Nghịch lý

KHÁNH MINH (Tổng hợp) |

* “Họ chỉ cho chúng tôi một ít nước. Chúng tôi ăn thịt chuột. Đúng vậy, chúng tôi nấu thịt chuột trong rừng. Chúng tôi ăn bất cứ gì, bất cứ gì. Bạn thấy đói, bạn sẽ ăn” - thủy thủ Arnel Balbero người Philippines, người được hải tặc Somali vừa trả tự do kể lại cuộc sống bị giam cầm gần 5 năm.

Ông Balbero là thành viên của thủy thủ đoàn tàu FV Naham 3 khi con tàu này bị hải tặc Somali bắt giữ ở Seychelles. Ông Balbero nói, thời gian qua khiến ông và những người bạn đồng hành “như xác sống”. “Tôi không biết có gì... ngoài kia trên thế giới khi chuyện này kết thúc, vì thế rất khó để bắt đầu lại từ đầu” - ông Balbero nói về khó khăn sinh tồn. 26 thủy thủ đã bị bắt cùng với con tàu của họ năm 2012. Một thủy thủy đã bị giết khi đoàn bị bắt giữ. Một năm sau con tàu chìm, và thủy thủ đoàn được đưa lên bờ tại Somali. Hai người sau đó chết vì bệnh tật. Số thủy thủ còn lại được trả tự do hôm 22.10, sau khi có tiền chuộc. Các thủy thủ đến từ Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Việt Nam và Đài Loan.

* “Những người Mỹ này thực sự rất lười biếng. Ông Russel nói những bình luận của ông Duterte gây lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thì hãy đóng gói và đi đi. Chúng tôi sẽ hồi phục, tôi đảm bảo đấy” - Tổng thống Philippines Rodrigo nói về phát ngôn của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Daniel Russel. “Tôi chẳng muốn gây chiến, nhưng những người Mỹ ngu ngốc này, các bạn biết đấy, người Mỹ thực sự là kẻ bắt nạt, loài gây hại” - ông Duterte nói. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Philippines đã nhiều lần có phát ngôn gây sốc với Mỹ và phương Tây.

* “Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ nguy hiểm nhất Châu Âu vì chính sách nhập cư” - lãnh đạo đảng Tự do Áo Heinz-Kristan Strache nói. Theo chính trị gia Áo, Châu Âu đang phải đối mặt với “dòng người di cư không kiểm soát, những kẻ thù địch với nền văn hóa của chúng tôi…, điều đó có thể dẫn đến xảy ra nội chiến”. Mức độ được lòng dân của bà Merkel ở Đức và Châu Âu bắt đầu giảm mạnh trong bối cảnh chính sách nhập cư của bà góp phần vào việc ở Đức xuất hiện hơn một triệu người tị nạn từ Syria và các nước khác. Chính bản thân bà thủ tướng trước đây đã thừa nhận rằng, trong những năm qua bà đã phạm phải một số sai lầm và hứa sẽ giảm số lượng người nhập cư. 

KHÁNH MINH (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".