đến tâm lý của người chơi bằng hiệu ứng xóa sạch hiện thực” - bác sĩ Gennady Onishchenko, cựu lãnh đạo Cơ quan quản lý an toàn tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor cho hay. “Khi thực tế ảo chồng chéo lên không gian xung quanh con người - và điều đó không chỉ trong tâm thức, điểm lưu giữ ký ức, mà còn trong bất kỳ tình huống nào - nhà, gia đình, khoảng sân sau, chỗ chơi của trẻ em - thì điều đó chứa nguy cơ rất cao là xóa trắng hiện thực và có thể ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới tâm lý con người”. Ông Onishchenko cũng lo ngại rằng, trong bối cảnh Pokemon được ưa chuộng, các nhà phát triển muốn đưa vào trò chơi những mẫu hình hung hăng hơn nữa. “Đó sẽ là công cụ bỏ túi trong mỗi ngôi nhà, như vậy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người có thần kinh tâm lý không vững, mà đặc biệt là trẻ em - viễn cảnh này là hiển nhiên. Mà ngay cả các cư dân trưởng thành cũng có thể bị nó gây phương hại nghiêm trọng” - ông kết luận.

NGỌC VÂN (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.