Lăng Minh Mạng, một trong 7 khu lăng tẩm được xây dựng dưới triều Nguyễn, tọa lạc trên núi Cẩm Kê, cách trung tâm thành phố Huế 12km là một trong những di tích nổi tiếng nhất ở đất cố đô. Ở một địa thế lý tưởng, lăng Minh Mạng được coi là công trình có kiến trúc uy nghi, chuẩn mực nhất nhì thời nhà Nguyễn.

Mùa du lịch năm nay vắng khách lạ thường vì COVID-19. Số ít du khách đến đây đều được yêu cầu sát khuẩn và quét mã QR. Thong thả dạo bước ngắm vẻ đẹp của lăng Minh Mạng một cách nhẩn nha và từ tốn, thấy lòng lắng đi nhiều lắm.
Theo nhiều tài liệu chép lại, Minh Mạng kế vị vua Gia Long vào năm 1820 và có nhiều đóng góp to lớn trong việc cải cách đất nước, đây được coi là thời kỳ hùng mạnh cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam.

Theo quan niệm thời xưa “sống gửi thác về”, ông vua nào lên cũng lo xây lăng. Và các quần thần đã mất đến 14 năm tìm kiếm vị trí phù hợp và cuối cùng đã chọn ngọn núi Cẩm Khê do nơi đây hội tụ đủ các yếu tố nước, núi và cây xanh. Sau đó, vua Minh Mạng đã đổi tên ngọn núi thành Hiếu Sơn và đặt Hiếu Lăng là tên gọi cho lăng tẩm của mình. Tháng 4.1840, lăng bắt đầu được xây dựng và đến năm 1843 mới hoàn tất, điều đáng tiếc là trong quá trình thi công, vua Minh Mạng lâm bệnh và băng hà, vua Thiệu Trị lên ngôi và tiếp tục xây dựng...


Các điểm tham quan tiêu biểu ở lăng Minh Mạng là Đại Hồng Môn, Bái Đình, lầu Minh Lâu, khu vực Tẩm điện, hồ Tân Nguyệt...